Công an Hà Nội hướng dẫn một tiệm vàng sử dụng thiết bị báo động.

Công an Hà Nội hướng dẫn một tiệm vàng sử dụng thiết bị báo động.

Là địa bàn trọng điểm với 1.170 cơ sở kinh doanh có điều kiện, trong đó có 292 cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, quỹ tín dụng, ngân hàng; tội phạm hình sự tiềm ẩn và diễn biến phức tạp, nhưng với sự cố gắng, làm việc hết mình, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm liên quan đến trộm cướp cơ sở kinh doanh vàng bạc, tiền tệ, đá quý.

 

Ngày 7/10, tại phố Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội đã xảy ra vụ đối tượng dùng hung khí cướp tiệm vàng. Dù hung hãn, manh động nhưng đối tượng đã bị chủ tiệm vàng, nhân dân và Công an sở tại hạ gục nhưng cũng cho thấy tình hình cướp tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc, tiền tệ đang rất “nóng” hiện nay.

Là địa bàn trọng điểm với 1.170 cơ sở kinh doanh có điều kiện, trong đó có 292 cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, quỹ tín dụng, ngân hàng; tội phạm hình sự tiềm ẩn và diễn  biến phức tạp, nhưng với sự cố gắng, làm việc hết mình, Công an quận Hai Bà Trưng đã phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm liên quan đến trộm cướp cơ sở kinh doanh vàng bạc, tiền tệ, đá quý.

Hai vụ việc khá điển hình liên quan đến việc xâm hại tài sản tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, tiền tệ tại quận Hai Bà Trưng là 2 vụ trộm cắp kim cương xảy ra tại Ruby Plaza và Trung tâm vàng bạc Bảo Tín Minh Châu. Với thủ đoạn giả vờ hỏi mua kim cương, kéo dài thời gian xem hàng, chê đắt rẻ rồi lợi dụng lúc nhân viên bán hàng sơ hở, đối tượng đã trộm cắp tại hai cửa hàng trên 2 viên kim cương trị giá 120.000 USD. Quá trình điều tra, Công an Hà Nội đã phối hợp với Công an TP HCM làm rõ và bắt giữ được các đối tượng.

Trước đó, tại cửa hàng vàng bạc Ruby Plaza ở 44 Lê Ngọc Hân, phường Phạm Đình Hổ, kẻ gian đã vào lấy trộm 2 máy tính xách tay. Qua công tác quản lí địa bàn, Công an quận Hai Bà Trưng đã làm rõ, bắt đối tượng Đỗ Văn Chương, quê ở Yên Nghĩa, Ý Yên, Nam Định đã lợi dụng chủ cơ sở sơ hở lẻn vào lấy trộm tài sản rồi tẩu thoát.

Hay như vụ xảy ra tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đại Dương, đối tượng Lê Văn Tiến, ở Trần Phú, Hoàng Mai đã câu kết với Nguyễn Thế Anh, Triệu Minh Tuấn bàn bạc, cướp hơn 900 triệu đồng. Chỉ sau 24h truy xét, Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội bắt giữ các đối tượng, thu hồi tài sản, lập hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật.

Như vậy, trong suốt 4 năm qua, mặc dù là địa bàn trọng điểm về ANTT, có rất nhiều cơ sở kinh doanh tiền tệ, vàng bạc nhưng trên địa bàn quận Hai Bà Trưng không xảy ra vụ án giết, cướp tài sản nào liên quan đến loại hình kinh doanh này. Để làm được điều này, nhiều năm qua, các lực lượng của Công an quận thường xuyên tổ chức vận động các cơ sở kinh doanh vàng bạc, tiền tệ thực hiện  biện pháp phòng ngừa; tổ chức kiểm tra thực tế tại địa bàn cơ sở, qua đó hướng dẫn các biện pháp khắc phục sơ hở, không để các đối tượng hoạt động.

Ngoài ra, Công an quận còn kiểm tra việc thiết lập hồ sơ, phương án phòng ngừa của Công an phường đối với các cơ sở nói trên, đảm bảo 100% các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, ngân hàng... trên địa bàn đều có hồ sơ quản lí, phương án phòng ngừa, giải quyết khi có tình huống xảy ra. Điều này đã được minh chứng khi chủ tiệm vàng Kim Phụng ở 100 Minh Khai, Hà Nội mưu trí, cảnh giác, tước vũ khí đối tượng cướp và cùng với các lực lượng bắt giữ quả tang, trước khi đối tượng có thể gây tội ác.

Ông Lê Mạnh Hùng, đại diện Công ty cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý cho biết, ngoài các biện pháp phòng ngừa như trang bị hệ thống camera, bố trí bảo vệ chuyên nghiệp... chúng tôi được lực lượng Công an thường xuyên phối hợp, hướng dẫn công tác đảm bảo an ninh, được tuyên truyền phổ biến các thủ đoạn, phương thức hoạt động của tội phạm, nhất là tội phạm có vũ khí; phối hợp với lực lượng Công an lắp đặt hệ thống chuông báo động nối trực tiếp đến trụ sở Công an phường... Nhờ đó, chúng tôi chưa để xảy ra vụ việc trộm, cướp, mất ANTT”.

Còn ông Nguyễn Quốc Hiển, Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Hoàng Hiển cho rằng luôn nhận được quan tâm sát sao của lực lượng Công an. Hàng ngày, tuần, tháng các cán bộ Công an đã trực tiếp thông báo những thông tin cần thiết, thủ đoạn mới của các loại tội phạm đồng thời cập nhật các văn bản, hướng dẫn của cơ quan Công an về phối hợp phòng ngừa, bảo vệ tuyệt đối an toàn tài sản, tính mạng cho chúng tôi”.

Thượng tá Vũ Thái Hưng, Phó trưởng Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết “Các đối tượng thường lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng ngừa như thiếu lực lượng bảo vệ, không lắp đặt camera ghi hình, không có hệ thống báo động... để cướp tài sản. Thời gian gây án thường diễn ra nhanh, vào lúc vắng người, các đối tượng thường đeo khẩu trang, dùng các loại vũ khí để tấn công, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện nên các cơ sở kinh doanh phải tuân thủ đúng quy định, có lực lượng bảo vệ chuyên trách, lắp camera ghi, lưu giữ hình ảnh trong và ngoài cơ sở kinh doanh. Mọi giao dịch mua bán với số lượng lớn cần đảm bảo an toàn, không vận chuyển, tiền vàng bằng xe máy; tủ trưng bày vàng phải sử dụng loại kính đảm bảo yêu cầu bảo vệ.

Đặc biệt, các cơ sở kinh doanh cần nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tính mạng, tài sản của mình, phối hợp với lực lượng công an trong công tác phòng, chống tội phạm, khắc phục những sơ hở khi lực lượng Công an yêu cầu. Có như vậy mới có thể phòng ngừa, ngăn chặn những vụ cướp nghiêm trọng xảy ra".

Ngày 10/10, Công an quận Hai Bà Trưng tổ chức sơ kết 4 năm thực hiện công tác phòng ngừa tội phạm tại các cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, ngân hàng, tiền tệ đồng thời tổ chức tuyên truyền cho tất cả các chủ kinh doanh loại hàng hóa trên các biện pháp phòng ngừa.

 

                                          Theo CAND

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục