LLVT, DQTV giúp dân làm đường giao thông nông thôn trong xây dựng mô hình làng, bản văn hóa - quốc phòng tại xóm Quốc, xã Phú Minh (Kỳ Sơn).

LLVT, DQTV giúp dân làm đường giao thông nông thôn trong xây dựng mô hình làng, bản văn hóa - quốc phòng tại xóm Quốc, xã Phú Minh (Kỳ Sơn).

(HBĐT) - Trung tuần tháng 5, Ban CHQS huyện Kỳ Sơn tổ chức đợt huấn luyện diễn tập gắn với xây dựng làng văn hóa – quốc phòng tại xóm Quốc, xã Phú Minh. Trong 9 ngày ra quân huấn luyện diễn tập, cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện đã thực hiện “3 cùng” với nhân dân. Những công trình dân sinh được sửa sang, làm mới, đường làng, ngõ xóm được đổ bê tông phong quang, sạch đẹp… ghi đậm dấu ấn tình đoàn kết quân dân.

 

Đồng chí Nguyễn Phú Oai, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Đây  là năm thứ ba huyện triển khai xây dựng mô hình làng, bàn văn hóa quốc phòng. So với những năm trước, năm nay có điểm mới là việc xây dựng mô hình được gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, thiết thực. Bên cạnh đó, các công trình phục vụ cho đợt diễn tập chiến đấu trị an xã Phú Minh cũng được tặng lại cho nhân dân sau diễn tập. Việc xây dựng mô hình nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự hưởng ứng, ủng hộ của nhân dân nên đã đạt những kết quả tích cực.

 

Hòa cùng tiếng cười nói, tiếng máy trộn bê tông rền vang, không khí lao động nhộn nhịp, hăng say, không mấy chốc, con đường bê tông xóm Quốc được hình thành bằng công sức của lực lượng bộ đội, dân quân và nhân dân trong xóm. Ngơi tay làm, lấy chiếc nón lá phe phẩy quạt, bà Hoàng Thị Hiền cười vui: Mong bộ đội về làng nhiều hơn nữa, làm nhiều công trình hơn nữa cho nhân dân. Ông Hoàng Viết Nhâm phấn khởi: Triển khai xây dựng mô hình làng, bản văn hóa quốc phòng đã xây dựng những công trình  phục vụ cho đời sống của người dân như đường giao thông, sửa chữa nhà ở, hướng dẫn làm vệ sinh môi trường, nhân dân là người được hưởng lợi, bộ mặt thôn xóm được khang trang, sạch đẹp hơn nên bà con rất nhiệt tình tham gia, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Kết thúc đợt huấn luyện diễn tập đã huy động gần 2.000 ngày công của bộ đội, nhân dân, xây mới 1 nhà ở tặng hộ nghèo, tu sửa 3 nhà cho các gia đình chính sách, 365m đường giao thông nông thôn xóm Quốc được đổ bê tông cứng hóa...

 

Từ việc xây dựng mô hình làng, bản văn hóa quốc phòng ở xóm Nội - xã Độc Lập năm 2010, xóm Mon - xã Phúc Tiến năm 2011 và xóm Quốc - xã Phú Minh vừa qua đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thiết thực nâng cao ý thức quốc phòng - an ninh và nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn, thúc đẩy phát triển KT-XH. Kết quả huy động LLVT hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận gắn với xây dựng làng, bản văn hóa quốc phòng được thực hiện với phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân”, mỗi làng văn hóa được xây dựng là thêm những tuyến đường giao thông nông thôn được đổ bê tông, nhiều công trình được sửa chữa, nâng cấp phục vụ đời sống dân sinh, đường làng, ngõ xóm được dọn dẹp phong quang, sạch đẹp, nhân dân được hướng dẫn cách ăn ở vệ sinh… đã gắn kết mối quan hệ đoàn kết quân dân, tạo niềm tin nơi cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

 

Đồng chí Nguyễn Phú Oai cho biết thêm: Xây dựng mô hình làng, bản văn hóa - quốc phòng là một mô hình mới, rộng, nhất là hiện nay được gắn với thực hiện tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, do đó, quá trình tổ chức triển khai thực hiện cần hết sức cụ thể. Tiến hành khảo sát nắm chắc thực trạng, bàn bạc đi đến thống nhất giữa ban chỉ đạo với cấp ủy, chính quyền cơ sở, đặc biệt chú ý đến nguyện vọng, đề xuất của nhân dân. Phải được Huyện ủy, UBND đưa vào kế hoạch thực hiện hàng năm của huyện, các bước thực hành cần làm chắc chắn từng phần việc, tránh dàn trải, chồng chéo. Kết hợp kinh tế với quốc phòng, lồng gép các kế hoạch, dự án phát triển KT_XH gắn với QP-AN một cách hiệu quả. Đồng thời, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tranh thủ sự hỗ trợ, ủng hộ của các doanh nghiệp, đơn vị chung tay, góp sức cùng LLVT và nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Làm tốt công tác vận động quần chúng, xây dựng mối đoàn kết quân dân gắn bó tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân - đây là vấn đề cốt lõi để xây dựng thành công mô hình làng, bản văn hóa - quốc phòng.

 

 

                            Hà Thu

 

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục