(HBĐT) - Đầu năm mới 2011 cũng là thời điểm chuẩn bị bước vào xuân Tân Mão, thị trường trong tỉnh càng thêm sôi động. Từ những siêu thị lớn ở trung tâm thành phố đến các chợ ở thị trấn, thị tứ, trung tâm cụm xã, chợ nổi vùng hồ, các loại hàng hóa đều hết sức đa dạng, phong phú.

 

Mặc dù giá cả có biến động, nhất là lương thực, thực phẩm có chiều hướng gia tăng, nhiều mặt hàng giá tăng bình quân từ 7-14% nhưng người tiêu dùng vẫn hối hả mua sắm chuẩn bị cho những ngày đón tết, vui xuân để ngày xum họp  thật đầy đủ, sung túc, đầm ấm. Đây cũng là thời điểm các đối tượng xấu lợi dụng buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại tăng cường hoạt động. Bởi vậy, những ngày đầu năm, nhiệm vụ của lực lượng QLTT càng thêm nặng nề.

 

Để góp phần bình ổn giá cả, bình ổn thị trường và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, bước vào năm 2011, lực lượng QLTT đã tham mưu cho BCĐ 127 tỉnh và các huyện, thành phố chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, VSATTP  theo chỉ đạo của BCĐ 127/TW. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng triển khai ráo riết, nghiêm nghặt kiểm tra, kiểm soát thị trường và thực hiện các quy định của pháp luật về giá, bán theo giá niêm yết các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng của nhân dân cùng việc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định thị trường. Bám sát địa bàn, cơ sở để kịp thời nắm bắt diễn biến thị trường, chủ động phối hợp với các ngành hữu quan lập kế hoạch kiểm tra, kiểm soát những vấn đề đột biến phát sinh trên thị trường. Chú trọng phòng - chống tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá quá cao gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân

 

Theo ông Nguyễn Đình Khanh, Chi cục trưởng, Chi cục QLTT tỉnh, trong tháng 1/2011, các vụ vi phạm về hàng cấm, hàng lậu chủ yếu là kinh doanh, vận chuyển đồ điện tử, điện máy dân dụng, hàng mỹ phẩm. Trong 1 tháng qua đã kiểm tra, xử lý hành chính 17 vụ hàng cấm, hàng lậu, phạt tiền 15.600.000 đồng, tịch thu hàng hoá trị giá 118.695.000 đồng. Các vụ kinh doanh hàng giả, thương hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ về bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, tem nhãn hàng hóa vẫn tiếp tục xuất hiện rải rác trên địa bàn. Trong tháng 1 đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 14 vụ, phạt tiền 6.200.000 đồng, tịch thu hàng hóa trị giá 3.381.000 đồng. Trong đó, hàng hóa giả tem nhãn, bao bì chủ yếu là bột ngọt Ajnomoto, bột giặt Omo. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phát hiện các đối tượng kinh doanh hàng hóa không đảm bảo chất lượng. Từ đầu năm đến nay đã kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính 12 vụ, phạt tiền 5.700.000 đồng, tịch thu hàng hóa trị giá 4.245.000 đồng, với các loại hàng hóa chủ yếu là bánh kẹo, nước giải khát, bột ngọt…

 

Đặc biệt, tình hình gian lận thương mại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh diễn ra khá phổ biến với các vi phạm như:  kinh doanh nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc trong quá trình hoạt động kinh doanh không đảm bảo các điều kiện kinh doanh; kinh doanh không thực hiện đầy đủ quy định ghi nhã hàng hóa; kinh doanh vi phạm về hóa đơn, chứng từ. Trong tháng 1/2011 đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính 191 vụ, phat tiền 201.000.000 đồng, tịch thu hàng hóa trị giá 9.168.000 đồng. Qua công tác kiểm tra, các chủ hàng không cung cấp hóa đơn, chứng từ hợp pháp của lô hàng đang vận chuyển, đã chuyển ngành thuế xử lý phạt tiền 8.300.000 đồng và hỗ trợ thu thuế môn bài trị giá 5.100.000 đồng. Riêng lực lượng QLTT đã kiểm tra 256 vụ, xử lý vị phạm hành chính 234 vụ. Tổng số tiền phạt vi phạm và trị giá hàng hóa tịch thu trị giá 364.789.000 đồng. Đồng thời phối hợp với các ngành, lực lượng có liên quan kiểm tra 164 vụ, xử lý vi phạm hành chính 158 vụ, tổng số tiền phạt và hàng hóa tịch thu về buôn lậu và gian lận thương mại trị giá 276.630.000 đồng.

 

Từ kết quả hoạt động của lực lượng QLTT và các ngành chức năng cho thấy thủ đoạn kinh doanh hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng của các đối tượng kinh doanh là thường mua hàng hóa tại các tỉnh biên giới và các tỉnh lân cận với số lượng nhỏ, gửi hàng qua phương tiện vận tải hành khách, xe tham quan du lịch và thường nhằm vào các mặt hàng có sức tiêu thụ lớn để trà trộn lưu thông vận chuyển vào địa bàn tỉnh như bánh kẹo, bột ngọt, bia, nước giải khát, thuốc tân dược, phân bón, thuốc trừ sâu, hàng điện tử, điện máy dân dụng… Các đối tượng sản xuất - kinh doanh các tỉnh ngoài thường sử dụng xe ô tô vận chuyển hàng hóa bán lưu động cho các cửa hàng bán lẻ tại các địa phương và bán hàng ngoài giờ làm việc của các cơ quan QLNN. Trong đó, hàng giả, hàng kém chất lượng thường được đưa đi tiêu thụ tại các địa bàn vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn.

 

Xuân Tân Mão đã đến, để đón Tết, vui xuân vui tươi, hạnh phúc, an toàn cùng với nỗ lực của lực lượng QLTT, các ngành chức năng, mỗi người dân cần nâng cao nhận thức và ý thức để trở thành người tiêu dùng thông thái, cùng tích cực tham gia đấu tranh với tệ kinh doanh, buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng để thị trường của tỉnh ngày càng dồi dào, phong phú, lành mạnh.

                                                                            

 

 

                                                                              Đức Phượng

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục