Đội CSGT Công an TPHB khám nghiệm vụ TNGT do xe máy đi sai làn đường gây ra ngày 12/6/2012 tại phường Đồng Tiến.

Đội CSGT Công an TPHB khám nghiệm vụ TNGT do xe máy đi sai làn đường gây ra ngày 12/6/2012 tại phường Đồng Tiến.

(HBĐT) - Theo thống kê của Ban ATGT tỉnh, trong 5 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 45 vụ TNGT, làm chết 44 người, bị thương 38 người. So với cùng kỳ năm 2011 giảm 3 vụ, tăng 1 người chết, giảm 2 người bị thương.

 

Từ số liệu trên cho thấy, những tháng đầu năm 2012 - “Năm ATGT”, tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh tiếp tục có những diễn biến phức tạp. Gần đây nhất, ngày 9/6, tại km 494 + 700 đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng làm 1 người chết, 18 người bị thương, 2 xe ô tô bị hư hỏng nặng. Cũng theo số liệu của Ban ATGT, trong 5 tháng đầu năm, các địa phương có số vụ và số người chết tăng do TNGT gồm:  Lương Sơn tăng 5 vụ và 3 người chết; Lạc Sơn tăng 2 vụ và 3 người chết; 2  huyện Kim Bôi, Yên Thủy đều tăng 1 vụ và 2 người chết. Trong đó, các vụ TNGT chủ yếu liên quan đến mô tô, xe gắn máy và điều đáng lo ngại là tình hình TNGT trên các tuyến đường liên huyện, liên xã đang có chiều hướng gia tăng. 

Thực tế cho thấy, điều kiện kinh tế từng bước được cải thiện, nên nhiều gia đình ở khu vực nông thôn đã mua xe gắn máy để làm phương tiện đi lại. Trong khi đó, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về ATGT khu vực nông thôn chưa được triển khai thường xuyên, sâu rộng nên nhận thức và ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ của người điều khiển các loại phương tiện tham gia giao thông còn nhiều hạn chế. Hơn nữa, người điều khiển mô tô, xe gắn máy ở khu vực nông thôn chủ yếu là thanh niên, tỷ lệ có giấy phép lái xe rất thấp, các lỗi vi phạm thường xuyên diễn ra như: không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển và ngồi trên mô tô, xe gắn máy; chở hàng hóa cồng kềnh và quá số người quy định; chạy quá tốc độ; điều khiển phương tiện sau khi đã sử dụng rượu, bia quá nồng độ cho phép. Bên cạnh đó, trên các tuyến đường liên xã, liên thôn, người điều khiển phương tiện vi phạm Luật An toàn giao thông đường bộ ít bị phát hiện, xử lý kịp thời. Đánh giá thực trạng trên, ông Bùi Văn Thụ, Phó trưởng ban Công an xã Lạc Sỹ (Yên Thủy) cho biết: Bộ Công an đã có Văn bản số 1207, 2/7/2007 cho phép và hướng dẫn Công an xã, thị trấn tham gia đảm bảo TTATGT. Theo đó, lực lượng Công an xã được thanh tra, kiểm soát các tuyến đường liên xã, liên thôn trong địa bàn quản lý và được xử lý các hành vi vi phạm như lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông, mở đường ngang, bến bãi trái phép; mô tô chở quá số người theo quy định, chở hàng hóa công kềnh, điều khiển xe lạng lách… Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, đa số các vi phạm đều dừng lại ở mức độ nhắc nhở, vì trong đó nhiều người vi phạm là anh em trong dòng họ, hoặc hàng xóm của lực lượng Công an xã. Nếu có lực lượng CSGT Công an huyện cùng tham gia để vừa hướng dẫn nghiệp vụ, vừa xử lý vi phạm thì hiệu quả sẽ rất cao. Tuy nhiên, lực lượng này mỏng, không đủ người để tham gia tuần tra, kiểm soát ở các xã trên địa bàn. 

Cùng với những tác động do số lượng phương tiện cơ giới tăng mạnh, nhất là mô tô, xe gắn máy và còn những tồn tại, hạn chế về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng Công an ở cơ sở,  thiếu đồng bộ trong đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông là một nguyên nhân dẫn đến tình hình TNGT khu vực nông thôn có chiều hướng gia tăng. ông Đinh Công Dùng, Chủ tịch UBND xã Phú Vinh (Tân Lạc) cho rằng: Hầu hết các tuyến đường liên xã, liên thôn trên địa bàn tỉnh chỉ được đầu tư xây dựng mặt đường, lề đường, hệ thống thoát nước, ít tuyến đường có hệ thống cọc tiêu, biển báo. Đặc biệt, tại các điểm giao nhau giữa đường liên xã với quốc lộ, tỉnh lộ và đường liên huyện không có gờ giảm tốc, biển báo nguy hiểm. Thực trạng đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ TNGT đáng tiếc đã xảy ra.  

Từ thực tế trên cho thấy, để ngăn chặn và đẩy lùi TNGT ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh, nhiệm vụ hàng đầu vẫn là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong các tầng lớp nhân dân. Huy động các lực lượng, phương tiện để tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm vi phạm, nhất là vào  dịp Tết Nguyên đán, mùa lễ hội, các ngày nghỉ lễ. Chú trọng mở rộng và nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe. Quan tâm kinh phí đầu tư trong đảm bảo giao thông, nhất là việc cải tạo tầm nhìn, xây dựng hệ thống biển báo. Tổ chức chặt chẽ để ngăn chặn và kiên quyết xử lý không để phát sinh việc lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ và các điểm đấu nối trái phép vào đường bộ. 

 

                                                                           Đức Phượng 

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục