(HBĐT) - Ban Biên tập Báo Hòa Bình nhận được đơn của bà Chu Thị Thủy, xóm phố Mỵ, xã Mỵ Hòa (Kim Bôi) phản ánh: Từ lâu, người dân xóm phố Mỵ mất quyền làm chủ, mọi việc trong xóm đều do một mình ông Trưởng thôn định đoạt như: đất canh tác của thôn, mảnh ông cho đấu thầu lâu dài để thu tiền, mảnh gia đình ông chiếm đoạt, lấn chiếm làm nhà cho con trai; hàng năm, không quyết toán thu chi tài chính của thôn; tự quyết định việc bình xét hộ nghèo, đánh tráo danh sách để cho con trai ông được lĩnh tiêu chuẩn hỗ trợ hộ nghèo...

 

Trao đổi với lãnh đạo UBND xã Mỵ Hòa, ông Trần Trung Toán, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngày 23/3/2012, UBND xã nhận được đơn đề nghị của công dân xóm phố Mỵ do bà Chu Thị Thủy cùng 10 công dân khác ký đơn đề nghị giải quyết một số vấn đề liên quan đến cá nhân Trưởng xóm phố Mỵ là ông Nguyễn Văn Tín. Sau khi nhận được đơn, UBND xã đã thành lập tổ giải quyết đơn - thư KN-TC, xác minh chữ ký của các nguyên đơn, xác minh nội dung đơn - thư nêu, thu thập các tài liệu liên quan phục vụ cho việc giải quyết đơn - thư. Bước đầu có báo cáo nhận xét kết quả giải quyết theo đơn - thư KN-TC. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Tín là Trưởng thôn, đồng thời là Phó Bí thư chi bộ nên UBKT Huyện ủy Kim Bôi cũng đã tổ chức kiểm tra, xác minh.

 

Tại buổi làm việc với UBKT Huyện ủy Kim Bôi, Thường trực UBKT Huyện ủy cho biết: Đối với trường hợp đồng chí Nguyễn Văn Tín, Trưởng thôn, Phó Bí thư chi bộ, UBKT tiến hành giải quyết dưới góc độ kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm theo đơn phản ánh của công dân. UBKT đã thành lập tổ công tác, kiểm tra từ tháng 6 - 8/2012. Ngày 28/8, UBKT Huyện ủy đã có Thông báo kết luận số 29 về kết quả kiểm tra đối với đồng chí Nguyễn Văn Tín.

 

Theo đó, nội dung kiểm tra tập trung vào 3 vấn đề theo đơn của công dân. Về đất đai, đối với diện tích đất của tập thể xóm đổi cho ông Tín, qua đo đạc của Phòng TN-MT huyện diện tích đất chưa giao của xóm 1.013 m2, diện tích đất này trước được giao cho chi hội phụ nữ xóm  sản xuất gây quỹ. Đến cuối năm 2009, xóm lấy lại, đổi đất cho nhà ông Tín diện tích 650 m2 để làm bãi nghĩa địa xóm. Tuy nhiên, sau khi đổi, ông Tín đã sử dụng hết diện tích 1.013 m2. Việc cho đấu thầu một số diện tích đất chưa giao của xóm (đất thung Bộc, bai Lập), ông Tín cho đấu thầu với thời gian dài, không công khai bàn bạc với tập thể xóm, trái thẩm quyền. Những vấn đề này đúng với nội dung phản ánh của công dân.

 

Đối với diện tích đất của tập thể xóm cạnh trường mầm non, cá nhân ông Tín tự ý cho đấu thầu lâu dài, số tiền thầu không thông qua dân, qua kiểm tra cho thấy, năm 2006, ông Tín vừa là Trưởng thôn, vừa là Bí thư chi bộ đã tự quyết giao 417 m2 đất màu cho ông Ngô Hồng Vân sử dụng, theo lý giải của ông Tín là vì ông Vân có đất nhưng gần sông, suối bị lũ quét không canh tác được. Tuy không phải đấu thầu nhưng việc giao đất của ông Tín đã sai về nguyên tắc.

 

Đối với phản ánh mảnh đất nhà kho của tập thể bị ông Tín lấn chiếm làm nhà cho con trai, theo bản đồ địa chính của xóm phố Mỵ, mảnh đất nhà kho là thửa đất số 11, thửa đất liền kề phía trên là thửa đất số 19, thửa đất liền kề phía dưới là thửa  số 12 của hộ ông Nguyễn Văn Tín. Qua đo đạc thực địa theo chiều dài mặt đường 12B, thửa đất của hộ ông Tín có chiều dài 29,8 m, số liệu theo bản đồ lưu là 31 m, như vậy, không có trường hợp ông Tín lấn chiếm đất nhà kho của tập thể.

Về việc cấp phát tiền hỗ trợ hộ nghèo của xóm năm 2011, qua kiểm tra, ông Tín đã làm sai hoàn toàn quy trình bình xét hộ nghèo theo quy định, không thành lập tổ, đoàn điều tra xác minh mức sống của các hộ mà chỉ mời đại diện chi bộ, các ngành, đoàn thể xóm chấm hộ nghèo, tổng số có 13 hộ nghèo, 19 hộ cận nghèo. Khi lập biên bản hộ nghèo gửi UBND xã, ông Tín đã tự ý đánh dấu thêm hộ của con trai là hộ nghèo nâng tổng số hộ nghèo của xóm lên 14 hộ nhưng lại để ngoài danh sách 2 hộ là hộ ông Lê Xuân Hiệp (vợ là Đỗ Thị Lan) và Quách Đình Đôn. Tổng số tiền hỗ trợ hộ nghèo qua các đợt năm 2011 là 850.000 đồng/hộ. Khi nhận tiền từ xã về, ông Tín không chi trả ngay cho các hộ mà gặp người nào chi trả người đó, một số hộ sau khi có đơn ông Tín mới tiến hành chi trả. Hiện còn 2 hộ ông Tín vẫn chưa chi trả hết tiền là hộ ông Nguyễn Văn Bạn (còn 250.000 đồng) và bà Trần Thị Thêm (còn 640.000 đồng). Theo ông Tín, việc ông giữ lại tiền hỗ trợ hộ nghèo là để trừ nợ những trường hợp còn nợ tiền điện, tiền giao thông, hộ đi làm ăn xa; đối với 2 hộ để ngoài danh sách vì những hộ này đã được hưởng các chế độ đối với hộ nghèo các năm 2009, 2010. Về số tiền hỗ trợ hộ nghèo đối với con trai, hiện, ông Tín vẫn đang giữ, ông đã mang đến xã gửi trả lại nhưng vì đang trong quá trình giải quyết đơn - thư nên xã chưa nhận. Việc phản ảnh của công dân về bình xét hộ nghèo, chi trả tiền hộ nghèo là đúng nhưng không phải ông Tín đánh tráo danh sách mà là thêm hộ nghèo vào danh sách, quá trình bình xét không dân chủ, công khai.

 

Về việc không báo cáo quyết toán thu, chi tài chính thôn, qua kiểm tra, từ năm 2009, trưởng thôn không thanh quyết toán tài chính công khai trước nhân dân nhưng chưa phát hiện có biểu hiện tham ô, tham nhũng.

 

Với kết quả kiểm tra, xác minh, UBKT Huyện ủy Kim Bôi đã chỉ đạo Đảng ủy, chi bộ tiến hành kiểm điểm, xem xét sai phạm, xem xét tư cách đảng viên, đảng viên tự kiểm điểm theo đúng quy định, Điều lệ Đảng để đưa ra hình thức xử lý phù hợp. Về trách nhiệm của UBND xã, yêu cầu ông Nguyễn Văn Tín trả lại tiền hỗ trợ hộ nghèo của con trai ông không đúng đối tượng, trả lại tiền còn giữ của ông Bạn, bà Thêm, trả lại tập thể diện tích đất thừa ông Tín đang sử dụng. UBND xã tiếp tục chỉ đạo công tác điều tra bình xét hộ nghèo bổ sung theo đúng quy trình, đồng thời, rà soát công tác quản lý đất đai trên địa bàn xóm Phố Mỵ.

 

Ông Trần Trung Toán, Phó Chủ tịch UBND xã Mỵ Hòa cho biết: Sau khi nhận được thông báo kết luận của UBKT Huyện ủy, Đảng ủy, UBND xã đang triển khai các bước thực hiện kết luận của UBKT Huyện ủy theo đúng quy trình.

 

 

                                                             Nhóm PV Phòng BĐ-TL

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục