Cán bộ tư pháp xã Pù Bin (Mai Châu) xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL ở cơ sở.

Cán bộ tư pháp xã Pù Bin (Mai Châu) xây dựng kế hoạch tuyên truyền, PBGDPL ở cơ sở.

(HBĐT) - Hộ gia đình ông Khà Văn Thia và Hà Công Điện ở xóm Nà Phặt, xã Pù Bin (Mai Châu) ở gần nhau. Do nhà ông Điện ở phía sau nhà ông Thia nhưng ông Thia lại không muốn cho hộ ông Điện đi qua nhà mình dẫn đến mâu thuẫn nảy sinh. Nắm bắt được tình tiết vụ việc, tổ hòa giải xóm đã gặp gỡ hai gia đình để tuyên truyền, vận động, giải thích. Vụ việc được hòa giải thành, hai gia đình đã cùng sử dụng lối đi chung.

 

Trên đây chỉ là một trong nhiều vụ việc, mâu thuẫn nhỏ vẫn thường xảy ra tại cơ sở, cộng đồng KDC được các tổ hòa giải can thiệp kịp thời, không làm phát sinh thành vụ việc lớn. Thông qua công tác hòa giải đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho nhân dân có hiệu quả. Anh Hà Công Tín, cán bộ tư pháp xã Pù Bin cho biết: Xã có 5 xóm đều thành lập tổ hòa giải, mỗi tổ có ít nhất 5 thành viên được nhân dân tín nhiệm và được tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải.

 

Pù Bin là xã đặc biệt khó khăn của huyện, xã có trên 370 hộ sinh sống tại 5 xóm là Bin, Nà Phặt, Xà Lòng, Nàng, Nà Lụt, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chiếm trên 50%. Những năm qua, công tác tuyên truyền, PBGDPL được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo thực hiện nhằm nâng cao ý thức, hiểu biết pháp luật trong nhân dân, việc chấp hành pháp luật trên địa bàn tương đối ổn định. Ngoài hoạt động tuyên truyền thường xuyên, tháng cao điểm của các chương trình, hàng quý, Ban Tư pháp xã phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền pháp luật tại cơ sở với sự tham gia của đại diện hộ gia đình. Buổi tuyên truyền được tổ chức tại nhà văn hóa xóm, xóm chưa có nhà văn hóa chọn địa điểm tại nhà trưởng xóm. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến pháp luật về ATGT, theo các chuyên đề về phòng, chống bạo lực gia đình, ma túy… Hàng tuần, cán bộ tư pháp cùng với cán bộ Trung tâm học tập cộng đồng soạn bản tin tuyên truyền pháp luật đọc phát thanh trên hệ thống truyền thanh cụm xóm. Thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở đã kịp thời phổ biến văn bản pháp luật mới, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân. Từ năm 2009, xã thành lập CLB trợ giúp pháp lý, duy trì sinh hoạt hàng quý. Tại buổi sinh hoạt các thành viên cùng trao đổi, tìm hiểu, được trang bị kiến thức pháp luật về các lĩnh vực liên quan đến đời sống, quyền lợi của người dân như đất đai, hôn nhân – gia đình, chế độ, chính sách…

 

Công tác tuyên truyền, PBGDPL đã có tác động tích cực đến ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn - Anh Hà Công Tín cho biết thêm. Người dân tiến bộ hơn về nhận thức pháp luật, khi có vấn đề chưa hiểu bà con gặp cán bộ hỏi để được giải đáp, không để xảy ra vướng mắc về pháp luật. Trước đây, việc tổ chức một cuộc tuyên truyền ở xóm không thực hiện được vì không tập trung được bà con nhưng nay, chỉ thông báo thời gian, địa điểm là bà con đến đông đủ. Tuy nhiên, vấn đề lưu tâm hiện nay là tình trạng bà con lén vào rừng lấy cành nhỏ vẫn xảy ra chưa ngăn chặn được gây nhiều khó khăn cho công tác quản lý rừng. Bên cạnh đó là thực trạng thanh niên nghiện hút. Nhiều năm trước đây, trên địa bàn không có tệ nạn ma túy nhưng đến tháng 5/2011 đã phát hiện các trường hợp đầu tiên. Trong đợt đầu cơ quan chức năng đã lập hồ sơ quản lý 25 đối tượng, chủ yếu là thanh niên trong độ tuổi từ 16-17, nhiều tuổi nhất là 25 tuổi ở cả 5 xóm trong xã. Từ thực tế này, công tác tuyên truyền, PBGDPL tiếp tục được đẩy mạnh và thường xuyên hơn, tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên để tuyên truyền trong đối tượng trẻ nhằm nâng cao hiểu biết về tai-tệ nạn xã hội, xây dựng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn giảm thiểu tác động đến tình hình AN-TT trên địa bàn.

 

 

 

 

                                  Hà Thu

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục