Công an xã Đồng Môn (Lạc Thủy) phối hợp với lực lượng công an các xã lân cận giải quyết các vấn đề phát sinh xảy ra trên địa bàn.

Công an xã Đồng Môn (Lạc Thủy) phối hợp với lực lượng công an các xã lân cận giải quyết các vấn đề phát sinh xảy ra trên địa bàn.

(HBĐT) - Huyện Lạc Thủy và Yên Thủy có chung điều kiện, đặc điểm tự nhiên là địa bàn 7 xã giáp ranh của 2 huyện (gồm An Lạc, Đồng Môn, Hưng Thi (Lạc Thủy), Lạc Lương, Bảo Hiệu, Lạc Hưng, Lạc Sỹ (Yên Thủy) chủ yếu là đồi núi đất, do vậy phương thức lao động sản xuất của người dân các xã, thị trấn chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc và trồng rừng, đời sống người dân ở các xã vùng giáp ranh vẫn còn nhiều khó khăn.

 

Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với các chương trình, dự án, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế phù hợp, do vậy, đời sống người dân ngày càng được nâng lên, cơ sở hạ tầng nông thôn được cải thiện, nâng cấp. Ngoài ra, hầu hết các xã trong khu vực giáp ranh giữa 2 huyện đều có tuyến đường Hồ Chí Minh chạy qua với tổng chiều dài hơn 20 km, là điều kiện thuận lợi để giao lưu, phát triển KT -XH. Tuy nhiên, đi cùng những thuận lợi là mặt trái của cơ chế thị trường đã tác động không nhỏ đến đời sống, sinh hoạt của người dân và tình hình ANCT - ANNT nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp. Tình hình tai, TNXH gia tăng cả về số vụ và tính chất. Đặc biệt, trong đó nổi lên là tình trạng tranh chấp đất đai, đồi rừng giữa một số hộ dân các xã với nhau gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trong khu vực, có nguy cơ  gây mất ổn định an ninh ở cơ sở và có thể trở thành điểm nóng nếu không được giải quyết triệt để. Điển hình như việc tranh chấp đất rừng trồng cây nguyên liệu giữa một số hộ dân thôn Lộc Thành, xã An Lạc (Lạc Thủy) với 36 hộ dân xóm Hồng, xã Bảo Hiệu (Yên Thủy). Tình hình tranh chấp kéo dài đã gây mất ổn định ANNT dẫn đến việc vi phạm pháp luật của một số người dân. Bên cạnh đó, tình hình TTATXH ở địa bàn các xã giáp ranh cũng nổi lên với nhiều vụ việc gây bức xúc trong dự luận. Theo khảo sát, đánh giá của Công an huyện Lạc Thủy và Yên Thủy, tình hình phạm pháp hình sự, vi phạm pháp luật xảy ra ở 7 xã vùng giáp ranh những năm trước đây, bình quân mỗi năm xảy ra khoảng 45 vụ việc. Trong đó, chủ yếu là các vụ vi phạm về hành vi cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản. Tính chất, thủ đoạn hoạt động của tội phạm đơn giản, không có tổ chức, không có ổ nhóm nhưng vẫn có vụ việc nghiêm trọng, phức tạp. Số vụ việc Công an xã trong khu vực giáp ranh phải chuyển cho các cơ quan điều tra cấp trên chiếm tỷ lệ khoảng 22% (10/45 vụ). Cá biệt, trong năm 2010 và 2011, số vụ phạm pháp hình sự của các xã trong khu vực giáp ranh tăng 48,9% (92/45 vụ). Trong đó có 2 vụ giết người, 3 vụ cướp tài sản, 36 vụ cố ý gây thương tích; 46 vụ trộm tài sản (trong đó có 16 vụ trộm cắp xe máy, 11 vụ trộm trâu) và 4 vụ hủy hoại tài sản. Điển hình là vụ giết người xảy ra ngày 4/2/2010 tại xóm Vôn, xã Đồng Môn (Lạc Thủy), do mâu thuẫn bố con, Bùi Văn Bằng, SN 1958 đã dùng dao đâm chết con trai là Bùi Văn Quyền hay như vụ cướp xe ôm xảy ra trên địa bàn xã Bảo Hiệu (Yên Thủy) ngày 4/8/2011; vụ trộm cắp trâu, bò xảy ra vào đêm 12/9/2011, lợi dụng đêm tối, kẻ gian đã đột nhập vào nhà anh Bùi Văn Nghi bắt trộm 1 con trâu trị giá khoảng 10 triệu đồng. Cũng trong đêm đó, kẻ gian đã đột nhập vào nhà anh Bùi Văn Hội ở xóm Tròng, xã Bảo Hiệu dắt trộm 2 con trâu. Trước đó, vào ngày 30/10/2011, kẻ gian đã vào gia đình anh Lê Xuân Hòa ở xã Hưng Thi (Lạc Thủy) dắt trộm 3 con trâu, trị giá gần 30 triệu đồng...

 

Thượng tá Lê Xuân Son, Trưởng Công an huyện Lạc Thủy cho biết: trước những diễn biến phức tạp về tình hình ANTT ở địa bàn 7 xã giáp ranh giữa huyện Lạc Thủy và Yên Thủy, cấp ủy, chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an 2 huyện đã xây dựng cụm an ninh giáp ranh nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng, giữa quần chúng nhân dân trong việc nắm tình hình, trao đổi thông tin, thông báo kịp thời về những vấn đề mới nảy sinh phức tạp, những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để giúp, hỗ trợ nhau chủ động tổ chức các biện pháp phòng ngừa, giải quyết có hiệu quả các tình huống xảy ra, góp phần làm ổn định tình hình ngay tại cơ sở. Đồng thời, qua đó tích cực đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tích cực tham gia phòng - chống phát hiện, tố giác tội phạm và TNXH, đẩy mạnh phong trào tự bảo vệ, giữ vững an ninh vùng giáp ranh, tiến tới xây dựng gia đình, làng xã văn hóa, an toàn, không có tội phạm, TNXH trên địa bàn.

 

 

                                                   Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục