(HBĐT) - Cử tri huyện Mai Châu hỏi: Việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người nghèo thuộc vùng 135 thường phát chậm vì lý do chủ yếu là sai sót trong quá trình kê khai và làm thẻ. Đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra và quy trách nhiệm rõ ràng để đảm bảo quyền lợi cho người dân.
Trình tự, thủ tục cấp thẻ BHYT cho người nghèo, người dân thuộc vùng KT-XH khó khăn, đặc biệt khó khăn là: Hàng năm, căn cứ vào danh sách đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách cấp thẻ BHYT của từng huyện, thành phố do các huyện thống kê, lập và đề nghị, Sở LĐ-TB&XH gửi danh sách đến BHXH tỉnh để tiến hành in thẻ. Sau đó chuyển về Phòng LĐ-TB&XH các huyện, thành phố để cấp cho các xã, phường, thị trấn.
Qua kiểm tra cho thấy, nguyên nhân của việc cấp thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện KT-XH khó khăn, đặc biệt khó khăn của tỉnh theo quy định của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua còn có nơi, có lúc chậm theo như ý kiến, kiến nghị của cử tri là do việc rà soát, thống kê, lập danh sách đối tượng được hưởng từ các huyện, thành phố gửi về Sở LĐ-TB&XH để tổng hợp còn chậm. Mặt khác, trong quá trình lập danh sách và in thẻ BHYT, nhiều xã, phường, thị trấn và bộ phận in thẻ của BHXH tỉnh còn ghi sai, in sai các thông tin cơ bản của đối tượng như tên, tuổi, họ, tên đệm, địa chỉ nơi thường trú… Vì vậy, dẫn đến việc sau khi được cấp thẻ, đối tượng phát hiện lỗi in sai và phải thực hiện lại quy trình xác minh từ cấp xã trở lên mới cấp đổi lại thẻ. Một số địa phương sau khi nhận thẻ BHYT về đã không cấp phát ngay cho đối tượng nên đối tượng không có thẻ BHYT kịp thời khi đi khám, chữa bệnh. UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng, các huyện, thành phố thực hiện đúng quy trình, thủ tục để khắc phục tình trạng trên.
(Còn nữa)
Phòng bạn đọc