"Đến hẹn lại lên", cứ mỗi dịp cuối năm thì khu vực cửa khẩu Mộc Bài (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) lại rộn ràng lên bởi số lượng người mua sắm, kẻ thử vận đỏ đen. Nắm bắt được nhu cầu của khách, "cò casino" hoạt động trắng trợn lôi kéo khách giữa ban ngày. Đối với lực lượng chức năng mặc đồng phục, bọn chúng ngụy trang rất tinh vi bởi nhiều "vai diễn" như chủ giữ xe, tài xế xe ôm hay người bán bánh tráng dạo…

Loạn "cò" nơi cửa khẩu

Khi cơn mưa chiều vừa ngớt, chúng tôi phóng xe gắn máy đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (huyện Bến Cầu). Lúc đó, gần 17h nên hệ thống điểm giữ xe cho khách của cửa khẩu đã ngừng hoạt động. Tôi vừa nhấc máy gọi điện cho người bạn thân, bất ngờ một người đàn ông (khoảng 50 tuổi, làn da ngăm đen) trước bãi đậu xe máy thuộc HTX thủy bộ huyện Bến Cầu hét lớn: "Đi đánh bạc hả em?". Khi đó, tôi giả vờ nói với gã này là mình muốn đi vào siêu thị miễn thuế mua sắm ít đồ về cho gia đình.

Sau đó, gã đàn ông này liếc mắt nhìn hành lý trên xe của tôi rồi bảo: "Với kinh nghiệm từng trải, chú em khó qua mặt anh lắm. Nếu em muốn qua bên kia thì cứ nói. Giá khoảng 500.000đ là có thể vượt biên đánh bạc an toàn". Tiếp đó, người này tiếp tục tiếp thị khoảng 7 phút là có thể vào casino chơi an toàn.

Được chúng tôi đề cập: "Nếu bị Cảnh sát nước bạn bắt thì sao", vẻ mặt thản nhiên, gã này cho biết: "Có từng chặng người đón em, vệ tinh còn là người mặc sắc phục nên chú em chớ phải lo lắng". Để an ủi tôi, người đàn ông này cho biết mỗi chuyến họ chỉ lời được một nửa số tiền, còn lại chung chi cho người mang sắc phục để chuyến đi được êm ả.

Tiếp lời của "cò" này, tôi nói để dịp khác bởi mình không mang đủ tiền vượt biên đánh bạc. Chưa kịp đề xe máy, một "cò" nữ cầm dở chén cơm trên tay đứng chặn ngay đầu xe nhếch miệng: "Cứ đi đi, thiếu tiền chị cho vay với lãi suất thấp, rồi em trả sau". Thấy tôi lắc đầu, "cò" nữ tên Cảnh liền năn nỉ: "Nếu có hộ chiếu thì đi thẳng. Đó là giá chuẩn hiện hành để con bạc qua casino. Mỗi chặng đường có "lính" sẽ dẫn qua hẳn hoi, cho nên cưng đừng sợ bị bắt. Để sang được bên đó, em phải qua nhiều chặng và mỗi chặng chung chi khoảng 100.000đ".

Các "cò" cuối năm sát phạt ngay lề đường.

Để khích lệ khách, "cò" Cảnh còn quảng cáo: "Bên ấy, không tốn tiền ăn, thức uống, khi cần, có cả em út phục vụ tận tình tại nơi nếu bức xúc về nhu cầu sinh lý". Khi đó, tôi xin số điện thoại của Cảnh để lần sau sẽ mạo hiểm qua đánh bạc còn hiện tại thì không đủ tiền. Thể hiện bản tính là "cò" chuyên nghiệp nên Cảnh đọc cho tôi SĐT là 09177733… để tiện liên lạc và thị sẽ có mặt thường xuyên tại điểm giữ xe này. Khi tôi vừa đi cũng là lúc hai cô gái chạy xe gắn máy mang BKS của TP Hồ Chí Minh đến liên hệ "cò" để được qua đánh bạc.

Đảo lòng vòng tại khu vực phía trước cửa khẩu Mộc Bài là hàng chục tài xế xe ôm kiêm "cò casino". Trò chuyện cùng phóng viên, T.L.T. tài xế xe ôm cho biết: Bản thân anh ta là người dân cư ngụ lâu năm tại mảnh đất này. Khi khách có nhu cầu chỉ cần liên hệ khoảng 6 phút có thể vượt biên đánh bạc. T. cho biết giá cả hiện là như trên. Tuy nhiên, dẫn được thêm nhiều khách hoặc chỗ thân quen giá cả dao động từ 400.000-450.000đ/người.

Theo ghi nhận của chúng tôi, các "cò casino" còn ngang nhiên sát phạt nhau ngay giữa lề đường phía trước khu vực khẩu Mộc Bài. Nói về vấn đề này, "cò" Thành (36 tuổi, ngụ huyện Dương Minh Châu) cũng bày tỏ, đa số khách đều đi xe buýt hay xe du lịch xuống nên chạy xe ôm tại khu vực này rất ế ẩm. Chỉ làm "cò casino", bọn chúng mới có đất "dụng võ".

Địa phương ra tay quyết liệt

Để tìm hiểu rõ về hoạt động của "cò casino" tại tuyến đường nối từ thị trấn Gò Dầu (huyện Gò Dầu) đến trước của khẩu Mộc Bài, chúng tôi đến ngay Công an xã An Thạnh, huyện Bến Cầu.

Tiếp chuyện với PV, anh T.V.Bé, Công an viên xã An Thạnh trăn trở: Như thường lệ, khoảng thời gian chập choạng tối là bọn "cò" đậu xe máy dày đặc trên cung đường này. Bọn chúng cứ thấy xe du lịch biển số lạ là bám theo để được phục vụ tận tình. Khi gặp khách, bọn này phô trương thanh thế với những tấm card điện thoại cho khách tiện liên hệ. Bởi theo bọn chúng đó là kiểu làm ăn của bậc "giám đốc" có thể thu hút nhiều khách hàng.

Hằng ngày, anh Bé cùng các thành viên khác của Công an xã An Thạnh tuần tra nghiêm ngặt để bắt "cò". Tuy nhiên, bọn chúng cũng ranh ma theo dõi hoạt động của lực lượng chức năng để kịp thời tẩu thoát. Đa số các đối tượng đều chạy xe gắn máy hiệu Ecxiter nên công tác truy đuổi "cò casino" rất khó khăn. Kinh nghiệm cho thấy, các anh phải mặc thường phục mới có khả năng "chụp" được bọn chúng. Nếu các thành viên truy đuổi gắt gao có thể gây nguy hiểm cho tính mạng vì các đối tượng chạy xe rất liều mạng.

Đem vấn đề trên trao đổi với ông Trịnh Văn Chón, Trưởng ấp Chánh, xã An Thạnh, cho biết: Tại khu vực này, "cò casino" hoạt động ít hơn khu vực xã Lợi Thuận (đoạn đường từ thị trấn Bến Cầu tới của khẩu Mộc Bài). Chính quyền địa phương luôn dõi theo hoạt động của "cò" đề xuất với lực lượng Công an xã đề ra biện pháp đảm bảo ANTT.

Theo ông Chón, vấn đề giáo dục tác động đến ý thức cho người dân là rất quan trọng. Bởi người dân chưa hiểu rõ hành vi vi phạm của mình nên địa phương tổ chức nhiều buổi tiếp xúc cử tri để tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của "cò casino" và tác hại do chúng gây ra. Song song đó, sẽ phát hiện, xử phạt nghiêm các "cò casino" nếu tái phạm

 

                                                                    Theo Báo CAND

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục