Ông Nguyễn Văn Quyền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, chương trình đào tạo cả lý thuyết và thực hành đều được đánh giá đảm bảo chất lượng, trong đó đã tham khảo nội dung chương trình của một số nước trong khu vực. Về mặt nguyên tắc thì trong khâu đào tạo, sát hạch đều được giám sát chặt chẽ và công khai.

Dạy số sàn, điều khiển xe số tự động - liệu có tương thích?

Thời gian qua, nhiều bạn đọc đã gọi điện đến Đường dây nóng Báo CAND đặt câu hỏi, thực tế trong chương trình đào tạo, sát hạch lái xe hiện nay mới chỉ đề cập đến xe ô tô số sàn, trong khi đó hiện có rất nhiều phương tiện (chủ yếu là xe du lịch) đời mới sử dụng số tự động. Học số sàn sau đó lại điều khiển xe số tự động liệu có tương thích? Và liệu đây có phải là một trong những nguyên nhân dẫn đến một số vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra thời gian qua. Để làm rõ những nội dung nói trên, sáng 19/4, phóng viên Báo CAND đã làm việc với ông Nguyễn Văn Quyền - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Theo ông Quyền thì hiện tại hầu hết các phương tiện ôtô hiện nay tại Việt Nam vẫn là xe sử dụng số sàn. Đặc biệt toàn bộ số xe khách, xe tải (chiếm 70%) đều sử dụng số sàn. Chỉ có một số lượng ít phương tiện xe du lịch cá nhân đời mới hiện nay sử dụng số tự động.

Liên quan đến công tác đào tạo, ông Quyền cũng cho biết: Hiện nay trong chương trình đạo tạo tại các trung tâm đào tạo lái xe chia thành hai phần gồm lý thuyết và thực hành. Trên thực tế thì trong phần lý thuyết có đề cập một số nội dung đến xe số tự động, tuy nhiên trong phần thực hành lái xe thì nội dung này chưa được đề cập đến.

Chương trình đào tạo, sát hạch hiện nay vẫn chưa có nội dung đối với xe số tự động.

Trả lời câu hỏi liệu chương trình đào tạo chỉ tập trung vào xe số sàn, trong khi xu hướng số lượng xe số tự động ngày càng xuất hiện nhiều ở Việt Nam liệu có tương thích hay không, ông Nguyễn Văn Quyền giải thích: Tổng số cả nước hiện có 2,6 triệu người có giấy phép lái xe ôtô. Con số này hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có cả số được đào tạo cách đây lâu năm.

Chính vì vậy, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đang nghiên cứu để kiến nghị bổ sung vào chương trình đào tạo lái xe nội dung đối với xe số tự động. Tuy nhiên, theo ông Quyền thì đưa nội dung này vào mức độ như thế nào? Số lượng bao nhiêu tiết? Xem đây là chương trình đào tạo mềm hay chương trình cứng bắt buộc… hiện vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

Vừa qua khi lấy ý kiến để sửa đổi Thông tư 07 của Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe đường bộ Tổng cục Đường bộ đã đưa nội dung này vào nhưng sau đó Bộ GTVT yêu cầu cần phải nghiên cứu kỹ hơn.

Đề cập đến nội dung này, trao đổi với chúng tôi Thượng tá Phạm Lương Bằng - Giám đốc Trung tâm Dạy nghề và Đào tạo lái xe của Học viện ANND cho rằng: Hiện nay, trong chương trình đào tạo lái xe của Bộ GTVT ban hành cũng chưa có nội dung điều khiển xe tự động. Rõ ràng đây là một sự chưa thích ứng với nhu cầu phát triển. Tuy nhiên, Trung tâm cũng đã yêu cầu giáo viên lồng ghép nội dung này vào trong quá trình đào tạo.

Theo quan điểm của Thượng tá Phạm Lương Bằng thì nếu như người điều khiển xe số sàn tốt thì sẽ điều khiển xe số tự động dễ dàng hơn vì xe số tự động đơn giản và hệ số an toàn cao hơn. Thực tế cho thấy, những vụ TNGT nghiêm trọng vừa xảy ra không chỉ có những lái xe vừa cầm lái gây ra mà có cả những người cầm lái lâu năm cũng gây tai nạn. Rõ ràng ở đây có nguyên nhân do sự chủ quan của người điều khiển.

Chính vì vậy Thượng tá Bằng cũng khuyến cáo: Tất cả những người lái xe mỗi khi ngồi sau tay lái đều phải luôn tuân thủ các quy định, đặc biệt có một nguyên tắc đầu tiên luôn phải tuân thủ đó là làm quen xe, kiểm tra các thiết bị kỹ thuật, an toàn trước khi cầm lái. 

Người có nhu cầu cần đến các trung tâm uy tín

Đánh giá về chất lượng đào tạo, sát hạch đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho rằng: Hiện tại cả nước có 250 cơ sở đào tạo lái xe ôtô. Trong đó Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý 4 cơ sở, 246 cơ sở còn lại do địa phương quản lý. Bên cạnh đó cả nước cũng có 72 trung tâm sát hạch lái xe ôtô do địa phương quản lý.

Về nội dung chất lượng đào tạo, ông Nguyễn Văn Quyền cho rằng, hiện nay chương trình đào tạo cả lý thuyết và thực hành đều được đánh giá đảm bảo chất lượng, trong đó đã tham khảo nội dung chương trình của một số nước trong khu vực. Về mặt nguyên tắc thì trong khâu đào tạo, sát hạch đều được giám sát chặt chẽ và công khai. Bên cạnh đó Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng tiến hành thanh, kiểm tra định kỳ hàng năm. Tuy nhiên trên thực tế vẫn có những trường hợp vi phạm và qua công tác kiểm tra, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành đình chỉ hoạt động.

Liên quan đến nội dung này chúng tôi được biết: Trên địa bàn Hà Nội có rất nhiều cơ sở đào tạo lái xe. Bên cạnh đó số lượng các đối tượng môi giới, cò mồi ăn theo dịch vụ này xuất hiện ngày càng nhiều. Lợi dụng sự thiếu thông tin hoặc ngại đi đến các trung tâm đào tạo của người có nhu cầu, các đối tượng này thường lên mạng đăng các lời rao "nhận đào tạo trọn gói" "đào tạo đảm bảo đỗ 100%", "chống trượt"… với mức phí cao hơn nhiều so với quy định.

Về tình trạng này, Thượng tá Phạm Lương Bằng cho biết: Có nhiều trường hợp vì quá tin vào các đối tượng cò, môi giới nên đã mất từ 8-10 triệu đồng cho một lần học lái xe. Trong khi đó như mức thu quy định đơn cử như tại trung tâm của đơn vị này chỉ 4,8 triệu đồng/người bao gồm tất cả các chi phí xăng xe, thực hành, lý thuyết…

Thượng tá Bằng đưa ra lời khuyên cho những ai có nhu cầu học nghề nên trực tiếp đến đăng ký tại các trung tâm uy tín, tránh tình trạng đưa tiền cho cò mồi tiền mất, tật mang.

                                                                             Theo Báo CAND

 

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục