Đội QLTT số 1- thành phố Hoà Bình tịch thu, xử lý hàng cấm, hàng quá hạn sử dụng trà trộn vào thị trường dịp Tết.
(HBĐT) - Những ngày giáp Tết, công việc của lực lượng QLTT tỉnh thêm nặng nề bởi cùng với chủ động kiểm tra, kiểm soát thị trường, nắm bắt tình hình giá cả, các đội còn tăng cường các đợt kiểm soát lưu thông hàng hoá, chống buôn lậu và gian lận thương mại, kinh doanh trái phép, góp phần bình ổn, làm lành mạnh thị trường.
Tình hình kinh doanh, vận chuyển hàng hoá nhập lậu, hàng cấm trong dịp Tết vốn đã phức tạp lại thêm có không ít tư thương thực hiện hành vi trà trộn hàng giả, hàng kém phẩm cấp vào thị trường để trục lợi. Phối hợp với Công an tỉnh, Chi cục QLTT tỉnh đã tổ chức kiểm tra, kiểm soát không để đối tượng đưa hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng vào thị trường tỉnh. Ban chỉ đạo 127 tỉnh chỉ đạo ngành thành viên, tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra, kiểm soát và đôn đốc các huyện, thành phố tích cực triển khai nhiệm vụ kiểm soát hàng hoá trong dịp Tết.
Hàng chục vụ với hàng chục đối tượng kinh doanh hàng lậu, hàng giả, không có nguồn gốc xuất xứ (không tem, nhãn mác) đã được lực lượng QLTT phát hiện qua kiểm tra, kiểm soát, tiến hành tịch thu toàn bộ lô hàng và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Ông Nguyễn Đình Khanh- Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh cho biết: Các vụ diễn ra ở phạm vi nhỏ lẻ, chủ yếu do các cơ sở kinh doanh tự đi khai thác hàng hoá tại các tỉnh biên giới, thành phố lớn, vận chuyển bằng con đường tham quan, du lịch, xe vận tải hành khách chia nhỏ làm nhiều chuyến, số lượng mua bán phụ thuộc vào mức tiêu thụ do người tiêu dùng đặt trước.
Điển hình gần đây có vụ bà Đặng Thị Quảng ở phố Bãi Nai, xã Mông Hoá (Kỳ Sơn) kinh doanh hàng cấm, hàng hoá quá hạn sử dụng; bà Mai Thị Thu ở khu 6, thị trấn Mường Khến (Tân Lạc) với hành vi sản xuất, kinh doanh giò chả không đảm bảo VSATTP; ông Đinh Công Chương ở xã Ba Khan (Mai Châu) với hành vi kinh doanh 25kg thịt gà đông lạnh không có nguồn gốc; ông Phạm Văn Duật ở thôn Quyết Tiến, xã Thanh Nông (Lạc Thuỷ) kinh doanh hàng hết hạn sử dụng, tịch thu 10 nồi cơm điện, 134 gói bánh kẹo, 14 hộp sữa hết hạn; kiểm tra, phát hiện xe ô tô biến kiểm soát 17K – 9152 vận chuyển 50 con dê qua địa phần huyện Yên Thuỷ không có giấy chứng nhận kiểm dịch; bà Trần Thị Liên ở khu 8, thị trấn Cao Phong kinh doanh hàng thực phẩm không nguồn gốc xuất xứ gồm 8 kg hàn the, 5,5 kg ớt bột, 15 kg mì chính.
Đáng chú ý là qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát dịp Tết, toàn lực lượng chưa phát hiện vụ việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép, sử dụng hàng cấm như phảo nổ, đèn “trời”. Các vụ vi phạm hàng cấm chủ yếu là buôn bán đồ chơi trẻ em, hàng nhập lậu chủ yếu là đồ điện tử, điện máy, mỹ phẩm, dược phẩm, sành sứ thuỷ tinh, vật tư nông nghiệp. Các vụ vi phạm hàng hoá kém chất lượng, không đảm bảo VSATTP tập trung ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. So với thời điểm trước Tết Nguyên đán năm 2010, số vụ, mức độ vi phạm giảm.
Cũng theo ông Nguyễn Đình Khanh, bên cạnh nỗ lực kiểm tra, kiểm soát thị trường của các cơ quan chức năng, người tiêu dùng có vai trò quan trọng trong việc tẩy chay, triệt tiêu hàng cấm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng lưu hành. Có như vậy, thị trường hàng hoá mới đảm bảo yếu tố lành mạnh, đáp ứng tốt nhu cầu hàng hoá vì quyền lợi và sức khoẻ của chính người dân.
Bùi Minh