Người dân đến công chứng các giao dịch bất động sản tại Văn phòng công chứng Tín Phát, phường Tân Thịnh (TPHB).

Người dân đến công chứng các giao dịch bất động sản tại Văn phòng công chứng Tín Phát, phường Tân Thịnh (TPHB).

HBĐT) - Luật Công chứng ra đời đã cho phép thành lập các phòng công chứng và văn phòng công chứng. Cho đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã thành lập được 1 phòng công chứng là Phòng Công chứng số 1 (tại phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình) và 3 văn phòng công chứng là Văn phòng công chứng Tín Phát (phường Tân Thịnh, thành phố Hoà Bình), Văn phòng công chứng Đại Nam (phường Phương Lâm, thành phố Hoà Bình) và Văn phòng công chứng Hưng Thịnh (thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn).

 

Trong đó, Phòng công chứng số 1 là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp, thành lập theo quyết định của UBND tỉnh; 3 văn phòng công chứng còn lại là do một công chứng viên thành lập, tổ chức, hoạt động theo loại hình DN tư nhân và được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh.

Sau hơn 1 năm thành lập, đi vào hoạt động, các văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh đã luôn đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng tốt nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân trong tỉnh, bảo đảm độ an toàn pháp lý cao hơn trong giao dịch. Các văn phòng công chứng ngoài nỗ lực trong áp dụng mức thù lao công chứng phù hợp với quy định còn đưa ra những dịch vụ để hỗ trợ khách hàng như: công chứng lưu động, công chứng ngoài giờ làm việc. Qua đó, đã đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người dân.

ông Nguyễn Xuân Chiến, Trưởng Văn phòng công chứng Tín Phát cho biết: Với phương châm hoạt động nhanh chóng, thuận tiện, chính xác, đúng pháp luật, Văn phòng công chứng Tín Phát đã tiến hành tuyển chọn, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cho nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu công chứng. Đồng thời, văn phòng đã đầu tư trang thiết bị đồng bộ, hiện đại, niêm yết công khai mức thu lệ phí công chứng, nội quy giao dịch, thời gian làm việc, đảm bảo phục vụ tốt nhất các yêu cầu của người dân khi đến công chứng. Hiện nay, ngoài  thực hiện công chứng các giao dịch, tất cả các văn phòng công chứng đều có các dịch vụ hỗ trợ như tư vấn, soạn thảo hợp đồng, tư vấn về vấn đề thừa kế, soạn thảo di chúc.Tiên phong trong việc miễn, giảm phí công chứng, Văn phòng công chứng Tín Phát đã triển khai việc miễn, giảm phí công chứng cho các đối tượng như người nghèo, người có công với cách mạng, người già không nơi nương tựa, người tàn tật.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tỷ lệ người dân hiểu và tìm đến với các Văn phòng công chứng để công chứng giao dịch, nhất là giao dịch dân sự chưa nhiều. Lý giải cho thực tế này, Trưởng Văn phòng công chứng Tín Phát cho biết thêm: Tất cả các phòng công chứng và văn phòng công chứng đều áp dụng mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng           phí công chứng thống         nhất theo quy định tại Thông tư liên  tịch số 91/2008/TTLT -  BTC   - BTP ngày 17/10/2008. Nghĩa là không có khái niệm công chứng công và công chứng tư vì khi người dân công chứng tại phòng công chứng hay văn phòng công chứng đều phải nộp mức phí bằng nhau và giá trị pháp lý của giao dịch được công chứng là như nhau. Đây là hai điểm mấu chốt cơ bản mà nhiều người dân chưa hiểu hết nên còn có thái độ dè dặt khi đến công chứng tại các văn phòng công chứng.

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động góp phần cải cách tư pháp, các văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực khẳng định uy tín bằng cách tránh những sai sót không đáng có về nghiệp vụ. Đồng thời, tăng cường sự liên kết mạng nội bộ giữa các văn phòng để chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu chung nhằm kiểm soát tốt tình hình thực tế các hợp đồng, văn bản công chứng. Ngoài ra, hiện nay, Sở Tư pháp đang triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức hành nghề công chứng như: tổ chức tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công chứng, lên kế hoạch tiến hành sơ kết việc triển khai Luật Công chứng. Bên cạnh đó, Sở sẽ thành lập các đoàn kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các tổ chức hành nghề công chứng nhằm đánh giá toàn diện tổ chức và hoạt động của các văn phòng công chứng trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó kịp thời phát hiện các sai sót để có biện pháp chấn chỉnh và kịp thời nắm bắt những khó khăn khi thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động công chứng.

 

                                                                                     Dương Liễu

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục