Tình hình AN-TT trên địa bàn xã Ngọc Lâu ( lạc Sơn) được ổn định và giữ vững.
(HBĐT) - Ngọc Lâu là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Lạc Sơn. Toàn xã có 13 xóm, 559 hộ với hơn 2.600 nhân khẩu. Xã có bàn rộng, chiếm 60 – 70% diện tích tự nhiên là đồi, núi đá, dân cư sống không tập trung, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Công tác giữ gìn AN-TT trên địa bàn luôn được cấp ủy, chính quyền xã coi trọng, đảm bảo tình hình an ninh ổn định ở vùng nông thôn miền núi.
Đồng chí Bùi Văn Hưm, Phó chủ tịch UBND xã cho biết: Những năm qua Ngọc Lâu luôn duy trì thực hiện có hiệu quả công tác giữ gìn AN-TT. Cùng với hoạt động tích cực của lực lượng công an xã, điều kiện của một xã vùng cao thuần nông, chưa bị tác động nhiều từ bên ngoài cũng là yếu tố góp phần ổn định AN-TT trên địa bàn.
Lực lượng công an xã hiện có 15 đồng chí, trong đó có 13 công an viên phụ trách 13 xóm. Anh Bùi Văn Hoan, Phó trưởng công an xã cho biết: Trong công tác giữ gìn AN-TT, công an xã thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai hoạt động tuyên truyền thông qua các hội nghị, các cuộc họp xóm, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Duy trì hoạt động giao ban định kỳ nắm bắt thông tin, tình hình trên địa bàn; tổ chức phối hợp tuần tra đêm tại các điểm trung tâm và các xóm, khu vực nghi có dấu hiệu phức tạp về AN-TT. Đẩy mạnh đấu tranh phòng ngừa tội phạm, ngăn ngừa tệ nạn xã hội đã tạo kết quả rõ nét, thu hút sự hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc. Tại mỗi xóm đều lập hòm thư tố giác tội phạm, tạo điều kiện cho nhân dân cung cấp nguồn thông tin kịp thời, giúp lực lượng chức năng giải quyết vụ việc. Từ nguồn thông tin qua hòm thư tố giác tội phạm và sự theo dõi, điều tra của lực lượng công an xã, vừa qua đã giải quyết thành công vụ việc trộm vật nuôi tại xóm Chiềng 1 và Chiềng 2, xử phạt hành chính 2 đối tượng. Đây cũng là vụ việc duy nhất bị xử phạt trên địa bàn từ đầu năm đến nay. Xã không có đối tượng mắc tệ nạn xã hội, chỉ có một trường hợp nghi nghiện hút ma túy nhưng hiện đi làm ăn xa không ở tại địa phương.
Đồng chí Bùi Văn Hưm, Phó chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Tình hình AN-TT trên địa bàn nhìn chung cơ bản ổn định, không nảy sinh những vụ việc phức tạp, nghiêm trọng. Những vụ việc nhỏ đều được giải quyết kịp thời tại cơ sở. Đội ngũ công an viên thường xuyên bám sát địa bàn. Vấn đề quan tâm hiện nay là nâng cao trình độ cho đội ngũ công an xã. Bên cạnh tinh thần trách nhiệm, lòng nhiệt tình thì yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ hết sức quan trọng đảm bảo việc giải quyết công việc đúng trình tự, thủ tục, mang lại hiệu quả cao. Lực lượng công an hiện nay hầu hết mới chỉ qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn chứ chưa được đào tạo sâu về chuyên môn. Trong thời gian tới, cùng với sự phát triển của KT-XH, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, tình hình AN-TT có những diễn biến mới, lực lượng này cũng cần được đào tạo bài bản hơn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Hà Thu