Thế giới đối thoại, hợp tác và đấu tranh, là một thực tế đang diễn ra trên thế giới. Vừa kế thừa phẩm chất của lực lượng Anh hùng tôi luyện trên nửa thế kỷ, vừa tiệm cận bản sắc riêng của an ninh trong thế giới đối thoại. Cục Bảo vệ chính trị III, Tổng cục An ninh I - đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ đổi mới.

 

Ngày nay, thế giới công nghệ bùng nổ khiến quả địa cầu trở nên nhỏ bé và sự che đậy một âm mưu, ý đồ càng đối mặt quá nhiều thách thức. Cuộc chiến khám phá ý đồ bí mật trong thế giới mở và làm thất bại ý đồ, hành vi chống phá của đối phương vì thế càng mang màu sắc trí tuệ hơn là chỉ tập trung chạy đua siêu công nghệ. Bởi thế, những người làm công tác nghiệp vụ bảo vệ chính trị, ngăn chặn sự tấn công phá hoại của các thế lực thù địch trong giai đoạn mới vừa là sự kế thừa kinh nghiệm truyền thống "dùng mưu trị mưu", "dùng địch đánh địch", vừa là sự đổi mới chính mình, thích nghi với bối cảnh...

Cục Bảo vệ chính trị III, đơn vị luyện rèn qua các giai đoạn cách mạng, thử thách ở tất cả các chặng đường lịch sử. Tiền thân của Cục là Phòng trinh sát thuộc Vụ Bảo vệ chính trị, được ra đời cùng với các lực lượng Công an cách mạng trong những ngày Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám.

Ngay từ những ngày đầu cách mạng đến thời kỳ chống Pháp, xây dựng CNXH ở miền Bắc, chiến tranh chống Mỹ ở miền Nam và giai đoạn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Cục Bảo vệ chính trị III đều thể hiện lòng trung thành tuyệt đối, sự mưu trí, khôn khéo trong công tác nghiệp vụ. Trong xu thế mới, cán bộ, chiến sĩ đơn vị chủ động, sáng tạo trong kỹ, chiến thuật nghiệp vụ, vừa kế thừa kinh nghiệm truyền thống, vừa từ thực tiễn sáng tạo, tìm tòi phương thức đấu tranh mới.

Trước những diễn biến sâu sắc của tình hình và những mối nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia (ANQG) từ nhiều phía, Cục quán triệt, thực hiện tốt các mục tiêu, định hướng lớn của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm ANQG, nhất là các nghị quyết của Đảng về chiến lược ANQG, chiến lược bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới.

Những năm qua, cán bộ, chiến sĩ của Cục đã kịp thời đổi mới nhận thức trong việc đánh giá, xác định các mối nguy cơ đe dọa ANQG, đổi mới quan điểm, linh hoạt xử lý mối quan hệ về "đối tượng - đối tác", mở rộng, phát triển các biện pháp công tác nhằm huy động tối đa các nguồn lực bảo vệ ANQG. Đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, tăng cường hợp tác quốc tế, sử dụng các biện pháp kinh tế, ngoại giao, pháp luật, khoa học kỹ thuật để phục vụ yêu cầu công tác. Chú trọng công tác xây dựng, nâng cao năng lực chiến đấu của lực lượng trong tình hình mới, hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng chuyên sâu.

Thập niên đầu thế kỷ XXI, Cục Bảo vệ chính trị III đã tổ chức đấu tranh nhiều vụ việc liên quan đến an ninh, đẩy lùi, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động của kẻ địch hòng tập hợp lực lượng, hình thành tổ chức chống đối, phá hoại tư tưởng. Đấu tranh làm thất bại hoàn toàn các chiến dịch chống phá nước ta của các tổ chức thù địch nước ngoài, tổ chức phản động lưu vong, ngăn chặn có hiệu quả các loại đối tượng lợi dụng mở cửa, hợp tác quốc tế vào nước ta hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, phá hoại tư tưởng, hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, làm thất bại các hình thức tuyên truyền kích động chống phá của các thế lực thù địch. Kết quả công tác của Cục trong những năm qua đã đạt được các mục tiêu quan trọng, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, bảo vệ an ninh, an toàn nội bộ.

Đi đôi công tác đấu tranh thực tiễn, lãnh đạo Cục Bảo vệ chính trị III chỉ đạo tiến hành sơ, tổng kết các chuyên đề nghiệp vụ, rút ra những kinh nghiệm hay, những bài học quý trong thực tiễn công tác để bổ sung cho lý luận nghiệp vụ. Nhiều nội dung hợp tác quan trọng được thực hiện như tham gia nghiên cứu đề tài cấp Nhà nước, hợp tác với một số nước về ứng dụng một số giải pháp đảm bảo an ninh thông tin viễn thông. Cục Bảo vệ chính trị III cũng là nơi tôi luyện, rèn giũa nhiều cán bộ an ninh, sau quá trình cống hiến với công tác đặc thù ở Cục đã trưởng thành, giữ các chức vụ quan trọng trong lực lượng CAND.

Những năm tới, hòa cùng dòng chảy của quá trình hội nhập, toàn cầu hóa, công tác bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh với các tổ chức địch đòi hỏi phải có cách tiếp cận đa chiều từ nhận thức tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách đến biện pháp, đối sách cũng như xây dựng lực lượng. An ninh thay đổi về phương thức trong xu thế đối thoại, nhưng âm mưu của các thế lực thù địch không thay đổi. Bởi vậy, những người làm công tác an ninh, của cán bộ, chiến sĩ bảo vệ chính trị cần độ sâu và độ sắc "ứng vạn biến".

Những phần thưởng cao quý

- Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (2011).
- Huân chương Hồ Chí Minh (2008).
- 2 Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng tập thể Cục (2006, 2008); 4 Huân chương Chiến công hạng Nhất, 1 Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng tập thể phòng thuộc Cục.
- 165 cán bộ được tặng huân, huy chương các loại.

 

                                                            Theo CAND

Các tin khác


Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Dùng súng bắn người khác, lĩnh 69 tháng tù

Ngày 9/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Tuấn (SN 1991), trú tại xã Xăm Khòe (Mai Châu) về tội "giết người” và "tàng trữ, sử dụng trái phép súng săn”.

Tự gây tai nạn xe máy, 2 vợ chồng người nước ngoài thương vong

Công an huyện Mai Châu cho biết, tại Km 0+200, đường dân sinh xóm Bò Liêm, xã Đồng Tân (Mai Châu) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 2 người nước ngoài thương vong.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục