Một số đối tượng trong nhóm lừa đảo đã bị tạm giữ.

Một số đối tượng trong nhóm lừa đảo đã bị tạm giữ.

Bằng thủ đoạn sử dụng Internet, đàm thoại VoiceIP để dò tìm, khai thác tên tuổi, địa chỉ của một số người có hành vi phạm pháp, người bị hại trong một số vụ việc phát sinh ở Trung Quốc, nhóm người nước ngoài mạo nhận cán bộ các cơ quan hành pháp ở Trung Quốc để yêu cầu "đối tác" cung cấp số tài khoản tín dụng, hoặc chuyển tiền theo một tài khoản do những kẻ lừa đảo chỉ định "để phục vụ công tác điều tra".

 

Sáng 17/10, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ huy động từ các đơn vị nghiệp vụ Phòng An ninh điều tra, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng Bảo vệ an ninh kinh tế, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an TP Nha Trang dưới sự chỉ đạo, phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ Tổng cục An ninh I - Bộ Công an bất ngờ kiểm tra hành chính khách sạn Thảo Trang ở 316/32  đường Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang do bà Lê Thị Vân Phương, 48 tuổi, làm chủ.

Qua đó đã bắt quả tang một nhóm người Trung Quốc và Đài Loan đang điều khiển thiết bị công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo xuyên quốc gia để chiếm đoạt tài sản. 24 đối tượng bị tạm giữ gồm 9 nữ, 15 nam, trong đó có 20 người Trung Quốc, 3 người Đài Loan và 1 người Việt. Đại tá Trần Ngọc Khánh - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa trực tiếp chỉ huy việc bắt giữ này.

Trong thời gian lưu trú tại khách sạn Thảo Trang, nhóm người nước ngoài này có nhiều dấu hiệu bất minh khi sinh hoạt khép kín, không giao lưu với bất kỳ ai bên ngoài và biến 9 phòng thuê trọ trong khách sạn thành "vùng cấm" để che giấu hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam...

Với những dấu hiệu bất thường khiến cho nhiều người dân ở địa phương và cán bộ đảm trách công tác ANTT ở địa phương nghi vấn, khẩn báo cho cơ quan Công an. Nguồn tin ban đầu cho hay, nhóm người nước ngoài nêu trên đến khách sạn Thảo Trang từ tháng 6/2011, họ thông qua một người Việt Nam dò tìm nơi thuê trọ với giá cao và lắp đặt hai đường truyền internet tốc độ cao kết nối với nhiều thiết bị khác như laptop, điện thoại bàn, điện thoại di động, bộ đàm, modem cáp quang…

Bằng thủ đoạn sử dụng Internet, đàm thoại VoiceIP để dò tìm, khai thác tên tuổi, địa chỉ của một số người có hành vi phạm pháp, người bị hại trong một số vụ việc phát sinh ở Trung Quốc, nhóm người nước ngoài mạo nhận cán bộ các cơ quan hành pháp ở Trung Quốc để yêu cầu "đối tác" cung cấp số tài khoản tín dụng, hoặc chuyển tiền theo một tài khoản do những kẻ lừa đảo chỉ định "để phục vụ công tác điều tra". Có trường hợp bọn chúng đe dọa phong tỏa tài khoản của các nạn nhân, hoặc tung tin tài khoản người bị hại sắp bị phong tỏa rồi gợi ý họ phải chuyển tiền vào tài khoản theo chỉ định của bọn chúng để được "bảo trợ" an toàn với chi phí rất thấp để chiếm đoạt tiền...

Sau khi bị bắt, tang vật thu giữ gồm 2 bộ thiết bị đường truyền tốc độ cao, 14 bộ đàm cầm tay, 8 điện thoại wifi, 37 điện thoại bàn, 2 USB có dữ liệu và một số công cụ, thiết bị khác. Trong số 24 đối tượng bị tạm giữ có Yang Wen Feng, tức Dương Văn Phương, 30 tuổi, người Đài Loan là đối tượng điều hành, quản lý tài chính, sinh hoạt của nhóm. Người Việt duy nhất gốc Trung Quốc là Trần Hán Nam, 34 tuổi, làm nhiệm vụ phiên dịch.

Ngay trong buổi chiều cùng ngày, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản báo cáo UBND, Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa để thông báo vụ việc cho Tổng lãnh sự quán Trung Quốc và Văn phòng kinh tế - văn hóa Đài Bắc tại TP HCM. 24 đối tượng hoạt động phi pháp đang bị tạm giữ để đấu tranh mở rộng điều tra và xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế đã ký kết...


                                                                  Theo CAND

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục