Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hòa Bình kiểm tra nghiêm ngặt và kiên quyết loại trừ các loại xe ô tô hết niên hạn sử dụng.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hòa Bình kiểm tra nghiêm ngặt và kiên quyết loại trừ các loại xe ô tô hết niên hạn sử dụng.

(HBĐT) - Nghị định 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định về niên hạn sử dụng đối với ô tô chở hàng và ô tô chở người có hiệu lực từ ngày 1/1/2011, quy định: các loại ôtô chở hàng, sản xuất năm 1985 (có thời gian sử dụng trên 25 năm), ôtô chở người nguyên bản sản xuất năm 1990 (có thời gian sử dụng trên 20 năm) và ôtô chở người chuyển đổi công năng trước ngày 1/1/2002 sản xuất năm 1993 (có thời gian sử dụng trên 17 năm) sẽ bị ngừng hoạt động trên đường bộ.

 

Theo thống kê của Cục Đăng kiểm xe cơ giới Việt Nam, đến 30/12/2010, trên toàn quốc có hơn 10.000 ô tô  chở hàng và xe du lịch bị cấm lưu hành do hết niên hạn sử dụng, xe bị cấm lưu hành và con số này hàng năm sẽ tiếp tục được bổ sung.  

Thực hiện chỉ đạo của Sở GT-VT và Cục Đăng kiểm xe cơ giới Việt Nam trong việc thực hiện Nghị định 95/2009/NĐ-CP về loại bỏ xe hết niên hạn sử dụng, từ trung tuần tháng 11/2009, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hòa Bình đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định của Chính phủ về niên hạn sử dụng xe ô tô bằng nhiều hình thức như: thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi và gửi thông báo đến các chủ phương tiện có xe sắp hết niên hạn sử dụng. Xây dựng và duy trì liên kết mạng cảnh báo trong toàn hệ thống các Trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc, đưa các xe hết và sắp hết niên hạn vào cảnh báo để thống nhất không kiểm định các phương tiện này và thu Sổ kiểm định các phương tiện sắp hết niên hạn sử dụng vào kiểm định chu kỳ cuối. Thông báo cho chủ xe sắp hết niên hạn sử dụng nộp sổ kiểm định khi xe hết niên hạn sử dụng. Thông báo danh sách xe hết và sắp hết niên hạn sử dụng cho các cơ quan chức năng và thông báo công khai tại  Trung tâm để toàn dân giám sát việc thực hiện. Phối hợp với các lực lượng CSGT, TTGT tổ chức kiểm tra nhằm tuyên truyền cho các chủ xe chấp hành quy định về niên hạn và phát hiện các xe hết niên hạn sử dụng để xử lý theo Nghị định 34/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Sở GT-VT chỉ đạo các bến xe kiên quyết không cho những phương tiện quá niên hạn xuất bến để bảo đảm an toàn cho hành khách. Điều 19, Nghị định 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông đã nêu rõ: phạt tiền từ 4-6 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây: điều khiển xe quá niên hạn sử dụng tham gia giao thông (nếu có quy định về niên hạn sử dụng); điều khiển loại xe tự sản xuất, lắp ráp (bao gồm cả xe công nông thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông); vi phạm sẽ bị tịch thu phương tiện và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 60 ngày. Theo Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hòa Bình, từ 1/1/2011 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 167 xe tải, 28 xe khách đã hết niên hạn sử dụng. Nhưng hơn một năm qua, các ngành chức năng đã phải đối diện với không ít thách thức. Đó là việc nhiều chủ phương tiện cố tình không nộp lại giấy đăng ký xe ô tô và sổ kiểm định. Nhiều xe đã hết niên hạn sử dụng được đưa về vùng nông thôn, các xã vùng sâu, xa, điểm khai thác đá, than, quặng, cát, sỏi để hoạt động rất khó kiểm soát và xử lý. Có cả những chủ phương tiện còn ngang nhiên đưa xe đã hết niên hạn sử dụng hoạt động trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Lực lượng CSGT và  TTGT  đều có chung nhận xét: Giá trị kinh tế của xe hết niên hạn sử dụng rất thấp, nói cách khác đó chỉ là đống sắt vụn nên đa số chủ xe khi bị phát hiện đang lưu thông qua tuần tra, kiểm soát đều không xuất trình giấy tờ, bỏ lại xe trên đường khiến các lực lượng chức năng lúng túng. Muốn tịch thu phương tiện không có phương tiện cứu hộ và hết sức khó khăn về điểm trông giữ xe. Yêu cầu chủ phương tiện điều khiển xe về trụ sở thì không dám vì để các loại xe đã hết niên hạn sử dụng  tham gia giao thông rất lo sẽ không đảm bảo an toàn. Đã có trường hợp kiểm tra để xử lý một xe đã hết niên hạn sử dụng, 5-7 chiếc xe khác cùng loại kéo đến dừng, đỗ ngổn ngang làm ùn tắc giao thông để gây sức ép với lực lượng chức năng, để giải tỏa giao thông, không còn cách nào khác là phải nới tay cho qua. Xe hết niên hạn sử dụng cũng là một loại phương tiện để kẻ xấu lợi dụng vận chuyển hàng cấm, hàng giả vì nếu bị phát hiện chúng sẵn sàng bỏ của chạy lấy người. Xe hết niên hạn sử dụng tham gia giao thông gây tai nạn cũng gây ra vô vàn khó khăn trong việc điều tra vì để tìm ra chủ xe, người điều khiển phương tiện là vấn đề hết sức nan giải bởi đa số những xe này đều được mua bán trao tay, nguồn gốc không rõ ràng, không có các loại giấy tờ cần thiết như giấy đăng ký xe ô tô và sổ kiểm định... Vì vậy, từ khi Nghị định 95-2009/NĐ-CP có hiệu lực đến nay, lực lượng TTGT (Sở GT-VT) chưa xử lý trường hợp nào vi phạm.

 

Việc quy định về niên hạn sử dụng đối với ô tô chở hàng và chở người là hết sức cần thiết để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, tạo sự cạnh tranh lành mạnh cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải. Tuy nhiên, để quy định của Nhà nước đi vào cuộc sống rất cần sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương và sự ủng hộ tích cực của nhân dân. Có như vậy mới duy trì và phát huy được kỷ cương, phép nước trong chấp hành luật pháp về trật tự an toàn giao thông.

 

 

                                                                 Đức Phượng

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục