Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ Tống Văn Bình (33 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Quới, thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) vì đã giả danh "thượng tá mật vụ" rởm làm giả công điện của Chính phủ để lừa đảo.

"Thượng tá mật vụ" rởm và số vốn hơn 6.000 tỉ…

Mặt còn non choẹt nhưng Bình xuất hiện trước mặt nhiều chủ doanh nghiệp (DN) là một thượng tá của Bộ Công an. Thấy nhiều người bán tín bán nghi, Bình giải thích thêm rằng anh ta được thăng hàm vượt cấp nhờ lập công đặc biệt xuất sắc. 

Ông P.T.V. - Giám đốc một Công ty TNHH Thủy sản có trụ sở đặt tại  xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP HCM) kể, gần cuối năm 2010, qua lời giới thiệu của một người, ông đã tiếp xúc với "thượng tá Bình". Mặc cảnh phục nhưng Bình giới thiệu anh ta làm công tác "mật vụ" của Bộ. Nghe ông V. than đang gặp khó về vốn để duy trì và mở rộng việc sản xuất kinh doanh nên vị "thượng tá mật vụ" khoe ngay rằng anh ta đang có nguồn vốn rất lớn. Rồi anh ta gợi ý sẽ hùn hạp làm ăn với ông V. theo phương thức ăn chia nếu có lợi nhuận theo tỉ lệ 6/4.

Thấy tương lai sắp… phơi phới nên ông V. đã không ngại cung cấp chi phí cho "thượng tá" bay ra Hà Nội như cơm bữa, "ngoại giao" hết "ông to" này đến "ông lớn" kia để "sớm được giải ngân". Cho tới khi tổng số tiền "tạm ứng" lên tới gần 400 triệu đồng mà vẫn chưa thấy "thượng tá mật vụ" chuyển giao tiền hùn hạp, ông V. thắc mắc thì "thượng tá Bình" chìa ra cho ông xem "bửu bối" liên quan đến số tiền hơn 6.000 tỉ đồng, để củng cố niềm tin.

Chân tướng "thượng tá mật vụ" rởm

Từ thông tin nhận được, Ban giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc. Gác lại chuyện vui Tết, nhiều mũi trinh sát  lên đường. Với nhiều biện pháp nghiệp vụ đã được triển khai, một ngày đầu xuân 2012, các trinh sát an ninh đã "định vị" được nơi "thượng tá Bình" đang hoạt động. Đó  là một phòng trong một khách sạn nằm trên đường Mậu Thân, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ). Lệnh bắt, khám xét khẩn cấp được triển khai.

Sự thật khiến các điều tra viên cơ quan ANĐT bất ngờ nhất là sau khi cầm tấm bằng cử nhân Luật (khóa 24 Đại học Cần Thơ), Bình từng được tuyển dụng vào công tác tại Viện KSND tỉnh An Giang. Một thời gian sau, Bình được bổ nhiệm kiểm sát viên rồi được phân công về Viện KSND huyện Chợ Mới (An Giang). Tháng 9/2011, Bình bị cơ quan có thẩm quyền cho nghỉ việc. Và đấy cũng là những ngày Bình nảy sinh ý định và bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo lời khai nhận của Bình, để có những tờ công điện giống như thật, anh ta đã cập nhật vào Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, copy về. Bình thực hiện hàng loạt "thủ thuật" khác. Khi thấy đã cơ bản giống hình hài của một công điện thật, Bình in ra rồi tranh thủ các mối quan hệ để tiếp cận các DN đang khát vốn. Khi thấy có điều kiện, Bình buông lời hứa hẹn sẽ giúp đỡ, sẽ cho vay lại với lãi suất cực thấp.

Có điều, một yêu cầu mà Bình đặt ra là để được vay tiền với giá trị lớn như thế, phía DN phải tạm ứng trước cho anh ta để tiện cho việc "rút tiền theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng". Riêng xe ôtô và các bộ quân phục, hàm hiệu CAND, cơ quan ANĐT cho biết một đối tượng (là cán bộ đang công tác tại quận 12, TP HCM) thừa nhận đã cung cấp cho Bình.

Cơ quan ANĐT cho biết, kết quả điều tra mấy ngày qua phát hiện đã có một số "con mồi" tại TP HCM (trong đó có ông V.) và Cần Thơ bị Bình cho "sập bẫy" với số tiền "tạm ứng" gần 500 triệu đồng

 

                                                                    Theo Báo CAND

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục