Cụ Bùi Văn Chuôm, xóm Cháy, xã Liên Vũ (ngồi đầu tiên bên phải ảnh), người tiên phong với mô hình ổ nhà, dòng họ chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật ATGT).

Cụ Bùi Văn Chuôm, xóm Cháy, xã Liên Vũ (ngồi đầu tiên bên phải ảnh), người tiên phong với mô hình ổ nhà, dòng họ chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật ATGT).

(HBĐT) - Ông Bùi Văn Chếch, Hội Người cao tuổi xã Vũ Lâm (Lạc Sơn) cho biết: Dòng họ, ổ nhà của ông có 37 hộ gia đình với 185 người, trong đó 25 người là đảng viên, 8 người là cán bộ hưu trí, một số con cháu tham gia công tác ở xã, huyện, LLVT và đang học ở một số trường đại học, còn lại chủ yếu là sản xuất nông nghiệp.

 

Cũng như đa số bà con người dân tộc Mường sinh sống ở các dòng họ, ổ nhà ở xã Vũ Lâm và huyện Lạc Sơn, dòng họ, ổ nhà  của ông có từ thời phong kiến, đến nay đã qua nhiều thế hệ chung sống đầm ấm, hạnh phúc và phát triển. Tuy nhiên, trước nền kinh tế thị trường với nhiều thay đổi, tệ nạn, hành vi vi phạm pháp luật, ATGT đã tác động không nhỏ đến xã, trong đó có gia đình, ổ nhà, đặc biệt là lớp thanh niên trẻ. Với vai trò là một người ông, người cha, người cao tuổi trong ổ nhà, dòng họ, ông Chếch băn khoăn, lo lắng, chủ động học hỏi, tìm giải pháp khắc phục.

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, Hội NCT từ xã đến xóm, khu phố, dòng họ, ổ nhà tự quản của ông và nhiều dòng họ khác đã thống nhất quán triệt phương pháp quản lý giáo dục từ  NCT, người có uy tín trong các dòng họ, ổ nhà. Các nội dung, quy ước của ổ nhà được thảo luận phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của mọi người trong ổ nhà, từng xóm,  cụm dân cư.  

Dòng họ, ổ nhà ông Chếch đã đề ra những nội dung cam kết với các gia đình trong dòng họ như: truyền dạy cho con cháu về tổ tông, gia tộc, những truyền thống tốt đẹp của dòng họ; xoá bỏ những phong tục lạc hậu và giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong ngày lễ, tết; quy định các con cháu mặc trang phục dân tộc Mường trong ngày lễ, tết; xây dựng gia đình văn hoá, ổ nhà học tập, đoàn kết; giáo dục con cháu có tinh thần tự lập, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để vươn lên làm giàu chính đáng.  

Hiện nay, dòng họ, ổ nhà ông Chếch có nhiều mô hình trang trại, đồi rừng, mía tím, bí xanh có giá trị kinh tế cao. Các thành viên trong dòng họ, ổ nhà chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt dòng họ, ổ nhà ông còn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục con cháu khi tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, mang theo giấy tờ hợp lệ; thực hiện nếp sống “ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”; con cháu kính trên, nhường dưới...  

Đến nay, dòng họ, ổ nhà của ông Bùi Văn Chếch không có người vi phạm pháp luật, trật tự ATGT đường bộ; không có người mắc các tai, tệ nạn xã hội, không có hộ nghèo. Hàng năm, 37 hộ trong dòng họ đều đạt gia đình văn hoá. Nhiều người đạt danh hiệu công dân kiểu mẫu.

 

                                                                    Hồng Duyên  

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục