(HBĐT) - Đó là yêu cầu của Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn gửi Sở GT-VT, Công an tỉnh, UBND huyện Lương Sơn và Công ty CP đầu tư xây dựng công trình 222 trước tình trạng phương tiện vận chuyển vật liệu để rơi vãi xuống đường gây mất an toàn giao thông và hư hỏng hạ tầng giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Lương Sơn.

 

Trước đó, Công ty CP đầu tư & xây dựng công trình 222 đã có văn bản gửi UBND tỉnh, UBND huyện Lương Sơn và ngành hữu quan, nêu rõ: Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa phận huyện Lương Sơn nhiều vị trí có đường rẽ vào các mỏ khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng. Hàng ngày, có hàng trăm lượt xe ô tô các loại vận chuyển vật liệu từ các mỏ ra và chạy trên đường Hồ Chí Minh cung cấp cho các công trình xây dựng trong khu vực và các tỉnh lân cận. Các phương tiện này chở vật liệu từ các mỏ đá ra thường cơi nới thùng xe, trở quá đầy và vượt quá trọng tải quy định làm sập các tấm đan của hệ thống cống đường ngang vào các mỏ và khu dân cư làm tắc rãnh thoát nước, gây hư hỏng các vị trí đấu nối và kết cấu mặt bê tông nhựa đường Hồ Chí Minh. Cụ thể: tại vị trí lối vào mỏ đá ba zan của Xí nghiệp xây lắp & sản xuất VLXD Công ty CP Sông Đà, xưởng sản xuất đá của Bộ Tư lệnh pháo binh... các xe chở quá đầy và không che đậy hoặc che đậy qua loa không kín, không chắc chắn theo quy định đã để rơi vãi rất nhiều các loại vật liệu xuống mặt đường gây bụi bẩn và mất an toàn giao thông, mất mỹ quan và gây bức xúc cho người tham gia giao thông, vi phạm nghiêm trọng Luật GTĐB.

     

Tình trạng trên đã kéo dài từ năm 2009 đến nay, Công ty CP đầu tư & xây dựng công trình 222  đã nhiều lần đã có văn bản đề nghị Phòng CSGT Công an tỉnh và Ban ATGT huyện Lương Sơn, nhưng đến nay vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và ngày càng nghiêm trọng.

 

Từ thực trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GT-VT chủ trì phối hợp Công an tỉnh, UBND huyện Lương Sơn, Công ty CP đầu tư xây dựng công trình 222 nghiên cứu đề xuất biện pháp xử lý dứt điểm việc các phương tiện vận tải ở các mỏ khác thác vật liệu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn huyện Lương Sơn chở quá tải làm rơi vãi đất, đá xuống đường gây mất an toàn giao thông, hư hại kết cấu công trình đường bộ

 

                                                                                   Đức Phượng

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục