Ngày 27.3, theo một nguồn tin từ UBND huyện Bảo Lâm, lãnh đạo huyện này vừa chỉ đạo lực lượng công an địa phương nghiên cứu hoàn chỉnh hồ sơ để khởi tố vụ án phá rừng nghiêm trọng diễn ra tại tiểu khu 163 (giáp với xã Tân Lâm, huyện Di Linh) - thuộc Ban quản lý rừng Bảo Lâm quản lý.

 

Ông Bùi Văn Ngọc - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Bảo Lâm - cũng khẳng định: Kiểm lâm địa phương hiện đang phối hợp với Công an huyện mời chủ rừng của tiểu khu bị phá là Ban quản lý rừng Bảo Lâm đến để làm việc và xác định cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân và đơn vị có liên quan trong vụ phá rừng này.

Rừng bị phá không thương tiếc

Cho đến lúc này, cơ quan chức năng của huyện Bảo Lâm vẫn chưa thể đưa ra con số chính xác về diện tích rừng tại tiểu khu 163 của huyện Bảo Lâm giáp với huyện Di Linh bị tàn phá là bao nhiêu. Tuy nhiên, bằng mắt thường, ai cũng có thể đoán rằng nơi đây có đến hàng chục hécta rừng thông tự nhiên bị chặt hạ trắng. Điều đặc biệt, cả diện tích rộng lớn với hàng ngàn cây thông bị chặt hạ theo kiểu “làm cỏ” ấy diễn ra ngay sát một trạm bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý rừng Bảo Lâm, nhưng dường như “lâm tặc” không gặp bất kỳ trở ngại nào thì quả là điều... khó hiểu!

Một ngày cuối tháng 3, với chiếc camera giấu trong người, chúng tôi cải trang thành những người đi tìm mua lan rừng, rồi nhờ một người dân ở xã Tân Lâm (huyện Di Linh) băng núi để vào hiện trường vụ phá rừng “nổi tiếng” thuộc tiểu khu 163 - nằm trên đất của huyện Bảo Lâm. Cả một vùng rừng rộng dễ đến cả chục hécta, với hàng ngàn cây thông bị chặt hạ đang ngã đổ ngổn ngang cùng với những đám cháy đang bốc khói nghi ngút.

Nhiều ngôi nhà đã mọc lên trên đất rừng.
Nhiều ngôi nhà đã mọc lên trên đất rừng.

Người dẫn đường cho chúng tôi biết: “Lâm tặc dùng cưa máy hạ cây rất nhanh và sau đó đưa cả xe có động cơ lớn vào tận đây kéo gỗ xuống vùng sình ở phía dưới kia để xẻ gỗ”. Ngay bên cạnh vùng rừng bị thảm sát này là một trạm quản lý bảo vệ rừng của Ban quản lý rừng Bảo Lâm.

Khi chúng tôi vào trạm này, ông Hoàng Văn Cư – một trong hai cán bộ trực bảo vệ của trạm – vẫn đang ngồi uống trà; trong khi bên ngoài là những đám cháy và hàng ngàn cây thông bị đốn hạ ngổn ngang. Ông Cư nói: “Lâm tặc đông, tinh vi và hung dữ lắm! Mỗi lần chúng vào rừng, thường đi thành từng đoàn đông người, mình chúng tôi thì không làm gì được”.

Có hay không sự bao che?

Qua câu chuyện với ông Hoàng Văn Cư, chúng tôi được biết: Trong rất nhiều người vào đây phá rừng, có một đối tượng rất đáng lưu ý là Nguyễn Trường Th. Nguyễn Trường Th trước kia làm nghề đốt than nên còn gọi là “Th than”; nhưng nay, “Th than” đã mất tên bởi anh ta không còn làm nghề đốt than, mà đã chuyển sang “nghề” chuyên phá rừng lấy gỗ và lấn đất rừng để trồng càphê. Cùng với Nguyễn Trường Th, trong vùng rừng bị chặt phá còn có hơn chục căn nhà - trong đó có nhà được xây dựng bán kiên cố, đã mọc lên trái phép cùng với nhiều vườn càphê cũng được trồng trái phép trên đất rừng.

Theo ông Chủ tịch xã Tân Lâm (huyện Di Linh) Phạm Minh Chiến, thì hầu hết chủ nhân của các căn nhà được dựng trái phép trên đất rừng thuộc tiểu khu 163 kia của huyện Bảo Lâm là người của xã Tân Lâm. Ông Phạm Minh Chiến cho biết: “Không ít lần cơ quan chức năng như công an, kiểm lâm... vào đây khảo sát, thống kê nhưng việc giải tỏa thì hầu như không mang lại hiệu quả gì!”.

Câu hỏi được đặt ra: Liệu có hay không sự làm ngơ của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trước nạn “chảy máu” của rừng vùng giáp ranh giữa Bảo Lâm và Di Linh? Hôm chúng tôi đến trạm bảo vệ rừng để cùng uống trà với ông cán bộ trực bảo vệ Hoàng Văn Cư, quả là không quá khó khăn để nhìn thấy cảnh hàng trăm cây thông vừa bị chặt hạ đang héo ngọn. Ông Cư giải thích: “Lâm tặc “ken” cây xong (khoét gốc) rồi đổ axít hoặc thuốc bảo vệ thực vật vào để cây chết nhanh hơn và lén chặt hạ. Chúng tôi biết, nhưng không làm gì được!”.

Ông Nguyễn Văn Triệu - Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm - xác nhận: Qua điều tra bước đầu, việc rừng thông bị chặt hạ hàng loạt để lấy gỗ và canh tác nông nghiệp tại tiểu khu 163 là đúng. Huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương điều tra để khởi tố vụ án và khởi tố các đối tượng tàn phá rừng ở đây!

 

                                                                                Theo Bao LĐ

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục