Phút thảnh thơi của du khách trẩy hội chùa Tiên.

Phút thảnh thơi của du khách trẩy hội chùa Tiên.

(HBĐT) - Trên địa bàn tỉnh ta hiện có 2 tôn giáo chính là đạo Phật và công giáo với số lượng trên 40.000 tín đồ, phật tử, chiếm 5,1% dân số toàn tỉnh. Hiện, tỉnh có 380 đảng viên theo đạo Thiên Chúa, chiếm 0,72% so với tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ. Do số lượng tín đồ các tôn giáo ít nên tỉnh chưa thành lập được BCĐ công tác tôn giáo cấp tỉnh, huyện. Tuy nhiên, công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo vẫn luôn được duy trì, thể hiện tính nhất quán trong công tác tôn giáo.

 

Hội nghị lần thứ 7 BCH T.ư Đảng khóa IX thành công, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt tinh thần Nghị quyết, đồng thời xây dựng Chương trình hành động số 21- CTr/TU ngày 2/5/2003 thực hiện NQ số 25 NQ/T.ư về công tác tôn giáo. Năm 2008, Tỉnh ủy đã tiến hành chỉ đạo, kiểm tra, tổng kết đánh giá sau 5 năm  thực hiện công tác tôn giáo. Đồng thời, ban hành Chỉ thị  số 29-CT/TU về tiếp tục thực hiện Nghị quyết T.W 7 (khóa IX) về phát  huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh; về công tác dân tộc, tôn giáo. Thông qua quán triệt Nghị quyết đã làm thay đổi nhận  thức, quan điểm của cán bộ, đảng viên phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc về công tác dân tộc, tôn giáo. Khi Nghị quyết số 25 NQ/Tư ngày 12/3/2003 về công tác tôn giáo và Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, Nghị định số 22/2005/NĐ/CP của Chính phủ được ban hành, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp đã thường xuyên phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn và quản lý các hoạt động tôn giáo. Một mặt, tăng cường kiểm tra, giám sát các di tích văn hóa, nghệ thuật, danh lam thắng cảnh  có tín ngưỡng tôn giáo được Nhà nước  công nhận, hướng dẫn tổ chức lễ hội, lễ nghi, bài trí nơi thờ phụng đảm bảo tín ngưỡng, tôn giáo và văn hóa dân tộc. Qua đó, ngăn chặn việc lợi dụng tôn giáo hoạt động mê tín dị đoan và các sinh hoạt tôn giáo trái pháp luật ở các cơ sở thờ tự. Từ năm 2004-2009, toàn tỉnh đã tổ chức được 42 lớp phổ biến Pháp lệnh về tín ngưỡng, tôn giáo và bồi dưỡng kiến thức pháp luật 2.132 lượt tín đồ, chức sắc tôn giáo. Trong năm 2010 đã tổ chức 2 hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và Nghị định số 22 của Chính phủ  cho 250 chức sắc và tín đồ tôn giáo, mở 3 lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ công tác tôn giáo, vận  động quần chúng tôn giáo trong tình hình mới cho 270 học viên.

 

Được sự quan tâm đúng mức của tỉnh, Ban hành giáo, Ban đại diện Phật giáo được củng cố, nơi thờ tự được sửa chữa, nâng cấp khang trang hơn. Hiện, toàn tỉnh có 21.651 tín đồ công giáo sinh hoạt tập trung ở 6 nhà thờ đã được tôn tạo và sửa chữa khang trang, có 8 linh mục thường xuyên về coi sóc tại địa phương. 5/6 nhà thờ xứ đã được chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật đất đai và Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Đạo Phật với 18.500 phật tử cũng đã được tạo điều kiện về nơi sinh hoạt, thờ tự với 10 ngôi chùa và 12 ngôi đền. Năm 2006, Ban đại diện Phật giáo thành phố Hòa Bình được thành lập, đến nay luôn có 2 đại đức chủ trì giúp bà con phật tử sinh hoạt tôn giáo.

 

Các tôn giáo có sự ổn định về tổ chức và phát triển về tín đồ, chức sắc, các tín đồ, phật tử phấn khởi và tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Niềm tin đó là sợi dây gắn kết giữa các tín đồ, phật tử với cộng đồng dân cư. Để thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân, các tín đồ, chức sắc vừa tham gia hoạt động chung của xã hội, vừa chăm lo việc đạo, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH, củng cố QP-AN ở địa phương.

 

                  

                                                                                       Thúy Hằng

 

 

 

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục