Bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động (Công an tỉnh Thanh Hóa) phát hiện, lập biên bản với lỗi không đội mũ bảo hiểm, Lê Viết Ánh đã rút một con dao tự chế đâm lén sau lưng, làm đồng chí Đào Văn Thuân - Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động bị thương nặng.


>> Chế tài xử lý hành vi chống CSGT chưa thuyết phục

Hiện tượng một số người tham gia giao thông không chấp hành hiệu lệnh, khi bị ngăn chặn đã dùng vũ lực, hung khí chống lại lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo ANTT… đã và đang là thực trạng đáng báo động. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu không ngăn chặn kịp thời, tình trạng trên sẽ tạo hiệu ứng lan rộng, gây mất ATGT và tạo dư luận xấu trong xã hội…

Manh động và liều lĩnh

Tối 17/11, tổ tuần tra thuộc Đại đội 16, Trung đoàn CSCĐ gồm 4 đồng chí trong đó có Thượng sỹ Phạm Ngọc Sơn làm nhiệm vụ TTKS đảm bảo ANTT trên đường Thăng Long - Nội Bài (đoạn qua địa phận huyện Mê Linh - Hà Nội), bất ngờ bị Nguyễn Văn Hiếu, 21 tuổi, ở huyện Phú Lương (Thái Nguyên) điều khiển xe máy với tốc độ cao, đâm thẳng từ phía sau, khiến Thượng sỹ Sơn cùng phương tiện ngã ra đường.

Ngay sau đó, Thượng sỹ Sơn được đưa vào viện cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, sau vài ngày điều trị, anh đã không qua khỏi. Vụ việc trên thêm một lần nữa cảnh báo về tình trạng chống người thi hành công vụ xảy ra trong thời gian qua. Điều dễ nhận thấy trong số các vụ việc là, các đối tượng vi phạm Luật Giao thông đường bộ luôn tỏ ra manh động. Sau khi xin tha không được, liền có lời lẽ thô tục, thậm chí còn huy động cả người thân đến để gây sức ép, đối với lực lượng Công an khi thi hành công vụ.

Điển hình, chiều 9/11, khi theo chân tổ công tác gồm lực lượng CSGT của Cục CSGT đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) và Đội CSGT số 1 - Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ xử lý vi phạm TTATGT trên đường Tăng Bạt Hổ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), chúng tôi chứng kiến tận mắt việc tài xế xe taxi mang BKS: 30Z-88xx bị lực lượng CSGT làm nhiệm vụ ra tín hiệu, yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn có trong hơi thở (trước đó lái xe này có biểu hiện sử dụng rượu bia).

Một trường hợp tỏ ra bất hợp tác khi lực lượng CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở. Ảnh: Trần Huy

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, tài xế không làm theo yêu cầu - đo nồng độ cồn trong hơi thở, tổ công tác do Thượng tá Nguyễn Hữu Luyện - Phó trưởng Phòng 6, Cục CSGT đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) làm tổ trưởng đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của lực lượng CS113, Công an phường Phạm Đình Hổ để giải quyết...

Thực tế cho thấy, có nhiều vụ việc, đối tượng không chỉ dừng lại ở lăng mạ mà còn sử dụng vũ lực, dùng hung khí để gây thương tích đối với lực lượng làm nhiệm vụ. Vừa qua, Công an TP Bắc Giang (Bắc Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Hòa, 26 tuổi, ở xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang vì chiều 16/11 đã ném đá, rồi lao thẳng xe vào Tổ TTKSGT của Công an TP Bắc Giang, khi bị truy đuổi vì không đội mũ bảo hiểm, làm 2 chiến sĩ CSGT bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Xử lý nghiêm để tạo sức răn đe

Theo Cục CSGT đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) biết, từ đầu năm 2011 đến nay, số vụ chống lại lực lượng CSGT đang thi hành công vụ trong cả nước lên tới gần 50 vụ làm 9 cán bộ, chiến sĩ bị thương. Thượng tá Trần Sơn - Phó trưởng Phòng Hướng dẫn luật, Cục CSGT đường bộ - đường sắt cho biết, so với năm 2010, tính chất và mức độ vi phạm - chống người thi hành công vụ tăng hơn rất nhiều. Các đối tượng này thường điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện, ra tín hiệu dừng xe do vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Các đối tượng trong một vụ chống người thi hành công vụ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Văn Thanh

Cũng theo Thượng tá Trần Sơn, thời gian qua, số đối tượng vi phạm Luật Giao thông đường bộ, chống người thi hành công vụ đang có chiều hướng "trẻ hóa", tập trung chủ yếu ở độ tuổi từ 20 đến 33. Ví như vụ bắt giữ 2 đối tượng Lê Viết Ánh, 21 tuổi, nhà ở xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương và Đỗ Thị Lan Hương, 19 tuổi, ở xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) do cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa tiến hành.

Đêm 12/11, do bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động (Công an tỉnh Thanh Hóa) phát hiện, lập biên bản với lỗi không đội mũ bảo hiểm, Ánh đã rút một con dao tự chế đâm lén sau lưng, làm đồng chí Đào Văn Thuân - Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động bị thương nặng.

Về biện pháp ngăn chặn vấn nạn chống người thi hành công vụ, theo Thượng tá Trần Sơn, thì việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền (kết hợp đồng bộ giữa gia đình - nhà trường và các tổ chức xã hội); lên án mạnh mẽ trong dư luận xã hội là rất cần thiết. Bởi, khi cả xã hội lên án (không còn một bộ phận người dân thờ ơ trong công tác phòng chống vấn nạn này) thì các đối tượng vi phạm sẽ không còn "đất sống". Mặt khác, chế tài xử lý cần tăng nặng hơn; đối với các trường hợp chống đối, sau khi đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự thì phải xử lý ở khung hình phạt cao nhất.

 

                                                                            Theo Báo CAND

 

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục