Bất chấp sự quản lý của các cơ quan chức năng, các loại súng bắn đạn nhựa vẫn được bày bán dưới nhiều hình thức từ công khai, lén lút cho đến rao bán trên mạng.

 


Công an huyện Chương Mỹ thu giữ súng bắn đạn nhựa của đối tượng Nguyễn Thị Thậm

Có mặt tại nhiều cửa hàng bán đồ chơi trên phố Lương Văn Can, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Cầu Giấy và các chợ đầu mối như Ngã tư Sở, Láng..., theo khảo sát của chúng tôi, tại đây nhiều chủ cửa hàng vẫn bày bán công khai các loại súng bắn đạn nhựa. Mức giá của mặt hàng cao hơn rất nhiều lần so với các loại đồ chơi trẻ em thông thường khác, dao động từ 50.000 - 400.000 đồng, thậm chí có khẩu súng bắn đạn nhựa lên tới cả triệu đồng. Hình thức, mẫu mã, kích thước và trọng lượng của các loại súng bắn đạn nhựa này cũng rất khác nhau. Theo lời của nhiều chủ cửa hàng bày bán mặt hàng này thì giá bán tùy vào độ thiết kế tinh xảo của các loại súng và khả năng sát thương cũng như vật liệu của súng nhựa. Theo đó, loại súng bắn đạn nhựa 6 viên (thiết kế giống súng ngắn) được bán với khoảng 250.000 đồng, có kèm theo một hộp đạn 30 viên. Tại một cửa hàng trên phố Lương Văn Can, chúng tôi thấy có khá nhiều khẩu súng bắn đạn nhựa liên thanh với thiết kế hiện đại nhất hiện nay. Chủ cửa hàng này cho biết, do thời gian qua bị lực lượng quản lý thị trường kiểm tra sát nên giá bán của loại súng này tăng từ 400.000 đồng/khẩu lên 500.000 đồng/khẩu, bao gồm cả hộp đạn và đầy đủ linh kiện lắp ráp, hướng dẫn sử dụng. Khách hàng chủ yếu mua mặt hàng này là con của các đại gia, có tiền, ham chơi game và những trò bạo lực. Loại súng này được thiết kế màu đen, trông y như thật, khả năng bắn tầm xa là 10-15m, độ sát thương khá lớn so với những đồ chơi trẻ em thông thường.

Không chỉ bày bán bên ngoài, súng đạn nhựa còn được “lăng xê” trên diễn đàn mua bán trên mạng một cách công khai. Người mua có nhu cầu chỉ cần ở nhà click chuột vào xem mẫu mã, kiểu dáng, họng và nòng súng, loại đạn nhựa, hộp bao nhiêu viên rồi xem giá. Nếu đồng ý chỉ cần một cú điện thoại sẽ có người mang tới tận nhà. Ở một diễn đàn trên mạng, một thành viên rao bán khẩu súng máy bắn đạn nhựa có dây đeo, được thiết kế giống như súng thật. Theo thông tin quảng cáo này thì khẩu súng máy bắn đạn nhựa này là loại hiện đại nhất mới cập nhật hiện nay, mức giá mà thành viên này đưa ra là 5 triệu đồng. Trong khi đó, một khẩu súng lục khác được mô phỏng một cách hoàn hảo được rao bán với giá 800.000 đồng/khẩu... Khách có nhu cầu mua nếu ở xa chỉ cần bỏ thêm phí vận chuyển sẽ được chuyển tới sau 24 giờ.

Đại diện Đội Quản lý thị trường số 13 cho biết, trong thời gian qua đội đã liên tục bắt giữ, tạm thu hàng nghìn khẩu súng bắn đạn nhựa có xuất xứ từ Trung Quốc. Mới đây nhất là vụ kiểm tra và phát hiện lái xe Phạm Quang Tuấn (ở Bắc Ninh) vận chuyển 1.045 khẩu súng kèm theo đạn và đồ chơi các loại. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe này khai nhận số hàng được vận chuyển về chợ Đồng Xuân, sẽ có người ra nhận. Theo nhận định của lực lượng chức năng, những loại súng này có hình thức và kích thước giống y chang súng thật. Nhiều loại được thiết kế thêm ống giảm thanh, ống ngắm, tia lazer bắn đêm... Những loại súng này có độ bắn mạnh, khả năng gây sát thương cao. Trước đó, vào khoảng 17 giờ 20 ngày 13-1-2011, lực lượng CSĐT tội phạm về KT-CV và ma túy - Công an huyện Chương Mỹ đã kiểm tra hành chính, phát hiện tại nhà đối tượng Nguyễn Thị Thậm (SN 1974) hàng trăm khẩu súng bắn đạn nhựa do Trung Quốc sản xuất, loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Chia sẻ với chúng tôi về tác hại của súng bắn đạn nhựa được nhiều trẻ em thành phố mê, một lãnh đạo của Đội Quản lý thị trường trên địa bàn Hà Nội bộc bạch: Khả năng sát thương mà các loại súng bắn đạn nhựa gây ra là rất lớn thậm chí có thể gây mù mắt. Đồ chơi có tính bạo lực hấp dẫn trẻ em nhiều hơn những loại đồ chơi thường khác. Bởi lẽ, trẻ em ngày nay đang bị ảnh hưởng từ những bộ phim hoạt hình kinh dị, những chương trình điện tử, trò chơi, game bắn giết nhau... Còn về nguyên nhân mặt hàng này mặc dù bị cấm nhưng vẫn bày bán công khai, chủ yếu là do chế tài quản lý chưa đủ chặt. Bởi theo quy định, đồ chơi trẻ em là một mặt hàng nằm trong danh mục hàng hóa bắt buộc phải đăng ký chất lượng của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường. Đặc biệt, đây là mặt hàng nằm trong danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu phải qua kiểm tra nhà nước về chất lượng. Thế nhưng, một số đơn vị kinh doanh cho biết, đồ chơi Trung Quốc (trong đó súng bắn đạn nhựa chiếm phần lớn) nhập vào thị trường Việt Nam khá dễ dàng, chỉ kiểm tra lấy lệ, vì đơn giản nó chỉ là mặt hàng dành cho trẻ con!

 

 

                                        Theo BaoCongAn

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục