Laodong.com.vn có bài Hà Nội: Doanh nghiệp ngang nhiên coi thường pháp luật, phản ánh việc làm coi thường pháp luật của Công ty TNHH Hằng Sáng có địa chỉ ở phường Phúc Lợi, quận Long Biên, TP. Hà Nội tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất 64 thành lập bến bãi tập kết, trung chuyển cát trái phép.

 

Mặc dù đã nhiều lần xử lí vi phạm nhưng Công ty này vẫn “nhờn thuốc” và phải chăng có sự tiếp tay của chính quyền địa phương?

Để phản ánh sự việc khách quan, chúng tôi đã trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan, trong đó có UBND Quận Long Biên.

Theo ông, Thạch Văn Bảy, Phó ban Thường trực Ban chỉ huy PCLB Quận Long Biên: Đối với doanh nghiệp Hằng Sáng, chúng tôi đã có ban ngành đi kiểm tra và biên bản xử phạt. Doanh nghiệp cũng hứa là sẽ khắc phục nhưng tôi tin chắc việc khắc phục chưa đúng yêu cầu của Quận.
Quan điểm của Quận là đình chỉ, nếu doanh nghiệp cố tình thì cứ theo pháp luật mà thực hiện. Tuy nhiên, cái chính vẫn phải giao cho cơ quan quản lí trực tiếp là phường nhưng đến nay phường Phúc Lợi cũng chưa có văn bản nào báo cáo về vấn đề xử lí thế nào, không xử lí được cũng phải báo cáo Quận. Chúng tôi đã có biên bản nhắc nhở phường nhưng đến nay chưa có báo cáo!

Ông Thạch Văn Bảy trao đổi với phóng viên.
Ông Thạch Văn Bảy trao đổi với phóng viên.

Ông Lê Văn Lương, Giám đốc Công ty CP đường sông số 6, có ý kiến cho rằng: Không thiếu gì biện pháp xử lí dứt điểm, quan trọng vẫn là chính quyền địa phương. Nếu làm căng ra thì chính quyền địa phương có thể bắt và xử lí vi phạm ngay tại chỗ. Không cho làm bến bãi thì lấy đâu mà hút cát.

Cùng chung quan điểm trên, ông Đỗ Hồng Tuân, Đội trưởng đội 2, Thanh tra Cục Đường thuỷ Việt Nam cũng cho rằng: Là đơn vị có lực lượng mỏng, chỉ có 10 con người nhưng quản lí gần 700km đường sông, chạy qua 10 tỉnh và 15 sông nên kiểm soát tình hình là rất khó khăn. Chủ yếu, đơn vị chỉ kiểm tra những điểm trọng điểm là bến khách là chủ yếu, còn lại vẫn phải nhờ phối hợp của chính quyền. Thêm vào đó, mức xử phạt của Chủ tịch xã có thể đến 2 triệu đồng, còn đội trưởng như tôi cũng chỉ được phép phạt tới 5 trăm.

Nếu chính quyền địa phương thật sự quyết liệt thì không đơn vị nào có thể vi phạm. Chính quyền địa phương như chủ nhà, ai muốn vào nhà thì đều phải xin phép. Việc để Công ty TNHH Hằng Sáng chuyển đổi đất nông nghiệp sang thành lập bến bãi, nếu mạnh tay từ đầu thì sẽ không để hậu quả.

Tôi ủng hộ việc xử lí dừng hoạt động của Công ty này, để tồn tại gây phức tạp, mất an toàn khu vực đường sông vì sẽ còn nạn khai thác trộm và cấm bờ có lẽ là phương án hay nhất.

Ông Đỗ Hồng Tuân, Đội trưởng đội 2, Thanh tra Cục đường thuỷ Việt Nam.
Ông Đỗ Hồng Tuân, Đội trưởng đội 2, Thanh tra Cục đường thuỷ Việt Nam.

Ông Đỗ Huy Chiến, Phó Chủ tịch UBND Quận Long Biên cho biết: Ngay trong những cuộc tiếp xúc cử tri, hội nghị hay bằng văn bản, chúng tôi đều yêu cầu cương quyết xử lí đối với vi phạm. Tất cả các đơn vị nào đủ điều kiện thì được tồn tại, không đủ điều kiện sẽ dẹp bỏ.

Thực tế, chúng tôi đã làm, ví dụ như việc hút cát qua thuyền vào một số dự án trọng điển của TP như Vincom, Hanel, có đến 8 -9 đường ống bị dỡ bỏ hoàn toàn vì không được cấp phép, vi phạm. Hiện nay, còn một số bến bãi không có phép đang tồn tại, quan điểm của Quận là dẹp bỏ, đóng cửa.

Đối với Công ty TNHH Hằng Sáng, Quận đã giao các ngành kiểm tra và đã xử lí. Nếu còn tình trạng như báo chí nêu thì chúng tôi sẽ cương quyết. Tôi sẽ dành thời gian, kiểm tra để xử lí ngay.

Ông Đỗ Huy Chiến, Phó Chủ tịch UBND Quận Long Biên.
Ông Đỗ Huy Chiến, Phó Chủ tịch UBND Quận Long Biên.

Sự việc nhỏ nhưng xử lí không dứt điểm sẽ gây nhiều bức xúc cho người dân sở tại cũng như dư luận. Qua sự việc, phải chăng cũng nên xem xét lại trách nhiệm của chính quyền địa phương.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin sự việc này.

 

                                                           Theo LaoDong

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục