Lực lượng Công an xã Đồng Tâm thường xuyên tuần tra bảo vệ an ninh thôn, xóm.

Lực lượng Công an xã Đồng Tâm thường xuyên tuần tra bảo vệ an ninh thôn, xóm.

(HBĐT) - Đồng Tâm là xã thuộc vùng trung tâm của huyện Lạc Thủy. Xã có trên 1.600 hộ với hơn 5.600 nhân khẩu, sinh sống tại 18 thôn, xóm. Xã có địa bàn rộng, giáp ranh với nhiều xã ở các tỉnh Hà Nam, Ninh Bình. Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng trong thời kỳ đổi mới, cán bộ, nhân dân trong xã tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới ở cơ sở, giữ gìn bình yên thôn, xóm.

 

Ông Trịnh Xuân Nghị, Chủ tịch UBND xã cho biết: Công tác ANTT luôn được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm chú trọng. Hàng năm, Đảng ủy xã ra nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ANTT trong tình hình mới, trên cơ sở đó xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Nhằm tạo điều kiện trong hoạt động, xã đã đầu tư trang bị tư trang, quân dụng cho cán bộ, chiến sỹ trị giá 16 triệu đồng, công cụ hỗ trợ 15 triệu đồng. Từ tháng 8/2010, Ban Công an duy trì chế độ trực 24/24 h tại trụ sở, xã trích ngân sách hỗ trợ tiền trực.

 

Ông Bùi Văn Tươi, Trưởng Công an xã cho biết thêm: Với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã là điều kiện quan trọng để lực lượng công an phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thời gian qua, Ban Công an xã đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã trong xây dựng chương trình công tác công an và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị đóng quân trên địa bàn tuyên truyền, triển khai các văn bản pháp luật về ANTT đến đông đảo nhân dân, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Nhờ đó, những năm gần đây, trên địa bàn xã không xảy ra bị động, bất ngờ. Các vụ việc xảy ra được điều tra, xử lý đúng người, đúng tội, đúng thẩm quyền, không để kéo dài hay phát sinh thành điểm nóng, ngăn ngừa tình trạng đơn - thư khiếu kiện vượt cấp, đông người.

 

Do đặc thù địa bàn giáp ranh, diện tích rộng, dân cư phân bố không đồng đều, trên địa bàn xã có nhiều doanh nghiệp đã, đang đầu tư vào nhiều lĩnh vực, ngoài yếu tố thuận lợi cho phát triển KT-XH cũng kèm theo những tiềm ẩn phức tạp liên quan đến tình hình ANTT. Ban công an xã luôn chú trọng làm tốt quản lý nhân, hộ khẩu, tăng cường tuần tra,  phòng ngừa tệ nạn xã hội, nhất là phối hợp với các nhà trường tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng chống bạo lực học đường, phòng - chống ma túy xâm nhập học đường, tổ chức ký cam kết trong học sinh không vi phạm ANTT, học sinh nói không với ma túy. Công tác quản lý các loại đối tượng được quan tâm làm tốt, thực hiện có hiệu quả.  Xã hiện đang quản lý 19 đối tượng tù được tha, 13 đối tượng sưu tra hình sự, 2 đối tượng quản lý theo Nghị định 163. Thực hiện kế  hoạch của UBND huyện và xã về vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Ban công an xã phối hợp với Ban văn hóa thường xuyên tuyên truyền các văn bản pháp luật về cấm tàng trữ, mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, lồng ghép vào các buổi họp thôn, xóm, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở KDC… Yêu cầu các đối tượng nghi sử dụng súng săn các loại, chủ các cửa hàng bán buôn, lẻ trên địa bàn ký cám kết không buôn bán, vận chuyển pháo nổ, không tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ. Đồng thời, tăng cường điều tra, rà soát, vận động, trong năm qua, nhân dân đã tự giác giao nộp 8 súng săn tự chế, 4 kiếm tự tạo, 1 bình xịt hơi cay và nhiều vũ khí thô sơ khác như côn, nhị, khúc, gậy sắt.

 

Là lực lượng nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, lực lượng công an xã chủ động xây dựng kế hoạch, năm bắt kịp thời thông tin, tình hình liên quan đến ANTT. Phát động mạnh mẽ quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, tổ chức thực hiện đấu tranh, phòng ngừa, trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm. Xã duy trì hoạt động các cụm an ninh quốc phòng, củng cố thế trận an ninh nhân dân, kết hợp giữa an ninh với quốc phòng toàn dân. Qua đó, nhân dân đã cung cấp cho Ban công an xã hàng trăm nguồn tin có giá trị giúp cho lực lượng công an kịp thời điều tra, giải quyết nhiều vụ án phức tạp như vụ bắt đối tượng trốn trại bàn giao cho Trung tâm cai nghiện Ba Sao, trộm cắp xe máy tại khu vực Đồi Bô, trộm cắp cây cảnh tại thôn Đồng Bong, vụ tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ tại thôn Rộc Yểng, Đồng Phú…

 

Với đội ngũ công an xã gồm 20 đồng chí, trong đó có 18 công an viên phụ trách 18 thôn, xóm, 14 đồng chí là đảng viên. Hầu hết thành viên trong lực lượng công an xã có trình độ, năng lực nghiệp vụ, có ý thức trách nhiệm và đã qua các lớp huấn luyện nghiệp vụ. Luôn thực hiện tốt CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân”, “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân”, Công an xã Đồng Tâm đã xây dựng, duy trì lực lượng công an xã trong sạch, vững mạnh, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

 

 

                                                                                         Hà Thu

 

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục