(HBĐT) - Thời gian gần đây, trong quá trình truy quét tội phạm ma túy, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hòa Bình đã phát hiện một số đối tượng đang tụ tập sử dụng một loại ma túy mới có hình thức rất khác lạ có màu trắng, dạng hạt cứng, trông giống như hạt muối, đường hay mì chính. Kết quả xét nghiệm đã xác định đây là một loại ma túy tổng hợp mới có tên gọi là methamphetamin, một chất cực mạnh được bào chế dưới dạng thức tinh thể mà người nghiện ma túy gọi là “đập đá”.

 

Những kẻ buôn bán loại hàng này thường đập nhỏ “đá”, chia thành nhiều gói, mỗi gói chỉ nặng chừng 0,2 gr, giá bán mỗi gr khoảng 2,3 - 2,4 triệu đồng. Một gói dùng một lần cho 7-8 người. Người nghiện "đập đá" thường chỉ phải sử dụng một lượng nhỏ hơn rất nhiều khi dùng các loại ma túy tổng hợp khác khác vì độ mạnh của "đá" cao gấp nhiều lần, do hàng "đá" là loại nguyên chất, không bị pha trộn như các loại ma túy khác.

Giống như tác dụng của tất cả các loại ma túy tổng hợp khác, “đá” cũng gây ảo giác cho người sử dụng, gây cường cơ, giãn đồng tử, kích thích thần kinh và kích dục. Tuy nhiên, vì là ma túy tinh chất nên mức độ tác động của "đá" nhanh và mạnh gấp nhiều lần các loại pha trộn khác thường thấy trên thị trường. Theo lời những người nghiện ma túy đã dùng hàng "đá", tình trạng bị kích động thần kinh có thể đến gần như ngay sau khi thuốc được hút qua mao mạch mũi. Thần kinh sẽ bị kích động cực mạnh và kéo dài có thể đến 2-3 ngày sau đó. "Đá" thường được hút bằng ục (một ống thủy tinh nhỏ chứa nước bên trong, cấu tạo gần giống điếu cày), khói thuốc sẽ được lọc qua nước.  Còn cách khác là “đá” sẽ được nghiền nhỏ, để trên đĩa sứ đốt dưới đáy đĩa cho tan thành bột rồi dùng một tờ tiền cuộn lại thành ống và hít qua đường mũi để thuốc thấm trực tiếp vào mao mạch, cơn “phê” sẽ đến ngay sau một vài phút... Trả giá cho những cơn điên rồ này, người hít sẽ nghiện nhanh hơn, nặng hơn và ngày càng phải tăng liều. Bên cạnh đó, nhiều đối tượng nghiện còn sử dụng bằng cách khác như uống cùng với coca, bia... để các hợp chất hỗn loạn tạo nên những cơn ảo giác điên rồ nhất.

Không ăn, không ngủ và hoạt động hết công suất trong một khoảng thời gian dài khiến cho những người nghiện "đập đá" sẽ chỉ còn như cái xác không hồn khi thuốc hết hiệu lực. Đây là chất ma tuý có tác dụng kích thích mạnh mẽ nhất thời lên hệ thống thần kinh trung ương gây cảm giác hưng phấn và ảo giác hoang tưởng, làm rối loạn hệ thần kinh dẫn đến người nghiện sẽ trở nên hung hăng hoặc trầm cảm…Tệ hại hơn, dùng loại thuốc này còn kích thích con nghiện quan hệ tình dục với nhau, thậm chí cả việc quan hệ tình dục tập thể mà không thể kiểm soát nổi. Nếu sử dụng loại ma tuý này trong thời gian dài sẽ khiến người nghiện rối loạn tâm thần, nội tiết tố và tâm sinh lý. Dùng liều cao đột ngột có thể dẫn đến tử vong.

Ma tuý nói chung và loại ma túy mới nói riêng đều làm huỷ hoại sức khoẻ, mất khả năng lao động, học tập, làm cho thần kinh người nghiện bị tổn hại.  Từ đó, nhân cách thoái hoá, rối loạn hành vi, có lối sống buông thả, dễ vi phạm pháp luật và gây mâu thuẫn bất hoà với bạn bè, thầy, cô giáo và gia đình. Bên cạnh đó, người nghiện cũng dễ bị người khác lợi dụng, học tập giảm sút hoặc bỏ học. Ai cũng nhận thấy, nghiện ma túy sẽ làm tiêu hao tiền bạc của bản thân và gia đình. Nhu cầu cần tiền để mua ma tuý của người nghiện là rất lớn, mỗi ngày ít nhất từ 50.000-100.000 đồng, thậm chí 1.000.000 - 2.000.000 đồng/ngày, vì vậy khi lên cơn nghiện người nghiện ma tuý tiêu tốn hết tiền của, tài sản, đồ đạc của gia đình vào việc mua ma tuý để thoả mãn cơn nghiện, hoặc để có tiền sử dụng ma tuý, nhiều người đã trộm cắp, hành nghề mại dâm, thậm chí giết người, cướp của. Từ đó, tội phạm và tệ nạn ma túy là một trong những nguyên nhân gây mất TTTATXH, làm gia tăng các tội phạm và tệ nạn xã hội như: lừa đảo, trộm cắp, mại dâm... Đặc biệt, tội phạm và tệ nạ ma túy là nguyên nhân làm ảnh hưởng lớn đến đạo đức, thuần phong mỹ tục lâu đời của dân tộc, làm giảm sút sức lao động sản xuất trong xã hội. Tăng chi phí ngân sách  xã hội cho các hoạt động ngăn ngừa, khắc phục, giải quyết các hậu quả do ma tuý đem lại.

Theo cảnh báo của lực lượng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an thành phố Hòa Bình, các gia đình cần quan tâm khi con mình có những biểu hiện khác thường trong chi tiêu, ăn uống, học hành, ngủ nghỉ, sinh hoạt, cách ứng xử… Đặc biệt, khi thấy có các dấu hiệu như thường xuyên tụ tập 7-8 người, mắt lờ đờ, ngứa ngáy chân tay, ngại tiếp xúc với nước, da xanh xao thì cần theo dõi và quản lý chặt chẽ, bởi những biểu hiện khác thường đó chính là những dấu hiệu có khả năng liên quan đến sử dụng ma túy. Tệ hại hơn, “đập đá” loại ma túy rất dễ lừa các bậc phụ huynh bởi  khi dùng một lần sẽ “no lâu”, sau 2-3 ngày mới phải dùng lại nên rất khó phát hiện.

                                                                               Đức Phượng

 

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục