Vợ ông Vươn và Quý cũng có mặt ở buổi gặp gỡ với lãnh đạo thành phố.
Phó chủ tịch UBND Hải Phòng Đan Đức Hiệp cho biết, sau buổi tiếp xúc các chủ đầm ở xã Vinh Quang sẽ đến nơi khác để nghe tâm tư của bà con. Những kiến nghị của dân nếu thuộc thẩm quyền, thành phố sẽ giải quyết.
Chiều 13/3, ông Đan Đức Hiệp, Phó chủ tịch UBND thành phố (Tổ trưởng tổ công tác triển khai kết luận của Thủ tướng về vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng) cùng lãnh đạo một số sở ngành đã có buổi làm việc với các chủ đầm ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.
Trong hơn một tiếng, hàng chục hộ ở xã Vinh Quang đã kiến nghị về thời gian giao đất, hạn điền cũng như chính sách thuế. Một số hộ cho rằng với đất nuôi trồng thủy sản nên giao trên 50 năm thay vì 20 năm như hiện nay. Có như vậy, người dân mới yên tâm đầu tư, sản xuất.
Nhiều hộ dân phản ánh bị thu hồi đất từ năm 2010, từ đó đến nay không dám đầu tư sản xuất, các thiết bị máy móc đầu tư nuôi tôm công nghiệp nằm "đắp chiếu". "Vậy những thiệt hại này ai chịu trách nhiệm? Gia đình tôi lấy đâu ra tiền để nộp thuế...?", một chủ đầm đặt câu hỏi.
Để được yên tâm làm ăn, một số hộ đề xuất phải đổi mới tư duy của cán bộ địa phương. Khi người dân nuôi trồng thủy sản có đầy đủ tiêu chuẩn thì nên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để họ được vay vốn ngân hàng đầu tư sản xuất.
Trước hàng loạt thắc mắc của chủ đầm, Phó chủ tịch Hiệp cho biết UBND Hải Phòng khẳng định để xây dựng chính sách sắp tới cho các hội nuôi trồng thủy sản tại đất bãi bồi ven sông, ven biển, thành phố cần nắm tâm tư nguyện vọng của những chủ đầm.
Ông Hiệp cũng nhắc lại thông báo của thành phố về việc dừng thực hiện các quyết định thu hồi, giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn chờ quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hộ nào đang sử dụng đất vẫn được tiếp tục.
Chiều 13/3, ông Đan Đức Hiệp, Phó chủ tịch UBND thành phố (Tổ trưởng tổ công tác triển khai kết luận của Thủ tướng về vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng) cùng lãnh đạo một số sở ngành đã có buổi làm việc với các chủ đầm ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.
Lãnh đạo thành phố cùng các sở ngành lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các chủ đầm ở xã Vinh Quang. Ảnh: L.H. |
Trong hơn một tiếng, hàng chục hộ ở xã Vinh Quang đã kiến nghị về thời gian giao đất, hạn điền cũng như chính sách thuế. Một số hộ cho rằng với đất nuôi trồng thủy sản nên giao trên 50 năm thay vì 20 năm như hiện nay. Có như vậy, người dân mới yên tâm đầu tư, sản xuất.
Nhiều hộ dân phản ánh bị thu hồi đất từ năm 2010, từ đó đến nay không dám đầu tư sản xuất, các thiết bị máy móc đầu tư nuôi tôm công nghiệp nằm "đắp chiếu". "Vậy những thiệt hại này ai chịu trách nhiệm? Gia đình tôi lấy đâu ra tiền để nộp thuế...?", một chủ đầm đặt câu hỏi.
Để được yên tâm làm ăn, một số hộ đề xuất phải đổi mới tư duy của cán bộ địa phương. Khi người dân nuôi trồng thủy sản có đầy đủ tiêu chuẩn thì nên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để họ được vay vốn ngân hàng đầu tư sản xuất.
Trước hàng loạt thắc mắc của chủ đầm, Phó chủ tịch Hiệp cho biết UBND Hải Phòng khẳng định để xây dựng chính sách sắp tới cho các hội nuôi trồng thủy sản tại đất bãi bồi ven sông, ven biển, thành phố cần nắm tâm tư nguyện vọng của những chủ đầm.
Ông Hiệp cũng nhắc lại thông báo của thành phố về việc dừng thực hiện các quyết định thu hồi, giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn chờ quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hộ nào đang sử dụng đất vẫn được tiếp tục.
Chiều 13/3, ông Đan Đức Hiệp, Phó chủ tịch UBND thành phố (Tổ trưởng tổ công tác triển khai kết luận của Thủ tướng về vụ cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng) cùng lãnh đạo một số sở ngành đã có buổi làm việc với các chủ đầm ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng.
Lãnh đạo thành phố cùng các sở ngành lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các chủ đầm ở xã Vinh Quang. Ảnh: L.H. |
Trong hơn một tiếng, hàng chục hộ ở xã Vinh Quang đã kiến nghị về thời gian giao đất, hạn điền cũng như chính sách thuế. Một số hộ cho rằng với đất nuôi trồng thủy sản nên giao trên 50 năm thay vì 20 năm như hiện nay. Có như vậy, người dân mới yên tâm đầu tư, sản xuất.
Nhiều hộ dân phản ánh bị thu hồi đất từ năm 2010, từ đó đến nay không dám đầu tư sản xuất, các thiết bị máy móc đầu tư nuôi tôm công nghiệp nằm "đắp chiếu". "Vậy những thiệt hại này ai chịu trách nhiệm? Gia đình tôi lấy đâu ra tiền để nộp thuế...?", một chủ đầm đặt câu hỏi.
Để được yên tâm làm ăn, một số hộ đề xuất phải đổi mới tư duy của cán bộ địa phương. Khi người dân nuôi trồng thủy sản có đầy đủ tiêu chuẩn thì nên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để họ được vay vốn ngân hàng đầu tư sản xuất.
Trước hàng loạt thắc mắc của chủ đầm, Phó chủ tịch Hiệp cho biết UBND Hải Phòng khẳng định để xây dựng chính sách sắp tới cho các hội nuôi trồng thủy sản tại đất bãi bồi ven sông, ven biển, thành phố cần nắm tâm tư nguyện vọng của những chủ đầm.
Ông Hiệp cũng nhắc lại thông báo của thành phố về việc dừng thực hiện các quyết định thu hồi, giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn chờ quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Hộ nào đang sử dụng đất vẫn được tiếp tục.
Theo VnExpress