Theo đánh giá của riêng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP Hà Nội), thời gian qua, dù số người vi phạm TTATGT bị lập biên bản xử lý do uống rượu bia tham gia giao thông, không phải ít, song, khi gửi thông báo vi phạm, đề nghị các đơn vị, cơ quan có người vi phạm chung tay đẩy lùi vấn nạn trên, số đơn vị này vẫn "bình chân như vại"... không phản hồi lại cho đội kết quả xử lý, kiểm điểm.

 

Trước thực tế, tai nạn, vi phạm trật tự an toàn giao thông liên quan đến tình trạng sử dụng bia, rượu khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông có chiều hướng gia tăng trên địa bàn, đầu tháng 9/2011 vừa qua, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP Hà Nội) đã có kế hoạch chỉ đạo lực lượng CSGT toàn thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo TTATGT trên địa bàn, trong đó trọng tâm, thực hiện chuyên đề xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia…

Vi phạm… vẫn hoành hành

Có thể nói, sau một thời gian cơ quan chức năng TP Hà Nội mở đợt ra quân, xử lý nghiêm tình trạng lái xe sử dụng bia, rượu điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông, các vi phạm có liên quan đã có sự chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng vi phạm vẫn chưa được ngăn chặn triệt để. Đâu là thực trạng?

Minh chứng rõ nhất cho thấy, chỉ cần đảo qua một lượt các tuyến phố: Quán Thánh, Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình); Nguyễn Khánh Toàn, đường Láng (quận Cầu Giấy); Thụy Khuê, đường Lạc Long Quân (quận Tây Hồ)… ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều "bợm nhậu" say lất ngất bên ly rượu, cốc bia. Mặt đỏ như gấc, bước ra lảo đảo… - đó là những hình ảnh dễ nhận thấy đối với những "ma men" ở đây. Và đâu là căn nguyên khiến những "ma men" dù biết vi phạm mà vẫn vi phạm?

Tiếp xúc với một người có tên Hùng, 38 tuổi nhà ở đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ (Hà Nội), chúng tôi được hay, bia - rượu đối với Hùng cũng như những người bạn của mình như một thứ "kích thích" không bao giờ thiếu trong mỗi cuộc nhậu, liên hoan. Thế nên, dẫu biết đó là hành vi vi phạm pháp luật về ATGT, song  Hùng và những người bạn vẫn… vi phạm. Khảo sát tại một số quán bia vào tối 24/9 như: C.H. (đường ven Hồ Tây); H.X. (phố Giảng Võ); V.N. (phố Nguyễn Khánh Toàn)…, PV Báo CAND ghi nhận được hình ảnh hàng chục, thậm chí hàng trăm dân nhậu "hai ba zô"… bên bàn nhậu của mình.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông. Ảnh: Đ.P.

Tìm hiểu chúng tôi được hay, thống kê của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP Hà Nội) cho thấy, trong khoảng 15 ngày đầu tháng 9, đơn vị này đã kiểm tra, xử lý khoảng 1.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn (sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông). Nhìn vào thực tế đã và đang diễn ra như trên, không thể không khẳng định những vi phạm có liên quan đến sử dụng bia, rượu khi lái xe đã và đang là một vấn đề nhức nhối. Vấn nạn lái xe uống bia, rượu đang rất cần sự vào cuộc của các ngành, các cấp.

Không phối hợp, kết quả không khả quan

Việc xử lý, phòng chống lái xe uống rượu, bia không chỉ nhận được sự quan tâm của lực lượng chức năng mà còn thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Việc ngăn chặn vấn nạn trên sẽ là một trong những nhân tố ngăn chặn, giảm thiểu số vụ việc đau lòng liên quan đến TNGT, vi phạm TTATGT.

Theo thống kê của Cục CSGT đường bộ - đường sắt, Bộ Công an cho thấy, trong 3 ngày (từ 21 đến 23/9), trên cả nước đã xảy ra 82 vụ TNGT làm chết 67 người và 66 người bị thương. Con số trên thêm một lần nữa cảnh báo về sự việc đau lòng mà xuất phát điểm của nó chính là sự thiếu ý thức, không chấp hành luật lệ giao thông của một bộ phận không nhỏ người dân. Điều đáng nói, mặc dù biết rằng việc sử dụng bia, rượu sẽ là một trong những nguyên nhân khiến hành vi khó kiểm soát, điều khiển phương tiện tham gia giao thông rất dễ gây tai nạn. Thế nhưng, hiện trên thực tế vẫn còn nhiều trường hợp phớt lờ quy định… sử dụng bia, rượu trước khi lái xe.

Trao đổi với đại diện Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP Hà Nội), một trong những đơn vị xử lý nhiều trường hợp vi phạm về lỗi sử dụng bia, rượu điều khiển phương tiện tham gia giao thông thời gian qua, Trung tá Nguyễn Văn Đức - Đội trưởng cho biết, sau khi nhận được sự chỉ đạo của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP Hà Nội), đơn vị đã chỉ đạo, thành lập các tổ công tác tham gia điều tiết, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm có liên quan. Kết quả, từ ngày 5 đến 22/9, đơn vị đã xử lý, lập biên bản 128 trường hợp mắc lỗi: người điều khiển phương tiện ôtô, xe máy sử dụng bia, rượu. Trong đó đã tạm giữ 10 phương tiện xe máy, nộp sung quỹ gần 50 triệu đồng.

Qua tiếp xúc với đơn vị này, chúng tôi nhận thấy một điều, mặc dù lực lượng chức năng có căng mình ra xử lý vi phạm - lái xe sử dụng bia, rượu, song vi phạm vẫn tiếp diễn cũng bởi công tác tuyên truyền, việc chấn chỉnh, xử lý vi phạm chưa được phối kết hợp chặt chẽ. Bởi theo đánh giá của riêng Đội CSGT số 2, Phòng CSGT đường bộ  - đường sắt (Công an TP Hà Nội), thời gian qua, dù số lượng người vi phạm TTATGT bị lập biên bản xử lý không phải ít, song, khi đơn vị gửi thông báo vi phạm, đề nghị các đơn vị, cơ quan có người vi phạm chung tay đẩy lùi vấn nạn trên, số đơn vị này vẫn "bình chân như vại"... không phản hồi lại cho đội kết quả xử lý, kiểm điểm.

Số liệu thống kê cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại, so với số phiếu, công văn thông báo trường hợp vi phạm TTATGT gửi về các cơ quan có người đang công tác bị vi phạm trước đó thì nội dung phản hồi (về việc xử lý, kiểm điểm cũng như chấn chỉnh) chỉ vào khoảng 5,6%. Như vậy, công tác tuyên truyền, xử lý - kiểm điểm vi phạm tại các đơn vị có liên quan vẫn chưa phát huy được hết tác dụng của nó.

Thế nên, theo kiến nghị của chỉ huy Đội CSGT số 2, để ngăn chặn vấn nạn lái xe sử dụng bia, rượu, thời gian tới đây, bên cạnh việc xử lý nghiêm vi phạm, các cơ quan - đoàn thể sau khi tiếp nhận thông báo của cơ quan xử lý vi phạm phải có hình thức kỷ luật, phản hồi đối với đơn vị ra văn bản thông báo. Bên cạnh đó, đối với các đơn vị "phớt lờ" thông báo của lực lượng chức năng cần phải có quy định kiểm điểm, xử lý chuyên biệt…

 

                                                                       Theo Báo CAND

 

 

Các tin khác


Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Dùng súng bắn người khác, lĩnh 69 tháng tù

Ngày 9/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Tuấn (SN 1991), trú tại xã Xăm Khòe (Mai Châu) về tội "giết người” và "tàng trữ, sử dụng trái phép súng săn”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục