Lực lượng bảo vệ Công ty thuỷ điện Hoà Bình phối hợp với lực lượng cảnh sát bảo vệ luôn tuần tra, đảm bảo an toàn cho Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình.

Lực lượng bảo vệ Công ty thuỷ điện Hoà Bình phối hợp với lực lượng cảnh sát bảo vệ luôn tuần tra, đảm bảo an toàn cho Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình.

(HBĐT) - Trong nhiều năm qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo điều kiện cho Công ty Thuỷ điện Hoà Bình thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng một số người dân đánh bắt cá, câu cá và lấy củi trái phép có dấu hiệu gia tăng tại một số khu vực ven thuỷ điện Hoà Bình. Nhằm tuyên truyền cho người dân hiểu rõ tầm quan trọng trong đảm bảo AN-TT trong khu vực Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, phóng viên Báo Hoà Bình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Thường, Trưởng phòng Tổ chức - Lao động Công ty Thuỷ điện Hoà Bình xung quanh vấn đề này.

 

PV: Xin ông cho biết vai trò, ý nghĩa của công tác an ninh trật tự đối với địa bàn Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình?

 

Ông Nguyễn Hữu Thường: Công trình Thuỷ điện Hoà Bình được xây dựng trên đoạn sông Đà đi qua thành phố Hoà Bình, bao gồm 5 hạng mục công chính: đập đất, đá, đập tràn, gian máy, trạm phân phối ngoài trời 220/110/35 KV, cửa nhận nước và các bến bãi, kho tàng cùng các khu vực phụ trợ khác với tổng diện tích 177,880 ha. Trong đó, diện tích công trình chính chiếm 170 ha. Đây là vị trí trọng yếu của các tuyến giao thông đường thuỷ và đường bộ nối liền đồng bằng Bắc Bộ với khu vực Tây Bắc, ảnh hưởng đến kinh tế, chính trị, văn hoá và xã hội của cả nước. Đồng thời, Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình là trung tâm điều tần quan trọng bậc nhất của hệ thống lưới điện quốc gia, trung bình hàng năm cung cấp cho đất nước trên 8 tỷ KWh điện, chiếm từ 12 -17% sản lượng điện. Trong tình huống rã lưới điện quốc gia, Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình nhanh chóng thao tác đưa mạch tách đảo vào làm việc, đảm bảo cho thủ đô Hà Nội luôn luôn được cung cấp điện. Ngoài các nhiệm vụ trên, công trình còn thực hiện các chức năng khác như: chống lũ, chống hạn và đảm bảo giao thông thủy, nội địa tuyến sông Đà, sông Hồng. Chính vì vậy, công tác đảm bảo ANTT khu vực và vận hành an toàn công trình là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công ty Thủy điện Hòa Bình.

 

PV: Trong thời gian vừa qua, tình trạng một số người dân đánh bắt cá, câu cá và lấy củi trái phép trên phạm vi khu vực Nhà máy, vậy theo ông những vụ việc đó đã vi phạm như thế nào?

 

Ông Nguyễn Hữu Thường: Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật về công tác quản lý khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi, thủy điện. Bởi vậy, hành vi đánh bắt cá, câu cá hay lấy củi trong khu vực của Nhà máy đều vi phạm an toàn có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến hoạt động của nhà máy. Cụ thể, theo Pháp lệnh số 32/2001/PL-UBTVQH10 ngày 4/4/2001 của ủy ban Thường vụ QH về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Nghị định số 143/ 2003/NĐ-CP ngày 23/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Nghị định số 72/2007/ NĐ-CP ngày 7/5/2007 của Chính phủ về an toàn đập, Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 7/10/2010 của Bộ Công Thương quy định về an toàn đập thủy điện...

 

Để triển khai thực hiện công tác bảo vệ, đảm bảo an toàn cho Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, Công ty đã thực hiện một số giải pháp như tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và Trung ương, xây dựng các nội quy, biển báo, biển cấm và các quy định khác nhằm cảnh báo, đề phòng, ngăn ngừa các hành vi vi phạm mục tiêu bảo vệ công trình, như câu cá, lấy củi, xây quán, bán hàng, xâm phạm vùng cấm thượng, hạ lưu đập.

 

PV: Nhằm tăng cường ý thức trách nhiệm hơn nữa đối với AN-TT, an toàn cho Nhà máy, Công ty Thuỷ điện Hoà Bình có những khuyến cáo như thế nào đến người dân, thưa ông?

 

Ông Nguyễn Hữu Thường: Bảo vệ công trình thủy điện Hòa Bình là trách nhiệm của mọi công dân, cơ quan, tổ chức chính trị và chính trị - xã hội. Không vì lợi ích của một người hoặc một nhóm người mà vi phạm pháp luật, xâm hại đến lợi ích của quốc gia. Công ty Thuỷ điện Hoà Bình mong rằng, nhân dân trên địa bàn TPHB nói riêng và tỉnh nói chung sẽ góp phần quan trọng trong việc giữ vững AN-TT trên công trình. Ngoài ra, lực lượng bảo vệ Công ty không ngừng nâng cao chất lượng công tác, tăng cường sự gắn kết, phối hợp với chính quyền, lực lượng công an, bộ đội và nhân dân địa phương phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đảm bảo cho Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình luôn an toàn tuyệt đối, sản xuất điện liên tục, đồng thời hoàn thành tốt những nhiệm vụ về chống lũ và tưới tiêu cho khu vực hạ lưu sông Đà.

 

PV: Xin cảm ơn ông!

 

                                                                                Hồng Trung

                                                                                 (thực hiện)

 

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục