Việc triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết đinh 142 ở Lương Sơn đã góp phần tích cực vào việc ổn định chính trị và phát triển KT- XH, củng cố QPAN ở địa phương.

Việc triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết đinh 142 ở Lương Sơn đã góp phần tích cực vào việc ổn định chính trị và phát triển KT- XH, củng cố QPAN ở địa phương.

(HBĐT) - Huyện Lương Sơn có số đối tượng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đứng thứ 2 trong toàn tỉnh với 2.199 người. Do vậy, việc xét duyệt, thẩm định hồ sơ giải quyết CĐCS cho các đối tượng thụ hưởng cũng gặp không ít khó khăn.

 

Theo Thượng tá Nguyễn Hữu Huy, Chính trị viên Ban CHQS huyện kiêm Phó trưởng Ban thường trực BCĐ 142 huyện Lương Sơn, trong quá trình thực hiện Quyết định 142 trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn do các đối tượng thụ hưởng xuất ngũ, phục viên về địa phương thời gian quá lâu. Hiện nay, đa số đã già yếu, hồ sơ, giấy tờ liên quan đã bị mất mát, thất lạc nên việc kê khai hồ sơ phải làm đi, làm lại nhiều lần. Đặc biệt, khó khăn lớn nhất là đội ngũ cán bộ làm chính sách ở cơ sở chủ yếu là kiêm nhiệm. Do vậy, kinh nghiệm, năng lực triển khai việc này còn hạn chế ảnh hưởng lớn đến quá trình, kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 142 trên địa bàn.

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tích cực đẩy nhanh tiến độ xét duyệt, thẩm định hồ sơ đối tượng thụ hưởng theo Quyết định 142 từ xóm, xã, BCĐ 142 huyện đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp mang tính đột phá, tăng cường sự phối hợp của các cấp, ngành liên quan, đặc biệt là ở xóm, xã; cử cán bộ xuống cơ sở nắm tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở... Thượng tá Nguyễn Hữu Huy nhấn mạnh: Giải pháp quan trọng nhất được triển khai là luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình thực hiện, nhất là trong các đợt có đông đối tượng xét duyệt, thẩm định hồ sơ cùng một lúc. BCĐ 142 huyện đã thường xuyên họp, phân công trách nhiệm cho từng thành viên xuống cơ sở nắm tình hình kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn. Ban CHQS huyện giao cho cơ quan chính trị giúp việc cho BCĐ cử cán bộ xuống cơ sở xã, gặp gỡ đối tượng, tham gia họp, xét duyệt hồ sơ ngay ở cơ sở kịp thời nên đạt hiệu quả cao, tiến độ nhanh, hồ sơ xét duyệt được đảm bảo hơn. Đó là yếu tố quyết định trong triển khai thực hiện Quyết định 142 trên địa bàn huyện thời gian qua. Đến thời điểm này, Lương Sơn hầu như không tồn sót đối tượng được hưởng CĐCS theo Quyết định 142 của Chính phủ. Bên cạnh đó, Lương Sơn cũng tích cực đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông của huyện, xã kết hợp với tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp dân, họp xóm. Trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền các chế độ, chính sách, nhất là Quyết định 142. Nhờ đó, qua 3 năm (2008 - 2011) triển khai thực hiện, huyện Lương Sơn đã thẩm định, xét duyệt hồ sơ, đề nghị BCĐ 142 tỉnh xét trợ cấp cho 2.199 người. Trong đó, đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng 19 người và 2.180 người được hưởng trợ cấp 1 lần. Số đối tượng đã có quyết định chi trả trợ cấp sau 4 đợt xét duyệt là 963 người, trong đó 781 người còn sống và 182 người đã chết với số tiền chi trả trợ cấp cho các đối tượng là 4.291,400 triệu đồng.

 

 

                                                                               Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục