Phần đất tranh chấp giữa hộ ông Bùi Ngọc Phụng  và ông Vì Văn Diện tại tổ 3, phường Đồng Tiến (TPHB).

Phần đất tranh chấp giữa hộ ông Bùi Ngọc Phụng và ông Vì Văn Diện tại tổ 3, phường Đồng Tiến (TPHB).

(HBĐT) - Vừa qua, Báo Hoà Bình nhận được đơn của ông Bùi Ngọc Phụng (trú tại số nhà 45, tổ 3, phường Đồng Tiến, TPHB) kiến nghị về việc tranh chấp đất với hộ ông Vì Văn Diện (tổ 3, phường Đồng Tiến, TPHB). Để có cái nhìn đầy đủ, khách quan về vụ việc, PV Báo Hoà Bình đã tiến hành xác minh tại thực địa và có buổi làm việc với lãnh đạo UBND phường Đồng Tiến.

 

Khu đất tranh chấp có chiều rộng 1,94 m, dài 19 m, diện tích 36,86 m2. Khu đất này hiện đang được hộ gia đình ông Vì Văn Diện sử dụng là ngõ đi vào nhà. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) số 00097/QSDĐ/114 QĐ của ông Vì Văn Diện do Chủ tịch UBND tỉnh cấp ngày 30/1/2001 có thể hiện phần đất tranh chấp này thuộc quyền sử dụng lâu dài và hợp pháp của ông Vì Văn Diện. Trích lục bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200 trong giấy CNQSDĐ của ông Diện đã thể hiện rõ điều này. 

Tuy nhiên, ông Bùi Ngọc Phụng cho rằng, phần đất này là của ông Phụng cho ông Diện mượn làm ngõ đi nhờ, ông Phụng chưa hề chuyển nhượng cho ai. Theo những tài liệu mà chúng tôi thu thập được, năm 1972, ông Phụng mua lô đất tại tổ 3, phường Đồng Tiến, TPHB. Năm 1980, ông Phụng chuyển nhượng một phần diện tích đất cho ông Đinh Công Lập (hiện đang trú tại tổ 4, phường Thịnh Lang, TPHB). Năm 1985, ông Đinh Công Lập chuyển nhượng lô đất này cho ông Nguyễn Văn Luân; năm 1991, ông Luân chuyển nhượng lại lô đất này cho ông Vì Văn Diện. Theo sổ quản lý đất đai lưu tại UBND phường Đồng Tiến, có ghi rõ năm 1991, ông Diện mua của ông Luân đất ở rộng 8 m, dài 14m; ngõ đi rộng 1 m, dài 19 m; tổng diện tích đất ở và ngõ đi là 131m2. Nhưng đến năm 2001, hộ ông Diện lại được cấp giấy CNQSDĐ với tổng diện tích 149,6 m2 . Diện tích cấp trong giấy CNQSDĐ đã tăng so với hồ sơ quản lý năm 1991 là 18,6 m2.  

So sánh giữa các văn bản có thể nhận thấy lý do của sự chênh lệch này vì theo sổ quản lý đất đai, ông Luân bán cho ông Diện ngõ đi rộng 1m, dài 9 m; nhưng trong giấy CNQSDĐ lại thể hiện ngõ đi của nhà ông Diện rộng 1,94 m và dài 9 m. Điều này đã dẫn đến chênh lệch 8,46m2  giữa hồ sơ quản lý đất đai và giấy CNQSDĐ. Ngoài ra, cả chiều dài, chiều rộng của phần đất ở trong giấy CNQSDĐ đều tăng lên so với số liệu ghi chép tại sổ quản lý đất đai. Như vậy, có thể khẳng định, giấy CNQSDĐ được cấp năm 2001 đã không trùng khớp với những thông tin, số liệu về lô đất được lưu tại sổ quản lý đất đai của phường Đồng Tiến. Sổ quản lý đất đai này được lập năm 1991 (sau thời điểm ông Diện mua đất của ông Luân) và hiện đang được lưu tại UBND phường Đồng Tiến.  

Mặt khác, theo biên bản giải quyết đơn xin xây nhà của ông Bùi Ngọc Phụng được Phòng Quản lý ruộng đất thị xã Hoà Bình duyệt ngày 12/12/1983 (sau khi ông Phụng chuyển nhượng đất cho ông Lập) đã ghi rõ ranh giới đất nhà ông Phụng cách ranh giới đất trường tiểu học Lê Văn Tám 0,5 m và tổng diện tích đất của ông Phụng 256,5 m2. Ngày 30/5/1991, ông Bùi Ngọc Phụng được UBND thị xã Hoà Bình cấp giấy CNQSDĐ số 158/ĐKĐĐ có ghi rõ diện tích ông Phụng được sử dụng là 256 m2. Năm 2001, khi UBND phường Đồng Tiến tiến hành đo đạc để hoàn thiện hồ sơ cấp đổi giấy CNQSDĐ, ông Phụng đã không nhất trí đổi giấy CNQSDĐ vì theo đo đạc năm 2001, ranh giới đất của nhà ông Phụng lúc này đã phải lùi xa cách tường trường tiểu học Lê Văn Tám đến 1,94 m và diện tích thửa đất của ông chỉ còn 244,8 m2 (thiếu hụt 11,2 m2 so với giấy CNQSDĐ cấp năm 1991). ông Phụng cho rằng phần đất nhà ông Phụng cho ông Diện mượn làm ngõ đi nhờ (giáp trường tiểu học Lê Văn Tám) đã được cấp vào giấy CNQSDĐ của ông Diện.  

Tại Văn bản số 12/BC-UBND ngày 7/3/2012 của UBND phường Đồng Tiến báo cáo UBND TPHB về việc giải quyết đơn, thư tranh chấp nhà ở và ngõ đi giữa hai     hộ gia đình tại tổ 3, phường   Đồng Tiến đã chỉ rõ: “Căn cứ vào đơn xin phép xây dựng của ông Phụng năm 1985, đất của nhà trường cách tường bao còn 0,5 m x 19 m = 9,5 m2. Diện tích móng nhà phần âm còn lại cả chiều rộng và chiều dài khoảng    8 m2 là của gia đình ông Phụng”. Hiểu một cách giản đơn là trong 36,86 m2  đất tranh chấp (đã được cấp giấy CNQSDĐ cho ông Diện) thì thực tế là có 9,5 m2  là đất của trường tiểu học Lê Văn Tám  8 m2 là đất của ông Bùi Ngọc Phụng và chỉ có 19,36 m2 là đất của ông Vì Văn Diện (phù hợp với số liệu ghi chép trong Sổ quản lý đất đai).  

Hiện nay, UBND phường Đồng Tiến đã có văn bản báo cáo chính thức về nội dung vụ việc lên UBND thành phố. Hy vọng vụ việc sẽ sớm được giải quyết dứt điểm đảm bảo tính công bằng và nghiêm minh của pháp luật. Tuy nhiên, từ vụ kiện tranh chấp đất này có thể nhận thấy công tác quản lý đất đai tại cơ sở vẫn tồn tại khá nhiều vấn đề bất cập. Năm 1985, khi ông Phụng làm nhà có xây phần chân móng rộng ra so với tường nhà 0,4 m (nằm cạnh ngõ đi vào nhà ông Diện). Trường tiểu học Lê Văn Tám cũng xây tường bao để lại phần đất rộng 0,5 m; dài 19 m. Theo thời gian, ngõ đi vào nhà ông Diện được cải tạo, nâng cấp, đổ bê tông nên toàn bộ ngõ đi trở thành mặt phẳng, không thấy phần móng nhà ông Phụng cũng như phần đất nhà trường để lại. Đây chính là lý do năm 2001, khi chính quyền tiến hành đo đạc và cấp giấy CNQSDĐ cho gia đình ông Diện đã đo toàn bộ diện tích này là đất của nhà ông Diện. Như vậy, có thể thấy công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ và cấp giấy CNQSDĐ cho ông Vì Văn Diện đã không được kiểm duyệt kỹ lưỡng, chính xác. Giấy CNQSDĐ đã được cấp không đúng với sổ quản lý đất đai và thực tế tình trạng thửa đất.   

 

                                                                        Phòng bạn đọc

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục