Tuyên truyền về công tác phòng - chống tội phạm,  phòng -chống ma túy cho thanh niên TPHB.

Tuyên truyền về công tác phòng - chống tội phạm, phòng -chống ma túy cho thanh niên TPHB.

(HBĐT) - Với đặc điểm là địa bàn cửa ngõ vùng Tây Bắc lại tiếp giáp với thủ đô Hà Nội và các tỉnh vùng đồng bằng, trong những năm qua, tỉnh ta đã trở thành địa bàn trung chuyển ma túy từ khu vực Tây Bắc về thủ đô Hà Nội và các tỉnh vùng đồng bằng. Cùng với đó, tình hình buôn bán lẻ ma túy và sử dụng ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn ra khá phức tạp.

 

Theo thống kê hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1.227 người nghiện ma túy ở 105 xã, phường, thị trấn, tăng 305 người so với năm 2010. Đáng lưu ý, trong số 305 người này, có đến 292 người nghiện mới ở 8/11 huyện, thành phố. Trong đó, số người nghiện chủ yếu tập trung ở các địa bàn TPHB với 472 người, Mai Châu 440 người, Lương Sơn 94 người, Cao Phong 44 người.

 

Tình hình tội phạm ma túy và số người nghiện ma túy tiếp tục có diễn biến phức tạp đã gây ảnh hưởng, tác động đến tình hình ANTT - TTATXH trên địa bàn tỉnh. Trước thực trạng đó, cấp ủy, chính quyền địa phương đã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng - chống ma túy (PCMT). Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền PCMT đến từng thôn, xóm, KDC và từng người dân nhằm nâng cao ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong PCMT là khâu then chốt. Thực hiện nhiệm vụ này, Ban Chỉ đạo phòng - chống tội phạm, phòng - chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng - chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú và đa dạng như: thành lập các CLB; tổ chức ký kết nhị quyết liên tịch và quy chế phối hợp tuyên truyền giữa các ngành, đoàn thể trong tỉnh...Trong đự, UBMTTQ tỉnh đã chỉ đạo MTTQ các cấp phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền PCMT lồng ghép với phòng, chống HIV /AIDS, phòng, chống tội phạm, phòng - chống TNXH gắn với thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết XDĐSVH ở KDC”. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh cũng đã tích cực thực hiện công tác quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc TNXH; triển khai hiệu quả mô hình 5 không: không vi phạm pháp luật; không có TNXH; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ 3; không có con suy dinh dưỡng và bỏ học. Cùng với đó, các cấp Hội Nông dân tỉnh cũng đã tích cực tham gia tuyên truyền cho hội viên không trồng, không mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các chất ma túy.

 

Với tinh thần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn không để ma túy lây lan, xâm nhập vào địa bàn các xã, phường, thị trấn chưa có người nghiện, nhiều địa phương trong tỉnh đã chủ động xây dựng và thực hiện Đề án xây dựng địa bàn không có ma túy. Trong đó đã chú trọng tuyên truyền PCMT, TNXH; thành lập các CLB, xây dựng và nhân rộng các mô hình về PCMT và duy trì sinh hoạt đều đặn, thu hút đông đảo thanh niên và quần chúng tham gia. Đến nay, tỉnh duy trì và phát huy hiệu quả Đề án xây dựng địa bàn lành mạnh không có ma túy tại 5 huyện: Lạc Sơn, Kim Bôi, Tân Lạc, Yên Thủy, Lạc Thủy và 30 xã, phường, thị trấn. Bên cạnh đó, công tác đấu tranh PCMT tiếp tục được đẩy mạnh. Lực lượng Công an tỉnh đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát phòng - chống tội phạm ma túy (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm vận chuyển ma túy trên tuyến Tây Bắc qua địa bàn tỉnh. Đồng thời tăng cường lực lượng đấu tranh khám phá các điểm mua bán lẻ chất ma túy trên địa bàn. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 119 vụ, 163 đối tượng, thu giữ 67 bánh hêrôin, 4.722 viên ma túy tổng hợp, 2 xe ôtô, 400USD, 410 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

 

Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa mang tính bền vững, tỷ lệ tái nghiện còn cao. Lý giải điều này, theo ông Bùi Quốc Việt, Chi cục trưởng Chi cục PCTNXH tỉnh: ở một số nơi, nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thực sự quan tâm, chưa vào cuộc quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống TNXH nói chung và công tác PCMT nói riêng. Do vậy, tỷ lệ tái nghiện còn cao và tình hình người nghiện còn diễn biến phức tạp, có sự gia tăng. Để công tác phòng - chống TNXH thực sự đạt kết quả cao, rất cần có sự chung tay, chung sức, sự quan tâm vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cũng như sự chung tay, góp sức của toàn xã hội.

 

                                                                Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục