Tiết mục biểu diễn của đội tuyên truyền xã Xuân Phong tại hội thi tuyên truyền phòng - chống ma tuý của huyện Cao Phong.

Tiết mục biểu diễn của đội tuyên truyền xã Xuân Phong tại hội thi tuyên truyền phòng - chống ma tuý của huyện Cao Phong.

(HBĐT) - Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện công tác xây dựng xã, phường lành mạnh không có ma túy, mại dâm (XPLMKCMT-MD) trên địa bàn tỉnh đã tạo được những bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống TNXH nói chung, TNMT, MD nói riêng. Có được kết quả này là do cấp ủy, chính quyền các cấp, các địa phương đã huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng chung tay, góp sức.

 

Trong những năm qua, tình hình TNMT - MD trên địa bàn tỉnh vẫn có những diễn biến phức tạp. Tội phạm hoạt động trong các lĩnh vực này đều theo những phương thức, thủ đoạn tinh vi, có tổ chức chặt chẽ. Trong hoạt động buôn bán lẻ ma túy còn có cả sự tham gia của người già, trẻ em và người bị nhiễm HIV/AIDS. Cùng với đó, tình hình TNMD cũng có những diễn biến phức tạp. Hoạt động mại dâm không chỉ diễn ra ở khu vực thành phố, thị trấn mà hoạt động này còn lan rộng đến cả những vùng nông thôn. Bên cạnh đó, tình trạng phụ nữ bỏ nhà đi làm ăn xa không rõ địa chỉ cũng đang là một vấn đề nổi cộm. Theo kết quả điều tra của lực lượng chức năng, tính đến 31/5/2012, toàn tỉnh có gần 300 cơ sở kinh doanh các loại hình dịch vụ nhạy cảm dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm. Số lao động làm việc trong các cơ sở này khoảng 500 người, hiện cả tỉnh cũng có khoảng gần 2.000 phụ nữ bỏ đi làm ăn xa không rõ địa chỉ, toàn tỉnh hiện có 310 gái mại dâm có hồ sơ quản lý ở 85  xã, phường, thị trấn. Số người hoạt động mại dâm chủ yếu trong độ tuổi từ 18 - 30, phần lớn có trình độ văn hóa thấp. Ngoài ra, tình hình TNMT vẫn còn  diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Toàn tỉnh hiện có 1.187 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý tại 113 xã, phường, thị trấn, tăng thêm 44 người và 8 xã so với năm 2011. 

Theo Chi Cục trưởng Chi cục Phòng chống TNXH tỉnh Bùi Quốc Việt: trước tình hình đó, Chi cục đã tích cực tham mưu, đề xuất các phương án, kế hoạch, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương triển khai toàn diện các biện pháp nhằm làm giảm bớt sự phức tạp của TNXH trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng XPLMKCMT - MD. Chính từ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các ngành, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống TNXH trên địa bàn tỉnh nên đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tính từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra 37 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm. Trong quá trình kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở 10 cơ sở chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, bắt 21 vụ hoạt động mại dâm, 99 đối tượng, trong đó có 12 đối tượng là chủ chứa. Cùng với đó, lực lượng chức năng trong toàn tỉnh đã phát hiện, điều tra, triệt phá hàng trăm vụ, bắt hàng trăm đối tượng mua bán, vận chuyển, sử dụng chất ma túy, thu giữ hàng trăm bánh hêrôin và hàng nghìn viên ma túy tổng hợp. Riêng trong những tháng đầu năm 2012, lực lượng chức năng tỉnh đã phối hợp, phát hiện, bắt giữ 185 vụ, 250 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 100 bánh hêrôin, hàng trăm gam ma túy tổng hợp dạng đá, gần 5 nghìn viên ma túy tổng hợp. 

Song song với công tác đấu tranh phòng - chống TNMT, MD, công tác xây dựng XPLMKCMT - MD cũng đã được các cấp, các ngành, địa phương đặc biệt quan tâm. Công tác xây dựng XPLMKCMT - MD đã được đẩy mạnh tuyên truyền, lồng ghép vào CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; trong các hội nghị, buổi tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ... cũng như tuyên truyền đến 100% hội viên, đoàn viên thanh niên và vận động hội viên, đoàn viên, gia đình, chính quyền ký cam kết không vi phạm TNXH. Nhờ vậy, đã góp phần chuyển đổi nhận thức từ cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng - chống TNMT, MD; tích cực ngăn chặn, đẩy lùi TNMT, MD ở địa phương. Điển hình trong công tác xây dựng XPLMKCTNMT - MD là huyện Lạc Sơn. Nếu như năm 1999 trở về trước, toàn huyện có 15/29 xã, thị trấn có TNMT, MD thì cho đến nay  số này đã giảm xuống còn 4 xã, thị trấn có người nghiện ma túy, mại dâm. Bên cạnh lực lượng làm công tác đấu tranh, triệt phá các tụ điểm, ổ nhóm TNXH thì lực lượng công an xã, phường, thị trấn, các đội tự quản nhân dân và 24 Đội hoạt động xã hội tình nguyện, các CLB phòng - chống TNXH cũng đã phát huy vai trò hiệu quả trong việc tham mưu, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và TNXH, cùng chung tay xây dựng cộng đồng lành mạnh, không có TNMT - MD.    

Chính sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương từ tỉnh đến cơ sở đã tạo được những bước đột phá trong công tác xây dựng XPLMKCMT - MD. Trong đó, điểm mấu chốt là chất lượng công tác đấu tranh, phòng ngừa và quản lý sau cai nghiện, hỗ trợ các đối tượng nghiện ma túy, mại dâm hoàn lương nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng như hỗ trợ tạo việc làm, bố trí đất sản xuất, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Với cách làm đó, đã góp phần quan trọng trong công tác phòng - chống TNMT, MD. Đồng thời ngăn chặn có hiệu quả, không để phát sinh thêm người nghiện ma túy trên địa bàn, từng bước làm giảm số người nghiện ma túy, gái mại dâm, kiềm chế hiệu quả sự gia tăng, phát sinh người nghiện mới, nhất là ở những địa bàn trọng điểm về ma túy, mại dâm.

 

                                                                         Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục