Những ngày này, hầu như học sinh đều hướng sự tập trung vào không khí của những ngày cận tết thay vì vào việc học. Tình hình này sẽ còn tiếp tục diễn ra những ngày sau tết.

Ngán học
 

Nguyễn Ngô Kim Thảo (HS lớp 6 Trường THCS Phú Mỹ, Bình Thạnh, TP.HCM), cho biết: “Sau kỳ thi học kỳ 1, em được nghỉ vài ngày để xả hơi. Nhiều bạn lớp em sau khi vào học lại thấy rất ngán, uể oải, chỉ muốn được nghỉ tiếp. Nhất là những ngày giáp tết, ngay cả bản thân em cũng... ngán học”. Không chỉ riêng gì Thảo, HS nhiều trường phổ thông ở các quận huyện khác đều thừa nhận vấn đề này.

Chị Minh Tú (Q.Bình Thạnh) kể: “Thi học kỳ 1 xong, sáng nào đứa con trai đang học lớp 2 của tôi cũng ngủ dậy trễ, kiếm cớ để xin nghỉ học. Hôm thì cháu nói nhức đầu, bữa thì nói đau bụng. Thấy vậy, tôi cho cháu nghỉ thêm một hai ngày. Nhưng sau đó, cháu vẫn tiếp tục viện lý do này nọ để xin nghỉ tiếp”.

Cô Nguyễn Kim Tường Vy, tổ trưởng bộ môn sử và địa, giáo dục công dân Trường THPT Nguyễn Hiền (Q.11), cho rằng: “Với HS bậc THPT, chúng ta trông chờ vào ý thức học tập của các em là chính. Sau thi học kỳ 1 là thời điểm giáp tết nên HS thường xao nhãng việc học hơn thường ngày là chuyện dễ xảy ra và có thể kéo dài cho đến thời điểm sau tết”. Thầy Nguyễn Văn Cải, Phó hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung (huyện Củ Chi), nói: “Sau thi học kỳ là tới các ngày lễ tết cuối năm, HS dễ có tâm lý muốn được nghỉ xả hơi. Đối với các môn học được cho là môn phụ như giáo dục công dân, giáo dục thể chất..., các em thường lơ là, không chịu học. Hơn thế, sau dịp nghỉ tết Nguyên đán, HS vẫn mắc “hội chứng” này vì dư âm của tết. Không chỉ HS mà một số ít giáo viên cũng gặp phải tình trạng tương tự”.

Học sinh Trường tiểu học Thái Hưng, Q.8, TP.HCM trong ngày hội “Em vui cùng sách” tổ chức trước tết.

Duy trì nền nếp hằng ngày

Nhiều thầy cô giáo cho rằng để hạn chế hội chứng rề rà trước và sau tết ở HS, phụ huynh nên duy trì nề nếp sinh hoạt hằng ngày như lúc đi học, giúp trẻ tránh được tâm lý chểnh mảng, lười học...

 

Lời khuyên chơi mà học

Phụ huynh: Nên có kế hoạch vui chơi, đón tết sao cho vẫn đảm bảo được sức khỏe cho các em. Đồng thời, cần giúp các em có được suy nghĩ: dù vui chơi, nhưng hằng ngày vẫn dành chút thời gian xem lại bài vở (tạo thói quen không lơ là trong học tập).

Học sinh: Cần tránh những trò chơi mang tính sát phạt thắng thua bằng tiền bạc. Cần phân bổ thời gian hằng ngày học bài và làm bài của thầy cô cho trong thời gian tết. Những ngày sắp đi học, tự bản thân các em cần tập thói quen sinh hoạt, ăn uống như những ngày đến trường trước đó. - Ông Trần Tấn Tài - Phó phòng Giáo dục Q.5, TP.HCM

Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Mỹ Linh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tâm lý và truyền thông cộng đồng (TP.HCM), thì: “Năm nay, thời gian nghỉ tết kéo dài khoảng 2 tuần nên sau tết, HS rất dễ có thói quen lười biếng, chưa trở lại với nền nếp sinh hoạt, học tập như thường ngày. Do vậy, trước ngày đi học khoảng 2 hôm, phụ huynh nên tập dần thói quen cho con mình như những ngày đi học trước đó. Nhờ vậy, đến ngày nhập học, các em sẽ thích nghi nhanh. Nếu không, trạng thái rề rà kéo dài, gây ảnh hưởng rất lớn đến học tập của các em”.

Hiện nay, nhiều trường đã lên phương án khắc phục tính ì của HS những ngày sau tết Nguyên đán. Thầy Nguyễn Văn Cải nêu biện pháp: “Nhà trường siết chặt kỷ luật kết hợp với tăng cường các hoạt động ngoại khóa phụ trợ học tập để hạn chế tình trạng HS rơi rớt trước và sau tết. Trong thời điểm nhạy cảm này, HS muốn nghỉ học phải được chính phụ huynh trực tiếp đến trường xin phép và trình bày lý do chính đáng với giáo viên chủ nhiệm hoặc ban giám hiệu. Bên cạnh đó, giáo viên các bộ môn sẽ tăng cường kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút thường xuyên. Ngoài ra, giáo viên sẽ tổ chức các hoạt động ngoại khóa để tạo sự thích thú cho các em vừa học vừa chơi như đố vui toán học, tham quan dã ngoại với các môn xã hội…”.

Ông Trần Phước Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi (Q.4), cho biết: “Nhà trường yêu cầu giáo viên bộ môn phải có “lì xì” bài tập cho HS ngay trước thời gian nghỉ tết. Năm nay HS được nghỉ tới 14 ngày, thời gian rất dài, nếu không cho các em bài tập về nhà thì các em khó thể bắt nhịp học tập sau kỳ nghỉ. Làm như vậy để trong thời gian nghỉ các em vẫn cảm thấy mình phải có trách nhiệm với việc học, với bài tập được giao. Ngay sau tết, các thầy cô sẽ liên tục kiểm tra bài để đánh động thái độ, tinh thần học tập của các em”. 

 

                                                                     Theo Dantri

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục