Giao diện một forum chuyên bàn về

Giao diện một forum chuyên bàn về "thầu số".

Nhấp vào địa chỉ trang web: www.soicxxxx tôi ngỡ ngàng trước việc trang web này có hẳn một forum chuyên dành cho dân nghiền lô - đề. Chỉ cần nhìn vào những con số lô-đề mà các dân chơi bàn tán trên forum này, tôi mới hiểu thì ra công nghệ "thầu số" giờ có những biến đổi khôn lường cả về tính chất lẫn mức độ.

 

Có lẽ, chưa bao giờ hoạt động "thầu số" - ngôn từ của dân chơi ám chỉ việc tổ chức đánh bạc dưới hình thức chơi lô - đề lại nở rộ ở nhiều tỉnh, thành phố lớn và gây bức xúc trong dư luận như hiện nay. Đây đang là bài toán cần lời giải…

Ra đường... va "thầu số"

Lô - đề…hay còn gọi là "thầu số" là cách gọi về một loại hình đánh bạc biến tướng xuất hiện từ lâu. Ít ai có thể ngờ rằng nạn đánh bạc biến tướng này thời gian qua lại có sự "nở rộ" như vậy. Một "thầu số" có tên "Hoàng trọc" nhà ở khu vực đường Kim Mã (quận Ba Đình - Hà Nội) bật mí với tôi, hiện không loại hình đánh bạc nào hơn được "thầu số" cả. Đây cũng chính là lý do vì sao mà gần đây, "thầu số" lại phát triển như vậy.

Căn nguyên vì đâu mà loại hình tệ nạn này lại diễn tiến phức tạp như vậy? Qua điều tra của PV Báo CAND, một trong những căn nguyên chính khiến nhiều người trở thành "mắt xích" của các "chủ số" cũng như việc có nhiều người tham gia đánh lô - đề đến như vậy không gì khác chính do bởi khoản lợi nhuận "ảo" luôn hiện hữu trước mắt.

Nói là lợi nhuận "ảo" cũng vì đối với các "mắt xích", sau mỗi lần bảng lô, cáp đề được chuyển về "chủ số", các "mắt xích" này thường nhận được một khoản tiền công - tức tiền hoa hồng không nhỏ. Thông thường, nếu ghi được 1 triệu tiền lô, "mắt xích" được nhận từ 100 ngàn đến 200 ngàn đồng tiền hoa hồng. Còn đối với dân chơi, mỗi điểm lô (thường 23 ngàn đồng/1 điểm lô) nếu ra một nháy sẽ cho khoản lợi gấp 4 lần số tiền ban đầu. Còn nếu trúng đề thì gấp 70 lần…Tuy nhiên, kể cả "mắt xích" cũng như dân chơi thường xuyên phải đối diện với nguy cơ rủi ro tiềm ẩn do loại hình tệ nạn này đem lại.

Theo như chị chủ tên Hương, một "mắt xích" ghi thuê lô - đề ở khu vực Xuân La - Xuân Đỉnh (huyện Từ Liêm - Hà Nội), để có nhiều khách quen lui tới, nhiều lúc, người ghi lô - đề cũng phải cho khách "báo" qua điện thoại, nợ tiền trong một vài ngày. Song do không có khả năng thanh toán, nhiều dân chơi đã "bùng" số tiền này…Nên các "mắt xích" sau đó phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bỏ tiền túi ra thanh toán cho các "chủ số".

"Mắt xích" ghi thuê lô - đề là vậy, còn dân chơi thì khỏi nói. Trong số 10 dân chơi tôi được tiếp xúc thì có đến 9 người phải tán gia bại sản. Thực tế cho thấy đã có không ít vụ án xảy do hậu quả mà lô - đề gây ra.

Một nhân tố khác "thúc đẩy" nạn "thầu số" phát triển không gì khác chính là công nghệ internet, dịch vụ nhắn tin qua điện thoại di động. Trên một số trang web, nhiều dân chơi đã tạo lập forum cho riêng mình nhằm mục đích bàn tán, phân tích "cầu lô", "cầu đề" ra trong ngày như: www.xoso3xxx; www.vinalxxx; www.lodemiexxx v.v…Dân chơi truy cập vào những forum dạng này theo thời gian tăng đột biến về số lượng.

Đối tượng và tang vật một vụ "thầu số".

Nhấp vào địa chỉ trang web: www.soicxxxx tôi ngỡ ngàng trước việc trang web này có hẳn một forum chuyên dành cho dân nghiền lô - đề. Nào là "mở bát miền Bắc 26-8", "miền Bắc 24-8, Chủ lô ăn mì tôm", "tự tin đem lại may mắn cho anh chị em"… rồi các con số do chính các dân chơi đưa ra nhằm thử vận may hão huyền trong ngày. Chỉ cần nhìn vào những con số lô-đề mà các dân chơi bàn tán trên forum này, tôi mới hiểu thì ra công nghệ "thầu số" giờ có những biến đổi khôn lường cả về tính chất lẫn mức độ.

Ngoài ra, lợi dụng hình thức nhắn tin, sử dụng sim rác, các "chủ số" còn vận hành cả một hệ thống "mắt xích" đảm nhận công việc nhắn tin gạ gẫm khách hàng sử dụng mạng di động tham gia vào mạng lưới lô - đề của mình. Anh Thanh Hải, 29 tuổi, nhà ở phố Giảng Võ, quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, ngày nào cũng vậy, cứ vào thời điểm khoảng 16-17h, anh lại nhận được các tin nhắn với nội dung "tiếp thị" lô - đề.

Phía sau bức màn mang tên "thầu số"

Qua một thời gian điều tra, tìm hiểu về nạn "thầu số", tôi mới hay, khác với thời gian trước đây, hiện các dân chơi không còn phải trực tiếp cặm cụi bên sổ ghi kết quả để nghiên cứu, rồi chi tiền đánh những con lô - đề thông qua chủ quán trà đá nữa, thay vào đó là việc sử dụng công nghệ như "chat", "mail" để gửi những thông số có liên quan (con số cùng khoản tiền đặt cược) cho "chủ số". Bên cạnh hình thức đánh lô - đề truyền thống như: 1 "điểm" lô tương đương 23 ngàn đồng, nếu ăn một nháy sẽ được 80 ngàn đồng/1 "điểm". Và một ngàn đồng đề sẽ được 70 ngàn đồng..., thời gian qua, "chủ số" còn mở rộng thêm hình thức ghi lô - đề theo kiểu "xiên 2" (đánh cặp lô cố định, nếu ra cả 2 mới được lĩnh tiền", "xiên 3" (đánh 3 con lô, ra cả 3 mới trúng)…; "đề giàn", "đề tổng", "đề chẵn lẻ" v.v…

Đặc biệt, cũng trong thời gian này, so với trước đây, "chủ số" đã ra chiêu thức "khuyến mãi" như việc càng đánh cược với số tiền lớn thì khoản tiền tính theo từng "điểm" lô sẽ càng được giảm. Đơn cử như, nếu đánh từ 50 "điểm" lô trở lên, "chủ số" chỉ thì với mức tính 22 ngàn 500 đồng/1 "điểm". Hay nếu đánh đề trên 200 ngàn đồng thì thu mức tiền tương đương là 180 ngàn đồng. Tất nhiên nếu trúng, dân chơi vẫn được thu đủ. Đối với các "mắt xích", "chủ số" còn tỏ ra khá hào phóng khi ngoài khoản tiền "hoa hồng" ăn theo phần trăm số "điểm" lô - đề ghi được, còn hạ mức thu mỗi "điểm" lô xuống còn khoảng 22 ngàn đồng/1 "điểm", thậm chí là 21 ngàn 500 đồng/1 "điểm" (dù đánh lớn hay đánh nhỏ). Thế nên, nếu gặp "gà" - dân chơi không sành thì các "mắt xích" nghiễm nhiêm đút túi được một khoản tiền chênh lệch không nhỏ giữa từng "điểm" lô.

Về thời gian khống chế "bảng lô", "chủ số" cũng nới lỏng đến 19h05' với mục đích cho các "mắt xích" thoải mái làm bảng, nhắn tin hay fax tờ phơi về cho mình để sau đó vào mạng internet chuyển cho các "master" tổng khác. Liên quan đến vấn đề này, vừa qua, Công an TP Thanh Hóa đã bắt quả tang Chu Thị Vân, SN 1970, nhà ở phường Điện Biên, (TP Thanh Hóa) đang có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi lô - đề qua điện thoại. Tang vật thu giữ gồm 46 bảng ghi lô đề, 5 máy fax cùng hơn 30 triệu đồng tiền mặt. Tại cơ quan điều tra, Vân khai nhận trước đó đã nhiều lần tổ chức ghi lô - đề cho khách có nhu cầu qua điện thoại, rồi sau đó chuyển cho "chủ số" phơi lô - đề bằng máy fax. Trước nạn "thầu số" thời công nghệ như hiện nay, hơn lúc nào hết các cơ quan chức năng cần phải chung tay "giải mã" và ngăn chặn các vi phạm có liên quan.  

 

                                                                            Theo Báo CAND

Các tin khác


Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Dùng súng bắn người khác, lĩnh 69 tháng tù

Ngày 9/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Tuấn (SN 1991), trú tại xã Xăm Khòe (Mai Châu) về tội "giết người” và "tàng trữ, sử dụng trái phép súng săn”.

Tự gây tai nạn xe máy, 2 vợ chồng người nước ngoài thương vong

Công an huyện Mai Châu cho biết, tại Km 0+200, đường dân sinh xóm Bò Liêm, xã Đồng Tân (Mai Châu) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người nước ngoài thương vong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục