Gia đình hạnh phúc trong ngôi nhà sàn Mường truyền thống.

Gia đình hạnh phúc trong ngôi nhà sàn Mường truyền thống.

(HBĐT) - Những ngày cuối năm, mọi người, mọi nhà tíu tít lo dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, đi chợ mua sắm chuẩn bị đón một năm mới cận kề. Gia đình anh Đinh Văn Dính và chị Bùi Thị Cử ở xóm Đôi, xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) cũng tất bật mỗi người mỗi việc. ấy vậy mà chỉ mới một đôi tháng trước, gia đình anh chị đứng trước nguy cơ tan vỡ. Thật vui hạnh phúc đã trở về, gia đình anh chị lại được xum vầy đón Tết trong ngôi nhà ấm cúng với hai cô con gái ngoan ngoãn, xinh xắn.

 

Chuyện bắt đầu cũng bởi tư tưởng muốn có con trai của anh Dính. Anh chị lập gia đình đến nay đã được hai cô con gái, cháu lớn sinh năm 2006, cháu thứ hai được 2 tuổi. Khi cháu thứ hai ra đời cũng là gái, anh Dính đã muốn vợ sinh thêm con thứ ba để mong có cậu con trai. Mặc dù anh Dính không phải là con trưởng trong gia đình, gia đình các anh trai cũng đều đã có cháu trai nhưng bản thân anh Dính, cả ông bà nội cũng đều ủng hộ chị Cử sinh thêm đứa con nữa. Chị Cử là hội viên hội phụ nữ xã, được tham gia sinh hoạt hội chị thấu hiểu việc sinh nhiều con sẽ vất vả, không có điều kiện chăm lo cho con cái đầy đủ. Với chị, sinh con gái hay con trai cũng vậy, chỉ hai cháu là đủ. Ngặt nỗi chị lại là phận gái về làm dâu nên khó nói với ông bà. Lúc đầu là chuyện nhỏ to giữa hai vợ chồng rồi trở thành mâu thuẫn căng thẳng, bất hoà trong gia đình. Không được vợ đồng ý, anh Dính đã làm đơn ly hôn để đi lấy vợ khác mong sinh được đứa con trai. Trước sự việc đó, tổ hoà giải xóm Đôi đã vào cuộc, phân công chị Đinh Thị ảnh, tổ viên và là chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm trực tiếp làm công tác hoà giải với gia đình. Bằng sự nhiệt tình và kiên trì thuyết phục, chị ảnh phân tích cho anh Dính thấy được sinh thêm con sẽ tác động đến chất lượng cuộc sống gia đình như thế nào, con cái sẽ không được quan tâm, chăm lo đầy đủ. Chị còn lấy ví dụ thực tế những gia đình cùng xóm cũng có 2 con gái nhưng không sinh thêm con nữa nên có điều kiện lo cho con cái học hành đầy đủ, nuôi dạy con chu đáo, kinh tế gia đình khá giả. Vừa bằng lời lẽ thấu tình đạt lý, vừa vận dụng cả những quy định của Luật HN-GĐ, dần dần anh Dính đã nhận thức ra, không có ý định sinh thêm con nữa và rút đơn ly hôn về. Đả thông được tư tưởng anh Dính, chị ảnh lại cùng với hai vợ chồng đến gặp gỡ, nói chuyện với ông bà nội để nhận được sự ủng hộ của ông bà và mọi người trong gia đình. Sau một tháng tiến hành hoà giải, gia đình anh Dính đã trở lại hoà thuận, vợ chồng đồng tâm vun đắp hạnh phúc gia đình.

Những vụ việc xảy ra ở cơ sở có muôn hình, muôn vẻ, đôi khi chỉ là những mâu thuẫn nhỏ nhưng không khéo xử lý sẽ trở thành vụ việc lớn. Hoạt động của các tổ hoà giải đã góp phần tích cực mang lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình, giải toả những bất đồng, vun đắp tình đoàn kết hàng xóm, láng giềng trong cộng đồng dân cư. Anh Quách Văn Sang, cán bộ tư pháp xã Bảo Hiệu cho biết: Toàn xã hiện có 11 tổ hoà giải ở 11 xóm với 57 hoà giải viên. Tổ hoà giải xóm Rộc là một trong những tổ hoạt động tích cực và có hiệu quả. Có vụ việc tổ tham gia hoà giải trong thời gian dài, từ tháng 4 - tháng 10/2010 mới hoà giải thành như vụ tranh chấp đất lâm nghiệp giữa hộ các ông Quách Văn Thìa và Quách Văn Hoan.

Trong đời sống hiện nay, khi những mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp trong đời sống phát sinh một cách thường xuyên hơn, hoạt động hòa giải càng đóng vai trò quan trọng, góp phần vào giữ gìn ANTT, hạn chế một phần tình trạng đơn - thư khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Với phương châm bám sát cộng đồng, mô hình tổ hoà giải đã phát triển hết sức phong phú, đa dạng. Đến nay, tỉnh ta đã xây dựng và duy trì được hoạt động của mạng lưới tổ hoà giải ở hầu hết các xóm, bản, tổ dân phố, cụm dân cư. Toàn tỉnh hiện có 2.103 tổ hoà giải với 10.860 hoà giải viên. Trong năm 2010, các tổ hoà giải đã hoà giải 1.908 việc, hoà giải thành 1.593 việc, đạt 84%. Với thành viên chủ yếu là đại diện các ngành, đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, những người sống cùng thôn xóm, có uy tín trong cộng đồng được nhân dân bầu chọn, nắm được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phát hiện và tổ chức hoà giải các tranh chấp, mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn.

Được ví như những người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, mỗi hoà giải viên đã thực sự trở thành một nhịp cầu nối để mỗi ngôi nhà thực sự là một mái ấm, mỗi cụm dân cư là khối đoàn kết bền vững và phát triển. Họ đã không quản vất vả, khó khăn, tận tâm, nhiệt tình, luôn tìm mọi cách hàn gắn những rạn nứt về tình cảm, vun đắp sự hoà thuận trong từng gia đình, làng xóm, cùng chung tay xây dựng làng xóm bình yên, gia đình hạnh phúc.

 

                                                                                           Thu Hà      

 

              

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục