Buổi tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý tại xóm Cuôi, xã Phú Vinh (Tân Lạc) thu hút nhiều người dân tham gia.

Buổi tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý tại xóm Cuôi, xã Phú Vinh (Tân Lạc) thu hút nhiều người dân tham gia.

(HBĐT) - Năm 2011, huyện Tân Lạc tổ chức 1.288 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 83.383 lượt người nghe, trong đó, cấp huyện 31 hội nghị với 1.920 lượt người nghe; cấp xã, xóm, KDC 1.257 hội nghị với 81.422 lượt người nghe.

 

6 tháng đầu năm nay, toàn huyện đã tổ chức khoảng 385 hội nghị ở cả 3 cấp cho khoảng 32.437 lượt người nghe. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền quan tâm, các cấp, ngành tích cực phối hợp thực hiện đã đẩy mạnh đưa kiến thức pháp luật đến với các tầng lớp nhân dân, nhất là vùng sâu, xa, đặc biệt biệt khó khăn của huyện. 

 

Anh Bùi Tiến Lực, Trưởng phòng Tư pháp huyện cho biết: Hàng năm, Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của huyện chủ động tham mưu giúp UBND huyện ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn, xây dựng quy chế phối hợp giữa UBND các cấp với ngành, đoàn thể như nông dân, phụ nữ, thanh niên, CCB, MTTQ… trong hoạt động tuyên truyền. Bằng nhiều biện pháp, đa dạng hình thức, huy động mọi đối tượng, đoàn thể cùng tham gia, công tác tuyên truyền pháp luật của huyện đã tạo được hiệu quả rõ nét, từng bước đi vào chiều sâu, chất lượng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong chấp hành các chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước.

 

Thời gian qua, huyện đã quan tâm củng cố lực lượng cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại các xã, xây dựng đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện. Đến nay, huyện có 16 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 196 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Trong công tác tuyên truyền, cơ quan tư pháp chú trọng phối hợp với các ngành chức năng. Khi tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực nào có ý kiến với cơ quan chuyên môn đề nghị cùng tham gia, tạo điều kiện giải đáp, trả lời trực tiếp các ý kiến thắc mắc, chưa hiểu của người dân. Tại các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện “Ngày pháp luật” có hiệu quả thông qua các hình thức tọa đàm, trao đổi, nghiên cứu sách pháp luật… Tiếp tục phát huy tác dụng của tủ sách pháp luật, huyện tăng cường quản lý, khai thác, bổ sung, cập nhật đầu sách. Huyện hiện có 33 tủ sách pháp luật cấp xã, 23 tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, bình quân mỗi tủ sách có từ có 85-100 đầu sách. Thực hiện việc luân chuyển sách pháp luật đến các điểm bưu điện – văn hóa xã, trung tâm học tập cộng đồng, cơ quan tư pháp đã tích cực phối hợp với ngành bưu điện ban hành công văn chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị cơ sở tổ chức triển khai. Việc luân chuyển sách pháp luật đã tạo hiệu quả rõ nét trong phổ biến pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tìm hiểu, tham khảo sách pháp luật, đưa pháp luật đến gần dân hơn. Số lượt người khai thác tủ sách pháp luật hàng năm từ 3.000 - 4.000 lượt người, sau khi luân chuyển đã tăng lên gấp 3 – 4 lần. Qua đó, nhận thức pháp luật về KN-TC của nhân dân được nâng cao, hạn chế tình trạng khiếu kiện ở cơ sở.

 

Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động hoà giải, xét xử lưu động, trợ giúp pháp lý, văn hoá - văn nghệ, sinh hoạt CLB, thi tìm hiểu pháp luật… đã tạo được sự đa dạng trong công tác tuyên truyền, tạo điều kiện cho nhân dân được tiếp cận pháp luật dưới nhiều hình thức phù hợp, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Với 245 tổ hòa giải tại thôn, xóm, KDC gồm 1.310 hoà giải viên, đội ngũ này đã phát huy vai trò tích cực trong việc tham gia giải quyết, hoà giải các mâu thuẫn, tranh chấp ở cơ sở, giữ gìn hoà khí trong gia đình, cộng đồng dân cư. Đồng thời, trong quá trình giải quyết vụ việc vừa giải thích, tuyên truyền trực tiếp cho đối tượng hiểu, nắm bắt quy định của pháp luật để có hành xử đúng pháp luật. Năm 2011, các tổ hoà giải đã hoà giải thành 112/128 vụ việc ở cơ sở, đạt tỷ lệ 87,5%. 6 tháng năm nay hòa giải thành 27/32 vụ việc về các lĩnh vực đất đai, HN-GD, dân sự… Huyện duy trì hoạt động thường xuyên của 38 CLB pháp luật với trên 1.000 hội viên. Đây là một sân chơi pháp luật bổ ích, thiết thực thu hút nhiều đối tượng, tầng lớp tham gia như câu lạc bộ tuổi trẻ với pháp luật, nông dân với pháp luật, phụ nữ với pháp luật, bình đẳng giới, gia đình trẻ, hôn nhân và gia đình. Tham gia CLB, các thành viên có điều kiện trao đổi, tìm hiểu kiến thức pháp luật trong mọi lĩnh vực đời sống, kỹ năng xử lý các mâu thuẫn, va chạm trong cuộc sống mà không vi phạm pháp luật, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Vào các ngày lễ, tết, kỷ niệm, CLB tổ chức các hoạt động văn hoá - văn nghệ sôi nổi tạo không khí sinh hoạt vui tươi, lành mạnh.   

 

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, chú trọng đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật huyện Tân Lạc ngày càng nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

 

 

Hà Thu

 

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục