Cả bốn đối tượng đề khóc trước tòa

Cả bốn đối tượng đề khóc trước tòa

Cuộc sống tha hóa của bốn phù thủy gây mê - những người đàn bà kiếm tiền bất chính bằng cách dùng thuốc mê cướp tài sản của người tình - kéo dài không được bao lâu, giờ đây phải đổi lấy bằng những năm tháng còn lại đằng đẵng trong tù và ê chề, nhục nhã hơn đó là sự khinh rẻ của người đời, của xã hội và của cả người thân của mình

 

Đứng trước vành móng ngựa sáng 10/5 tại TAND TP Hồ Chí Minh là 4 phụ nữ đã luống tuổi. Nhỏ tuổi nhất trong vụ án này là bị cáo Nguyễn Ngọc Hà tuổi cũng đã 40 (SN 1971, ngụ Kiên Giang), lớn tuổi nhất là bị cáo Nguyễn Thị Tư tuổi đã gần 60 (tự Tư Anh, SN 1952, ngụ TP Cần Thơ). Tất cả họ từng đã có gia đình, con cái, có bị cáo đã lên chức làm bà nhưng tiếc thay…

Phiên tòa vắng lặng, không một người dự khán ngoài nhóm phóng viên tác nghiệp. Nhiều lần len lén quay xuống khán phòng tìm kiếm người thân rồi các bị cáo lại thất vọng quay lên.

Phiên tòa diễn ra nhanh gọn bởi tất cả các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội của mình một cách rành rẽ. Bị truy tố chỉ tham gia 6/14 vụ có bị hại nhưng bị cáo Ngô Thị Tuyết Hương (49 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) còn "thành thật" khai với hội đồng xét xử "bị cáo tham gia nhiều vụ lắm, không nhớ hết nhưng hình như là 8 vụ".

Được xem là người chủ mưu, đứng đầu trong nhóm 4 phù thủy này, bị cáo Nghiêm Xuân Thảo Ly (43 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) khai hoàn cảnh phạm tội một cách thản nhiên mà không hề xấu hổ: Sau khi ly hôn với chồng, bị cáo một mình làm lụng vất vả nhưng vẫn nuôi không nổi 2 đứa con. Bị cáo đã "cặp kè" với nhiều đàn ông khác nhưng người nào cũng nghèo, không đủ tiền cho bị cáo tiêu. Sau đó, Ly đem chuyện tâm sự với Tư thì được Tư "xúi", lúc nào quan hệ với đàn ông thì bỏ thuốc mê, cướp tài sản của nạn nhân. Nghe theo lời của Tư, sau phi vụ đầu tiên Ly thực hiện cùng với Tư (là người pha thuốc mê) và Hậu (đồng bọn bị xử ở tòa Cần Thơ) trót lọt ở Cần Thơ vào năm 2007, Ly và đồng bọn càng ngày càng lún sâu vào con đường kiếm tiền tội lỗi.

Với nhan sắc chỉ thường thường bậc trung, trong đó bị cáo Tư và Hà chưa kể vừa già vừa xấu, đại diện VKS hỏi Ly đã dùng thủ đoạn nào để khiến hàng trăm nạn nhân sa vào bẫy, Ly khai: bọn Ly tiếp cận nạn nhân ở các quán cà phê sang trọng, đắt tiền hoặc thỉnh thoảng trên các chuyến xe đò. Tại đây, nhìn những người đàn ông nào có dáng vẻ sang trọng, nhiều tiền là lập tức Ly tìm mọi cách để làm quen, hỏi thăm lai lịch, xin số điện thoại. Sau đó, chỉ sau vài tin nhắn thả câu: Ly đã ly dị chồng, hiện chưa yêu ai là hầu hết các nạn nhân đều yên tâm hẹn đi khách sạn. Đến nơi, Ly và đồng bọn vờ quan tâm, chăm sóc nạn nhân bằng những ly nước trái cây hoặc sinh tố có thuốc mê sẵn trước khi nạn nhân tắm rửa rồi cho quan hệ. Khi "người tình" ngấm thuốc ngủ say thì Ly lột sạch tài sản của họ rồi cùng đồng bọn tẩu thoát khỏi hiện trường. Trong hàng chục "quý ông" dính bẫy, hầu hết các nạn nhân đều do Ly là người trực tiếp làm quen, điều khiển nạn nhân vào khách sạn, quan hệ với nạn nhân… Các bị cáo còn lại chỉ trực tiếp quan hệ với nạn nhân 1 vài vụ, còn lại tham gia với vai trò phụ.

Cuối cùng, HĐXX đã tuyên phạt Ly mức án 14 năm tù, Tư 10 năm tù, Hà 9 năm tù và Hương 7 năm tù. Tổng hợp với các bản án TAND các tỉnh Cần Thơ, Cà Mau, Trà Vinh đã xử trước đó, Ly phải chịu hình phạt chung là 30 năm tù, Tư 28 năm tù, Hương 24,5 năm tù và Hà 17 năm tù. Ngoài bản án này, sắp tới đây, các bị cáo còn bị TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đưa ra xét xử cũng với hành vi như trên.

BOX: Với thủ đoạn như trên, trong khoảng thời gian từ giữa năm 2007 đến 8/2008, Ly và đồng bọn đã thực hiện hàng trăm vụ chuốc thuốc mê cướp tài sản trên khắp địa bàn các tỉnh, TP khác như Cần Thơ, Cà Mau, Trà Vinh, Bà Rịa Vũng Tàu. Đến ngày 18/9/2008, khi Ly và Hà vừa thực hiện xong phi vụ cuối cùng thì bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ.

Từ lời khai của hai đối tượng này, Công an TP Cần Thơ tiếp tục bắt Nguyễn Thị Tư vào ngày 8/11/2008, riêng Ngô Thị Tuyết Hương ra đầu thú vào ngày 27/12/2008

Theo CAND

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục