Sau khi dùng súng bắn điện và dao đâm liên tiếp vào bà chủ tiệm vàng Vững Bắc, Dưỡng phóng một mạch về Thái Bình. Vào nhà bố vợ, hắn thú nhận vừa gây án tại Hà Nội, sau đó bố vợ đưa Dưỡng về nhà. Được sự vận động của gia đình, Công an xã, tối 18/2, Dưỡng đã ra đầu thú tại cơ quan Công an.

 
15h ngày 19/2, đối tượng Nguyễn Hữu Dưỡng, 27 tuổi, trú tại xã Đông Cường (Đông Hưng, Thái Bình), kẻ sát hại dã man bà chủ tiệm vàng Vững Bắc đã được lực lượng Công an dẫn giải về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP Hà Nội.

Tung video clip lên mạng đem lại hiệu quả cao

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an TP Hà Nội đã huy động một lực lượng lớn các trinh sát, điều tra viên tinh nhuệ của Phòng PC45, PC54, Công an các huyện Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Trì vào cuộc. Từ nhận định đối tượng ở tỉnh ngoài về gây án nên Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an các tỉnh lân cận như: Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương tiến hành rà soát đối tượng và điều tra vụ án.

Do thực hiện tốt kế hoạch phòng ngừa nên thời gian qua, các cửa hiệu vàng bạc trên địa bàn TP đều đã lắp đặt camera, hệ thống báo động… Vì vậy, ngay sau khi vụ án xảy ra, lực lượng điều tra đã có được hình ảnh camera ghi lại toàn bộ quá trình gây án của đối tượng. Và một trong các biện pháp được cơ quan Công an tính toán đưa ra và đạt hiệu quả cao, đó là phát đoạn video clip có ghi lại quá trình gây án của đối tượng lên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là các báo điện tử để đề nghị nhân dân phát hiện, tố giác tội phạm.…

Ngay trong ngày 17/2, tại xã Đông Cường (Đông Hưng, Thái Bình), một số người dân sau khi xem đoạn video clip do cơ quan Công an thông tin trên các báo mạng đã bàn tán chuyện trông thấy đối tượng Nguyễn Hữu Dưỡng, đi làm ăn ở Hà Nội về chiều tối 16/2, ăn vận bộ quần áo giống hệt tên sát nhân gây ra vụ cướp tiệm vàng Vững Bắc.

Cùng thời điểm này, lực lượng Công an xã Đông Cường nhận được thông báo của Công an tỉnh Thái Bình, Công an huyện Đông Hưng về vụ trọng án xảy ra tại tiệm vàng Vững Bắc (Thường Tín, Hà Nội). Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình yêu cầu Công an các đơn vị nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động rà soát, phát hiện đối tượng nghi vấn nếu xuất hiện trên địa bàn.

Dẫn giải Nguyễn Hữu Dưỡng về trụ sở PC45 Công an TP Hà Nội.

Tổng hợp các thông tin, anh Đỗ Văn Thiểm, Trưởng Công an xã Đông Cường đã có niềm tin về việc đối tượng Nguyễn Hữu Dưỡng có khả năng là kẻ gây án trong vụ sát hại chủ tiệm vàng Vững Bắc. Cùng lúc này, một người thân của đối tượng Dưỡng đã gọi điện cho anh Thiểm kể về việc Dưỡng gây án và xin ý kiến của đồng chí Trưởng Công an xã. Anh Thiểm đã điện thoại, báo cáo thông tin này với Ban chỉ huy Công an huyện Đông Hưng. Trực tiếp Đại tá Nguyễn Văn Tám, Trưởng Công an huyện Đông Hưng đã chỉ đạo anh Thiểm tiếp xúc với gia đình để vận động đối tượng ra đầu thú.

Tối 18/2, khi Công an huyện Đông Hưng bao vây chặt bên ngoài để phòng trường hợp đối tượng chạy trốn, anh Thiểm và đồng chí Chủ tịch xã Đông Cường đã vào nhà Dưỡng, nắm tình hình và động viên Dưỡng ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Lúc đó, Dưỡng đang ẩn nấp phía trong, nhưng những lời vận động của các đồng chí Công an xã đã tác động đến hắn.

Đến 22h30 cùng ngày, hắn đã được gia đình đưa đến Công an huyện Đông Hưng đầu thú. Công an huyện Đông Hưng đã khám xét nơi ở của Dưỡng và thu được bộ quần áo đối tượng mặc khi gây án và chiếc xe máy Wave S hắn sử dụng làm phương tiện gây án.

Sáng 19/2, sau khi nhận được thông báo của Công an tỉnh Thái Bình, một tổ công tác của Phòng PC45, Công an TP Hà Nội đã có mặt tại Thái Bình để nhận bàn giao đối tượng di lý về Hà Nội. Khoảng 15h, đối tượng Nguyễn Hữu Dưỡng đã được đưa về trụ sở số 7 Thiền Quang để tiếp tục điều tra, khai thác mở rộng.

Những lời khai ban đầu của tên sát nhân

Theo lời khai ban đầu của đối tượng Dưỡng, hắn làm nhân viên tiếp thị của Công ty Dầu ăn Tràng An, còn vợ làm kế toán cho một doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội).

Năm 2011, Dưỡng đã nhờ bố đẻ là ông Nguyễn Hữu Rương vay ngân hàng 30 triệu đồng và vay của bố mẹ vợ 3 cây vàng. Dưỡng đem số tiền trên kinh doanh nhưng thua lỗ hết. Ngày 16/2, ông Rương điện thoại cho Dưỡng yêu cầu phải mang tiền về để trả nợ ngân hàng. Do không có tiền trả, Dưỡng đã nảy sinh ý định cướp tài sản của các cửa hiệu vàng bạc.

Sáng 16/2, hắn mang theo 1 con dao, 1 khẩu súng bắn điện (sau này hắn khai mua ở Lạng Sơn), vào Trung tâm thương mại Thanh Trì mua 1 chiếc nhẫn kim loại màu vàng (nhẫn vàng giả) với giá 40 ngàn đồng để làm công cụ gây án. Từ 12h, Dưỡng đã tăm tia thấy tiệm vàng Vững Bắc chỉ có một phụ nữ đứng bán hàng. Nhưng hắn phải vòng đi, vòng lại nhiều lần, đến 16h30', khi xác định chỉ còn mình bà Bắc đứng trong quầy hàng thì ghé vào, vờ giao dịch bán chiếc nhẫn vàng giả. Hắn cầm trên tay chiếc nhẫn (chưa đưa ngay vì sợ phát hiện giả), kỳ kèo đòi bán với giá cao hơn mức bà chủ đưa ra. Sau đó, Dưỡng lại lấy cớ xin đi vệ sinh. Vì bà Bắc nói nhà có chó đẻ dữ nên bà phải dẫn hắn đi.

Nguyễn Hữu Dưỡng.

Lợi dụng lúc bà Bắc sơ hở, từ phía sau, Dưỡng ghì cổ nạn nhân, gí dao đe dọa: "Có tiền không đưa hết ra đây". Bà Bắc vùng vẫy: "Tôi cũng vừa vỡ nợ, làm gì có tiền" (qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, bà Bắc là một trung gian thu gom tiền cho trùm nợ Nguyễn Thị Cúc ở Phú Xuyên vay và bị "xù"). Bà Bắc vùng vẫy, kêu cứu, Dưỡng đã dùng súng bắn điện và dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Sau đó, hắn ra quầy vàng, dùng tay đập kính không vỡ nên sợ, bỏ chạy. Khẩu súng bắn điện và con dao gây án hắn cài ở đèo hàng xe máy, rơi lúc nào hắn không biết.

Sau khi gây án, Dưỡng phóng một mạch về Thái Bình. Vào nhà bố vợ, hắn thú nhận vừa gây án tại Hà Nội. Bố vợ đưa Dưỡng về nhà. Tại gia đình, đến hôm sau, hắn đã kể lại mọi việc xảy ra. Được sự vận động của gia đình, Công an xã, tối 18/2, Dưỡng đã ra đầu thú tại cơ quan Công an.

Vụ án tại hiệu vàng Vững Bắc thêm một lần nữa cảnh báo các chủ hiệu kinh doanh vàng bạc, đặc biệt là các chủ hiệu kinh doanh cá thể tại gia đình. Mặc dù các hộ kinh doanh vàng đều đã lắp đặt camera theo hướng dẫn của Công an TP Hà Nội, nhưng nhiều người vẫn cho rằng, vì kinh doanh nhỏ lẻ nên không cần nhiều thiết bị an ninh, không cần người bảo vệ. Vào thời điểm kinh doanh, nhiều nơi, như tiệm vàng Vững Bắc, chỉ có duy nhất một người bán hàng. Đây chính là kẽ hở để bọn tội phạm lợi dụng gây án.

Một số biện pháp phòng ngừa cướp tiệm vàng do Cục Cảnh sát hình sự đưa ra:

- Các hiệu vàng phải lắp đặt thiết bị báo động, camera, két sắt, kính 3 lớp chống trộm…

- Có bảng chỉ dẫn và hướng dẫn cho nhân viên, người nhà về số máy và cách gọi điện thoại thông báo cho cơ quan Công an trong trường hợp cần thiết.

- Mời cơ quan Công an sở tại kiểm tra cơ sở kinh doanh về các điều kiện đảm bảo an toàn cháy, nổ, đặc biệt phát hiện và khắc phục các sơ hở trong quá trình xây dựng nhà ở của các cơ sở kinh doanh, dễ tạo điều kiện để kẻ gian đột nhập trộm cắp, cướp tài sản.

- Không nên trưng bày nhiều vàng bạc, đá quý tại các cửa hàng.

- Kinh doanh phải đầy đủ giấy phép, nắm rõ lý lịch của từng nhân viên.

- Hạn chế các hoạt động kinh doanh vào thời điểm trưa và sau 18h.

- Bố trí đủ lực lượng bảo vệ, dự kiến các tình huống có thể xảy ra và có phương án xử lý thích hợp.

 


                                                                       Theo Báo CAND

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục