Lực lượng QLTT thường xuyên phối hợp với các ban, ngành liên quan kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng QLTT thường xuyên phối hợp với các ban, ngành liên quan kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

(HBĐT) - Trao đổi về khó khăn trong kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng nhái, ông Nguyễn Đình Khanh, Phó Giám đốc Sở Công thương, Chi cục trưởng Chi cục QLTT khẳng định: “Hàng nhái, hàng giả” có lẽ đó là cụm từ làm đau đầu doanh nghiệp sản xuất cũng như lực lượng QLTT. Tinh vi về thủ đoạn, nhiều đối tượng làm giả, nhái hàng hóa “lách” vào những khe hở trong pháp luật tạo nên khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng. Cho đến nay, ngành vẫn xác định đây là cuộc chiến chưa có hồi kết.

 

Trên thị trường, hàng hóa chủ yếu được làm giả theo 2 dạng: giả, nhái về nhãn hiệu, kiểu dáng và giả chất lượng. ở mỗi dạng lại đặt ra những thách thức riêng cho ngành. Không như giả chất lượng, nhiều mặt hàng nhái nhãn hiệu, kiểu dáng có thể nhận biết bằng mắt thường. Chúng được bày bán công khai mà không có bất kỳ loại tem, nhãn theo quy định nào. Nhiều mặt hàng giả, nhái bằng cách chỉ thay đổi một số chi tiết nhỏ trên bao bì làm người tiêu dùng khó nhận biết. Tuy nhiên, để xác định đó là hàng giả, hàng nhái lại là vấn đề không đơn giản. Cũng theo ông Nguyễn Đình Khanh, Luật Sở hữu trí tuệ quy định khá rõ ràng rằng: đối với những mặt hàng đã đăng ký bản quyền, khi phát hiện có hàng giả, hàng nhái, doanh nghiệp phải làm đơn gửi cơ quan chức năng nêu rõ đối tượng, những thiệt hại do làm giả hàng hoá mang lại... Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp hiện nay né tránh vấn đề này. Nguyên nhân được lý giải là do doanh nghiệp lo ngại ảnh hưởng đến thương hiệu. Bên cạnh đó, hầu hết các cơ sở SX-KD không có nhân sự đảm nhận công việc này. Việc cung cấp mẫu, chỉ định... sản phẩm để phân biệt với hàng giả, hàng nhái cũng không được các DN thực hiện đầy đủ. Cho đến nay, vẫn chỉ một số doanh nghiệp lớn như: mì chính Ajinomoto, các hãng thuốc lá... cung cấp các giấy tờ cần thiết cho cơ quan chức năng. Chưa kể đến là những khó khăn về chi phí giám định. Các mặt hàng dược phẩm, thực phẩm... với quy trình giám định phức tạp, tốn kém cũng là vướng mắc cho kiểm tra, xử lý hàng giả, hàng nhái của lực lượng chức năng. Cùng với sự phát triển của công nghệ, thủ đoạn làm giả của các đối tượng ngày càng tinh vi, trong khi đó, chế tài xử phạt được đánh giá là còn khá nhẹ tay, nhiều kẽ hở. ông Nguyễn Đình Khanh dẫn chứng: Luật chưa đủ sức răn đe tội phạm sản xuất hàng giả, hàng nhái. Cụ thể như: Luật quy định giá trị hàng giả từ 30 triệu đồng trở lên mới bị xử phạt hình sự nên nhiều đối tượng tìm cách đối phó bằng cách xé nhỏ hàng lậu để nhập vào thị trường nhằm tránh bị xử phạt. Đồng thời, những quy định về xử phạt còn lúng túng, chưa rõ ràng nên cơ quan điều tra tốn nhiều thời gian mới xử phạt xong. Tuy nhiên, cũng theo ngành QLTT, khó khăn lớn nhất thuộc về phía người tiêu dùng. Chính tâm lý thích đồ rẻ, nhận thức hạn chế về chất lượng, mẫu mã hàng hoá, đặc biệt là mặt hàng nhu yếu phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm... đã khiến cho một bộ phận không nhỏ người tiêu dùng chấp nhận “sống chung” với hàng giả, nhái.  

Để khắc phục những khó khăn kể trên, thời gian qua, Chi cục QLTT đã linh hoạt phối hợp với các ngành chức năng liên quan kiểm tra, xử lý các vụ làm giả, nhái hàng hoá. Cụ thể: ngành thường xuyên phối hợp với Chi cục VSATTP, ngành Y tế giám định các mặt hàng làm giả, nhái thực phẩm, dược phẩm... Đồng thời, tăng cường thanh, kiểm tra tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Ngay khi phát hiện sai phạm, Chi cục yêu cầu đơn vị ký cam kết khắc phục. Sau 1 tháng nếu vẫn tồn tại sai phạm sẽ tịch thu, tiêu huỷ. Chính nhờ những nỗ lực đó, chỉ trong quý I, Chi cục đã kiểm tra 507 lượt cơ sở SX-KD, trong đó, xử phạt 446 vụ với tổng số tiền phạt 660.393.500 đồng.

 

                                                                                 Hải Yến

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục