Bị cáo Hoàng Thanh Quang bị xử tù chung thân vì tội giết người

Bị cáo Hoàng Thanh Quang bị xử tù chung thân vì tội giết người

(HBĐT) - Ngày 29/3, TAND tỉnh đã mở phiên toà xét xử lưu động vụ án giết người và cố ý gây thương tích tại huyện Lạc Sơn.

 

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nêu rõ: Khoảng từ năm 2002, Hoàng Thanh Quang (sinh năm 1974, trú tại thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) có quan hệ chung sống như vợ chồng với chị Đỗ Khánh Huyền (trú tại ngõ Văn Chương, Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) nhưng không có đăng ký kết hôn. Do chị Huyền thường xuyên đi bán hàng dài ngày tại các hội chợ thương mại cùng với nhóm của anh Đinh Công Xếp (trú tại Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội) và anh Trương Huy Hoàng (trú tại Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) nên Quang nghi ngờ chị Huyền với anh Hoàng có quan hệ tình cảm với nhau và nảy sinh lòng ghen tức.

 

Ngày 19/8/2010, Quang liên lạc với chị Huyền bằng điện thoại di động và được biết chị Huyền đang bán hàng tại khu vực sân vận động thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 20/8/2010, Hoàng Thanh Quang mượn xe của em gái để đi lên Hoà Bình, khi đi mang theo một con dao nhọn. Lên đến sân vận động thị trấn Vụ Bản, Quang đã quan sát, xác định địa điểm bán hàng và vị trí lán nằm ngủ của nhóm anh Hoàng và anh Xếp. Lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 21/8/2010 khi mọi người đã ngủ say, Quang cầm dao đi vào khu vực lán của anh Đinh Công Xếp, dùng tay phải cầm dao đâm mạnh một nhát vào vùng ngực của anh Xếp. Sau đó, Quang chạy đến nơi anh Hoàng đang nằm ngủ và tiếp tục dùng tay phải cầm dao đâm mạnh một nhát vào vùng ngực của anh Hoàng. Do vết thương quá nặng, anh Trương Huy Hoàng đã bị tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn anh Đinh Công Xếp bị vết thương thấu phổi, tràn máu, tràn khí phối phải, các sẹo mềm vùng ngực phải, tổn hại 11,8% sức khoẻ.

 

Tại phiên toà sơ thẩm, bị cáo Hoàng Thanh Quang đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. Áp dụng điểm khoản 1, Điều 93, Bộ Luật hình sự, Toà xử phạt tù chung thân bị cáo Hoàng Thanh Quang vì tội giết người. Áp dụng khoản 2, Điều 104, Bộ Luật hình sự, Toà tuyên xử phạt bị cáo Hoàng Thanh Quang 5 năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai tội là tù chung thân.

 

Căn cứ vào Điều 609, 610 Bộ Luật dân sự, Hội đồng xét xử đã buộc bị cáo phải bồi thường tổng cộng số tiền 123.350.000 đồng cho hai người bị hại.

                                    

                                               

                                                                                      Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Triệt xóa điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hòa Bình

Công an thành phố Hòa Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đấu tranh, triệt phá thành công một điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong Nhân dân trên địa bàn phường Phương Lâm.

Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục