(HBĐT) - Theo số liệu điều tra cơ bản, đến cuối năm 2010, toàn tỉnh có khoảng 1.000 người nghiện ma tuý. Trong đó có 922 người nghiện có hồ sơ quản lý tại 109 xã, phường, thị trấn. Nhờ sự tham gia vào cuộc của các cấp, ngành và nhân dân trong phòng, chống ma tuý, những năm gần đây đã kiềm chế gia tăng người nghiện. Đây là điều kiện để phát triển, nhân rộng mô hình xã, phường, thị trấn không có ma tuý.

 

Với phương châm chủ động, phòng ngừa, ngăn chặn, không để ma tuý lây lan, xâm nhập vào địa bàn các xã, thị trấn không có người nghiện, trong giai đoạn 2000-2010, tỉnh đã tập trung chỉ đạo điểm “địa bàn lành mạnh, không có ma tuý” tại 3 huyện Kim Bôi, Lạc Thuỷ, Yên Thủy và 28 xã, phường, thị trấn. Nhờ có sự chỉ đạo sát sao, tại các địa bàn này công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý được tiến hành song song. Việc tuyên truyền được các ngành, đoàn thể lồng ghép trong các hội nghị sơ, tổng kết, buổi toạ đàm, nói chuyện chuyên đề hay các buổi sinh hoạt thường kỳ.

 

Hàng năm, UB MTTQ tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện NQ liên tịch số 01/NQLT giữa Uỷ ban T.ư MTTQ Việt Nam với Bộ Công an về đẩy mạnh  phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ”, xây dựng “xã, phường, thị trấn khu dân cư không có ma tuý” gắn với thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC Duy trì các điểm về phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý tại các huyện, thành phố. Nhân rộng các mô hình tổ đoàn kết, tổ liên gia, khu phố tự quản, tổ an ninh nhân dân, gia đình, dòng họ không có ma tuý.

 

Ngành Tư pháp tỉnh tham gia phòng, chống ma tuý với nhiều hoạt động trợ giúp pháp lý như: biên soạn, in ấn hàng nghìn tờ gấp có liên quan đến Bộ luật Hình sự và Luật Phòng, chống ma tuý; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp và phối hợp với các ngành, đoàn thể thành lập 12 CLB pháp luật, 1 CLB phòng, chống tội phạm; 48 CLB tuổi trẻ với pháp luật và 10 CLB trợ giúp pháp lý. Định kỳ hàng tháng, quý biên soạn và xuất bản tin tư pháp, chuyên san về phòng, chống ma tuý để đưa về cơ sở.

 

Các đoàn thể của tỉnh như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội CCB , LĐLĐ, ngoài tổ chức các hoạt động tuyên truyền phong phú, đa dạng, hàng năm còn tổ chức cho hội viên, đoàn viên ký cam kết “cá nhân, gia đình, người thân không nghiện ma tuý và mắc các TNXH”...

           

Với nỗ lực của các ngành và sự hưởng ứng, hợp tác của người dân, công tác đấu tranh chống tội phạm ma tuý, kiểm soát ma tuý đem lại hiệu quả rõ rệt. 10 năm qua, lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, bắt giữ 1.188 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý với 1.665 đối tượng, thu giữ 233,844 kg heroin; 29,8g thuốc phiện, 14.145 viên ma tuý tổng hợp và nhiều tang vật khác. Tham gia phòng, chống ma tuý, ngoài chỉ đạo Trung tâm Chữa bệnh- Giáo dục- Lao động xã hội nâng cao hiệu quả công tác quản lý, cai nghiện, ngành LĐ-TB & XH còn thành lập 50 đội tình nguyện ở các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác ể tái hoà nhập cộng đồng. Vì vậy, toàn tỉnh giữ được 101 xã, phường, thị trấn chưa có người nghiện ma tuý. Kết quả đó cho thấy nhân rộng những mô hình xã phường, thị trấn khu dân cư là việc cần thiết để góp phần xã hội hoá công tác phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh.

 

                                                                               Thuý Hằng

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục