(HBĐT) - Lợi dụng gia đình có người làm việc ở ngành Y, Huỳnh Thị Thanh Hương, sinh năm 1973, trú tại tổ 17, phường Đồng Tiến, TP. Hòa Bình đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người dân để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

 

Huỳnh Thị Thanh Hương lớn lên trong một gia đình nề nếp. Bố mẹ Hương đều là cán bộ, công chức Nhà nước. Bản thân thị có thời gian dài đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Sau khi hết thời hạn hợp đồng, thị trở về nước, mặc dù tích lũy được một số vốn nhất định, song Hương không tu tỉnh làm ăn lương thiện mà bắt đầu bước trượt dài tội lỗi của mình.

Qua tìm hiểu tâm lý của một số người dân, Hương biết: sau khi tốt nghiệp ngành học, hầu hết đều có nguyện vọng được công tác trong cơ quan Nhà nước hoặc thi đỗ vào các trường Đại học ngành Y mà không phải bỏ công sức. Nắm bắt được điều đó, vốn có người thân đang công tác trong ngành Y, Hương đã lặn lội khắp nơi, tìm gặp những người có nguyện vọng để “giải quyết nhu cầu”. Với tài ăn nói khéo léo, Hương dễ dàng làm nhòe mắt mọi người về viễn cảnh một tương lai tươi sáng. Hương cho biết, có thể “chạy” vào một số cơ quan của ngành Y như: Sở y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, huyện, thậm chí thị có thể “chạy” vào Trường Trung cấp Y, Đại học Y Hà Nội, Thái Bình… Chi phí mỗi trường hợp dao động từ 50 triệu đến 80 triệu đồng.

 

Do thiếu hiểu biết, nhận thức hạn chế, nhiều người đã tin theo những lời “có cánh”, mở két lấy tiền “nhờ Hương giúp đỡ”. Để lấy lòng tin của gia đình, thị Hương đã viết giấy biên nhận, giấy hẹn, hướng dẫn gia đình làm hồ sơ tuyển dụng, rồi thông báo sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất. Với thủ đoạn này, thị Hương đã lừa đảo hàng chục gia đình ở một số địa bàn như: huyện Kỳ Sơn, Đà Bắc, Cao Phong, Lạc Sơn.. với số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

 

Ông Đinh Đức Th., SN 1965 ở xóm Dụ 5, xã Mông Hóa, Kỳ Sơn đã tìm gặp Huỳnh Thị Thanh Hương để nhờ giúp đỡ. “Cảm thông với hoàn cảnh của gia đình ông Th.”, Hương đã hứa xin cho con dâu ông Th. là chị Nguyễn Thị Th. (vừa tốt nghiệp Trung cấp Y Hòa Bình) vào Trung tâm ytế dự phòng huyện Kỳ Sơn với chi phí là 70 triệu đồng. Tuy nhiên, đợi mãi mà không thấy thị Hương trả lời, ông Th. nghi ngờ thị Hương có dấu hiệu lừa đảo. Ngày 15/9, ông Th. đã tới Công an huyện Kỳ Sơn trình báo, tố giác hành vi lừa đảo của Huỳnh Thị Thanh Hương. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Công an huyện Kỳ Sơn đã tiến hành soát, nắm tình hình, phát động nhân dân tố giác tội phạm. Ngay sau đó, nhiều người dân ở các địa bàn Kỳ Sơn, Cao Phong, Đà Bắc,  Lạc Sơn.. đã tới cơ quan Công an trình báo. Ngày 22/9, Cơ quan điều tra Công an huyện Kỳ Sơn tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt khẩn cấp Huỳnh Thị Thanh Hương về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Qua đấu tranh, khai thác, bước đầu đối tượng khai nhận đã lừa đảo của hơn chục hộ gia đình ở huyện Kỳ Sơn với số tiền khoảng 800 triệu đồng, huyện Cao Phong gần 1 tỷ đồng…

 

Công an huyện Kỳ Sơn thông báo và đề nghị những ai là bị hại của vụ án trên tới cơ quan điều tra Công an huyện Kỳ Sơn trình báo và cộng tác để làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

 

                           Như Hùng (Công an tỉnh)

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục