Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắp đám cháy. Ảnh: Lê Hiếu.

Lính cứu hỏa nỗ lực dập tắp đám cháy. Ảnh: Lê Hiếu.

Cả năm ứng trực 24h/24h song Tết vẫn là thời điểm lính cứu hỏa phải trực chiến 100% quân số. Mùng 5 Tết xông đất Cảnh sát PCCC Hà Nội, chúng tôi càng thấy rõ tính "nhanh như lửa" trong công việc của người lính cứu hỏa.

Chữa cháy sáng mùng một Tết

"Xông đất" Cảnh sát PCCC Hà Nội ngày mùng 1 Tết (tức 23/1) là tin báo cháy lúc 7h28'. Tiếng gọi thảng thốt, gấp gáp trong điện thoại khiến các chiến sỹ tiếp nhận điện thoại tại Trung tâm Thông tin Chỉ huy đóng tại đại bản doanh Sở Cảnh sát PCCC, Công an Hà Nội ở phố Phan Chu Trinh lập tức báo tin đi toàn hệ thống.

Khu vực xảy ra cháy thuộc ngõ 13, phố Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hai Bà Trưng nên Phòng Cảnh sát PCCC Hoàng Mai lập tức lên đường. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp và khu vực cháy rộng nên lãnh đạo Sở Cảnh sát PCCC điều động thêm Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm.

Hiện trường là công trình xây dựng có diện tích cả nghìn mét vuông song nơi phát ra đám cháy là khu lán của công nhân. Đám cháy được phát hiện khi lửa đã bùng lên nên nỗ lực cứu hỏa của người dân sở tại không đạt kết quả cao. Khi lực lượng Cảnh sát PCCC đến đã dùng vòi rồng phun nước và triển khai các biện pháp cứu người, cứu tài sản...

Tiếc rằng, đám cháy bùng phát mạnh từ trước nên lực lượng cứu hỏa chỉ hạn chế được phần nhỏ thiệt hại. Đáng tiếc hơn, trong vụ cháy này có một người chết. Hiện nay, nguyên nhân cháy và thiệt hại về người đang được cơ quan điều tra xác minh.

Trong khi hai cánh quân là Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm và Hoàng Mai đang nỗ lực dẹp giặc lửa ở công trường xây dựng trên phố Lĩnh Nam thì Trung tâm Thông tin Chỉ huy lại nhận được tin báo cháy xảy ra ở khu tập thể Ngọc Khánh. Đây là khu tập thể cũ, đóng tại địa bàn phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình. Tin báo loan đi, Phòng Cảnh sát PCCC Đống Đa lập tức lên đường. Tiếng còi cứu hỏa vang lên giữa sự tĩnh lặng của sáng mùng 1 Tết hối hả, thúc giục... Khi đến nơi, khói đen kịt bốc ra từ tầng 5 khu tập thể cũ khiến các chiến sỹ Cảnh sát PCCC chột dạ. Đây là nơi có rất nhiều người dân cư trú, nhà lại cũ...

Ngoài việc triển khai các biện pháp dập lửa, công tác cứu người mắc nạn cũng nhanh chóng được triển khai. Việc các chủ căn hộ đua nhau làm "chuồng cọp" không chỉ làm cản trở công việc cứu hỏa mà còn khiến người dân gặp khó khăn khi thoát ra khỏi đám cháy. Nhờ được trang bị những thiết bị có thể phá khóa, bẻ sắt nên một người dân bị mắc kẹt đã được giải cứu an toàn trong tiếng thở phào của hàng trăm người dân đang sống trong khu vực.

Công nhân điện khắc phục sự cố chập điện trên phố Vạn Phúc (Hà Nội). (Ảnh chụp mùng 5 Tết).

Năm mới mong được thất nghiệp như lời chúc của Bác Hồ

Năm nay kỳ nghỉ Tết kéo dài nên dù đã là mùng 5 mà phố phường vẫn vắng vẻ. Cái rét buốt lẫn mưa phùn khiến người ta mong được quây quần bên gia đình. Thế nhưng tại Trung tâm Thông tin Chỉ huy của Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, mọi hoạt động vẫn diễn ra như ngày thường. Trên bảng điện tử ngoài những thông số còn có tên chỉ huy các đơn vị, số lượng xe, số lượng cán bộ, chiến sỹ đang túc trực... Ngoài các chiến sỹ trực điện thoại trẻ măng đeo hàm Hạ sỹ là Vũ Văn Ánh, Lê Đình Hợi... còn có các sỹ quan chỉ huy khác.

Các chiến sỹ này thuộc Phòng Tham mưu Tổng hợp, đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý thông tin. Thông tin báo cháy sau đó sẽ báo đến 10 đơn vị chiến đấu đóng tại các địa bàn Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Đống Đa, Sơn Tây, Hà Đông... Căn cứ vào địa điểm xảy ra cháy, lực lượng cứu hỏa tại các khu vực sẽ được điều động đến nhằm tiếp cận đám cháy nhanh nhất.

Hạ sỹ Vũ Văn Ánh (quê ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội) trẻ măng cho biết, ngay từ nhỏ anh đã biết đến lời chúc Tết của Bác Hồ dành cho lính cứu hỏa là được thất nghiệp. Khi đi Công an nghĩa vụ, lại được điều về lực lượng CS PCCC, anh càng thấy thấm thía lời chúc giản dị nhưng sâu sắc của Bác.

Được sống, làm việc ở đơn vị chiến đấu với "giặc lửa" nên anh rất có ý thức chấp hành kỷ luật. Biết rõ, nếu lơi là, chậm trễ sẽ dễ xảy ra hậu quả khôn lường nên việc trực điện thoại, phân loại, xử lý thông tin luôn được các cán bộ, chiến sỹ làm việc tại Trung tâm Thông tin Chỉ huy xử lý nhanh chóng. Không chỉ có tin báo cháy gọi đến tổng đài 114 mà những tin liên quan đến sự cố, cứu hộ cũng được người dân gọi đến đây.

Tiếp nhận thông tin báo cháy tại tổng đài. Ảnh: Trần Cao.

Để lực lượng PCCC, cứu hộ cứu nạn đến hiện trường nhanh nhất, các chiến sỹ trực tin phải kịp thời phân loại, báo tin cho phù hợp. Trong 5 ngày Tết, có hàng trăm cuộc điện thoại gọi đến tổng đài 114. Tuy nhiên, sau khi phân loại đã xác định có 9 vụ cháy, 7 vụ sự cố. Các sự cố chủ yếu liên quan đến chập điện.

Tạm biệt các chiến sỹ Cảnh sát PCCC Hà Nội, trên đường về chúng tôi bắt gặp các công nhân điện đang khắc phục sự cố chập điện trên phố. Những vụ cháy, sự cố đều liên quan đến lửa, điện... rất cần sự có mặt nhanh chóng của Cảnh sát PCCC và sự phối hợp nhịp nhàng với các lực lượng khác đã đảm bảo cho nhân dân Thủ đô một cái Tết an lành. Mong được thất nghiệp như lời chúc Tết của Bác song lính cứu hỏa vẫn trực chiến 24/24h để sẵn sàng dẹp giặc lửa...

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục