Gần đây, nhiều bạn đọc bức xúc phản ảnh tình trạng trộm chó lại hoành hành ngay giữa phố, với đủ mọi chiêu thức ngày càng ngang nhiên và táo tợn.

 

Một chiêu thức “xài mãi chưa cũ” là đánh bả đang được làm mới để tiêu diệt con mồi. Ông Dưỡng, một người chuyên bán độc dược cho giới trộm chó, mèo làm mồi, tiết lộ: “Dân trộm chó hiện nay trộn thêm các chất độc hóa học vào, phổ biến nhất là cyanure với một lượng rất nhỏ, chỉ sau vài giây là con chó tầm 20kg sẽ té vật ra không kịp rên một tiếng”.

Nói đoạn, ông lấy trong tủ ra một túi thuốc hóa học chuyên pha vào bả chó, tư vấn: “Muốn mua chỉ cần tạt ngang chợ Kim Biên, hỏi đúng công thức hóa học sẽ có người bán ngay”.

Anh Trung, nhà trên đường Kha Vạn Cân (Q.Thủ Đức, TP.HCM), dở khóc dở cười với tình huống mất trộm chó thật lạ đời. Một tháng trước, khi đi tập thể dục về, mẹ anh phát hiện chú chó nhà nặng hơn 10kg nằm bất động trước cổng.

Đang loay hoay không biết làm thế nào cho con chó tỉnh lại thì một thanh niên dáng vẻ lịch sự tới đề nghị được giúp đỡ. Người này nói: “Cô lấy chanh vắt vào miệng nó, chó sẽ tỉnh lại ngay thôi”. Nghe có vẻ hợp lý, mẹ anh Trung vừa vào nhà tìm chanh thì người thanh niên này... nhanh tay ôm gọn con chó chạy mất.

Người dân ở tổ 2, ấp 7, Xuân Thới Thượng, H.Hóc Môn, TP.HCM vẫn chưa hết bàng hoàng với chuyện... bị cướp chó giữa ban ngày. Trưa 8-8, cả xóm đang yên ắng giấc trưa thì nghe tiếng chó “ẳng” rất gọn từ ngoài đường. Vài người chạy ra thì thấy năm thanh niên ngồi trên hai chiếc xe gắn máy đang thu lại sợi dây điện từ hai cây súng tự chế và thản nhiên đến xách con chó của nhà ông Lâm đã nằm ngay đơ từ lúc nào.

Thấy ông Lâm la lên và cùng hai người hàng xóm khác định xông vào người đang ẵm chó, một đối tượng ngồi trên xe chĩa ngay khẩu súng trong tay về phía ông rồi gằn giọng: “Mày có muốn tao bắn mày như con chó của mày không?”. Ông Lâm cùng hàng xóm đành đứng nhìn những thanh niên rồ ga ẵm chó đi. “Hai tháng nay, trong ấp đã mất mười mấy con chó, chắc cũng do tụi này thực hiện...” - ông Bảy, một người dân trong tổ 2, cho biết.

Trước đó, vào đêm 2-8, trong lúc đi tuần tra tại khu vực ấp 1, Xuân Thới Thượng, lực lượng tuần tra của xã phát hiện trên mặt đường có nhiều miếng thức ăn được rải đều, một con chó nằm sùi bọt mép bên vệ đường nên tổ chức mai phục.

Hơn nửa giờ sau, hai đối tượng trộm chó đã bị bắt quả tang khi quay lại cho con chó nằm bên vệ đường vào bao. Hai giờ nữa lại tiếp tục bắt được ba đối tượng trộm chó khác với cách thức tương tự ở khu vực gần đó, trên xe của họ đầy đủ các dụng cụ “hành nghề” như vòng tròng cổ chó, bao đựng thức ăn có tẩm thuốc... và cả bộ đồ bắn chích điện gồm bình ăcquy, súng bắn tự chế.

Bốn đêm sau, lại hai người khác bị khống chế khi đang chở chó say thuốc trên địa bàn xã vào lúc 2g sáng.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, những người trộm chó thường liên kết với nhau và tổ chức “hành nghề” rất chuyên nghiệp. Chó kiểng thường được họ tuồn về các cửa hàng bán thú cưng, còn chó thịt thì được đưa thẳng vào các quán nhậu bán lại.

Ông Phan Văn Đạt, phó trưởng Công an xã Xuân Thới Thượng, cho biết: “Khi bắt được đối tượng trộm chó, công an xã chỉ có thể xử phạt hành chính cao nhất là 1.500.000 đồng rồi báo về địa phương cư trú để theo dõi, kiểm điểm giáo dục. Với đủ chiêu trộm chó ngày càng tinh vi, người dân chỉ còn cách là tự bảo vệ tối đa chó cưng của mình”.

                                                                                Theo TuoiTre

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục