Công an Thanh hóa

Công an Thanh hóa "trình diễn" màn dùng lưới bắt quái xế.

Đại tá Nguyễn Văn Tuyên, Cục trưởng CSGT đường bộ và đường sắt (Bộ Công an) cho biết, đang xem xét việc dùng lưới bắt đối tượng đua xe, lạng lách hiệu quả hay không. Nhiều luật sư cho biết, biện pháp “không giống ai” này nếu gây tai nạn, cảnh sát phải đền.

 

Trong đợt cao điểm xử lý trật tự an toàn giao thông từ ngày 28/10, Công an Thanh Hóa đã áp dụng biện pháp quăng lưới vào xe vi phạm. Lưới được dùng là loại sợi cước nhỏ, một đầu quấn với vật nặng (thường là gạch, đá). Khi thấy người vi phạm giao thông không chấp hành hiệu lệnh, dân phòng lập tức quăng lưới vào gầm xe.
 

Theo Cục trưởng CSGT đường bộ và đường sắt (Bộ Công an), Đại tá Nguyễn Văn Tuyên, Công an Thanh Hóa chỉ dùng lưới để bắt các đối tượng đua xe, đánh võng, lạng lách gây nguy hiểm cho người khác, chứ không áp dụng với đối tượng vi phạm các lỗi thông thường của Luật giao thông. “Chống đua xe, đánh võng là trách nhiệm của toàn xã hội và là đối tượng đấu tranh trong ngành chúng tôi, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội và Hồ Chí Minh”, ông Tuyên nói.

Đại tá Tuyên cho rằng, chưa thể đánh giá biện pháp mới của Công an Thanh Hóa tốt hay chưa tốt vì Công an Thanh Hóa cũng mới đang thử nghiệm. “Ngoài Thanh Hóa, chưa tỉnh nào áp dụng biện pháp dùng lưới bắt đối tượng đua xe, đánh võng. Sáng kiến này đưa ra cần phải đánh giá, rút kinh nghiệm thì mới kết luận hiệu quả hay không”, Đại tá Tuyên nhận định.

Trước câu hỏi nếu hiệu quả có nhân rộng biện pháp này trong toàn ngành hay không, ông Tuyên cho hay còn phải thảo luận, rút kinh nghiệm và xin ý kiến.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Hoàng Dũng, Văn phòng luật sư Hoàng Dũng và Cộng sự cho rằng, cảnh sát giao thông phải hoạt động theo khuôn khổ của pháp luật. Hơn nữa họ là công chức nên chỉ được làm những gì luật pháp cho phép.
 
“Việc dùng lưới bắt người vi phạm giao thông là không ổn vì không có quy định nào cho làm việc đó. Dù người ta có vi phạm luật giao thông nhưng nếu cảnh sát gây hậu quả cho người ta thì phải bồi thường”, luật sư Hoàng Dũng cảnh báo.

Theo luật sư Hoàng Dũng, việc này chỉ là giải pháp địa phương nghĩ ra và văn bản pháp quy không cho phép Công an Thanh Hóa làm. “Hôm nay anh mang lưới, mai ông lại đưa ra sáng kiến mang chài ra quăng người đi đường, mang gậy ra chọc vào bánh xe người dân thì sao”, ông Dũng quan ngại.

Luật sư Đặng Văn Luân (đoàn luật sư Thái Bình) cũng đồng quan điểm với luật sư Dũng về việc nếu dùng lưới gây tai nạn giao thông thì công an phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Theo luật sư Luân, Hà Nội còn quy định không được truy đuổi người vi phạm giao thông chạy trốn cảnh sát bằng mọi giá thì việc Công an Thanh Hóa dùng lưới bắt người phạm luật là không ổn vì rất nguy hiểm.

“Pháp luật luôn đặt việc giáo dục song hành với cưỡng bức người dân phải thực hiện. Tuy nhiên, hành vi vi phạm luật giao thông không trầm trọng đến mức phải sử dụng lưới để bắt. Biện pháp không giống ai đó của Công an Thanh Hóa chỉ là giải pháp tình thế”, luật sư Luân phân tích.

 

                                                              Theo DanTri

 

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục