Buổi chiều hôm nay, 15-6-2011, Hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn người đại diện của công ty Thương mại 12 về việc “gánh nợ” dùm cho công ty Thành Phát tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Chi nhánh Chợ Lớn.

 

Đại diện của công ty 12 đã thừa nhận việc công ty đứng ra nhận trả nợ thay số tiền 18 tỉ đồng và 3.000 lượng vàng mà công ty Thành Phát đã vay của Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển Nông thôn chi Nhánh Chợ Lớn thật ra chỉ là việc “đảo nợ” trên sổ sách. Sau khi UBND TP.HCM có văn bản chấp thuận về chủ trương cho công ty 12 được thực hiện dự án mà công ty Thành Phát bị thu hồi, công ty 12 đã có văn bản gửi Ngân hàng và được Ngân hàng ký hợp đồng cho vay công ty 12 vay 5.500 lượng vàng.

Số vàng mà công ty 12 được duyệt vay lập tức được Ngân hàng cấn trừ khoản tiền 18 tỉ đồng và 3.000 lượng vàng mà công ty Thành Phát đã vay. Phần còn lại công ty 12 dùng để đền bù mặt bằng nhưng sau đó dự án đã bị UBND TP thu hồi nên công ty không tiến hành làm nữa.

Theo Hội đồng xét xử, việc đại diện Ngân hàng cho rằng Ngân hàng không bị thiệt hại, không bị công ty Thành Phát lừa vì đã có công ty 12 trả nợ thay là không đúng. Thực ra đó chỉ là cách nói mà đại diện Ngân hàng bảo vệ cho các nhân viên của ngân hàng mình.

Chính vì đại diện Ngân hàng nói “không bị thiệt hại” trong vụ án này nên bản án sơ thẩm đã tuyên buộc các bị cáo Hà, Hòa nộp lại 18 tỉ đồng và 3.000 lượng vàng để sung công quỹ nhà nước. Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam đã kháng cáo bản án nên phần giải quyết vấn đề này sẽ được Hội đồng cân nhắc khi nghị án.

Bị cáo Lưu Thị Minh Hiền, nguyên Phó giám đốc Chi Nhánh Chợ Lớn Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn (bị sơ thẩm phạt 10 năm tù) tại tòa vẫn không thừa nhận có sai phạm trong quá trình duyệt cho vay đối với dự án của công ty Thành Phát. Trong khi đó, nguyên Giám đốc Chi nhánh là ông Trần Văn Tuyến (bị cấp sơ thẩm tuyên 12 năm tù) đã chấp nhận tội danh và mức án, không kháng cáo.

Dương Minh Trung (nguyên Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện Hóc Môn) thừa nhận đã có hành vi lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, được hưởng lợi từ Trần Thị Hà và Hà Văn Hòa số tiền 90 triệu đồng. Ngoài ra, Trung cũng nhận sau khi biết Hà vay được gần 50 tỉ đồng của Ngân hàng đã gọi điện hỏi vay Hà hơn 2,2 tỉ đồng để đáo hạn ngân hàng. Sau đó, Trung đã trả lại khoản tiền này. Bị cáo Trung xin tòa giảm án cho mình.

Đặng Công Danh (Giám đốc công ty Danh Khoa) thừa nhận sai phạm đã làm môi giới hối lộ giữa công ty Thành Phát và ông Nguyễn Văn Khỏe với số tiền 400 triệu đồng (tuy nhiên ông Khỏe chỉ thừa nhận lấy từ Danh 300 triệu đồng). Bị cáo Danh (đã bị cấp sơ thẩm phạt 8 năm tù) xin Tòa giảm nhẹ hình phạt.

Sáng mai 16-6, đại diện VKSND Tối cao sẽ nêu quan điểm về nội dung kháng cáo và đề nghị mức hình phạt cho 6 bị cáo trong vụ án.

                                                                        Theo TuoiTre

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục