(HBĐT) - Phường Thái Bình (TPHB) tiếp giáp với phường Chăm Mát - một địa bàn còn khá phức tạp về tệ nạn ma túy trong những năm qua, đồng thời, tại phường hiện vẫn còn gần 30 đối tượng nghiện, buôn bán ma túy từ vùng khác đến hoạt động mua bán trái phép và dụ dỗ các thanh niên, vị thành niên.

 

Xác định đây là khó khăn lớn nhất đối với công tác bảo vệ và giáo dục trẻ em trên địa bàn phường, cấp ủy Đảng, chính quyền, các hội, đoàn thể đã phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức, trang bị cho trẻ, nhất là đối với trẻ vị thành niên những kiến thức cơ bản về tác hại và cách phòng, tránh tệ nạn ma túy - ông Đinh Văn Phước, cán bộ LĐ-TB&XH phường Thái Bình cho biết.

 

Đối tượng của truyền thông không chỉ hướng đến trẻ em mà còn là cán bộ xã, bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, các cộng tác viên, phụ huynh và cán bộ, giáo viên các trường  phổ thông. Qua cuộc họp chi bộ, họp tổ dân phố, vấn đề ma túy thường xuyên được đề cập, hiện trạng sức khỏe, hoàn cảnh gia đình của các đối tượng nghiện luôn được nhắc đến để nhiều gia đình nhìn vào đó có những định hướng giáo dục con em mình. Tại các hội thi thông tin cổ động, hội diễn văn hóa, văn nghệ được tổ chức hàng năm là dịp tuyên truyền hiệu quả nhất. Các tiểu phẩm về tệ nạn ma túy với nội dung đơn giản, dễ hiểu mang tính minh họa cao được chính các em diễn trên sân khấu là bài học đắt giá cho chính bản thân, gia đình và bạn bè. Năm qua, phường đã phối hợp với phòng LĐ-TB&XH, phường Chăm Mát tổ chức buổi truyền thống về phòng, chống tai - tệ nạn xã hội cho thanh niên, vị thành niên. Đồng thời, vào đầu năm học, phường có những định hướng với các nhà trường trên địa bàn về nội dung truyền thông SKSS vị thành niên, tai - tệ nạn xã hội. Từ những định hướng đó, các nhà trường đã chủ động tuyên truyền lồng ghép vào các buổi sinh hoạt cuối tuần, chào cờ, thông qua hoạt động ngoại khóa đến với học sinh. Cũng nhờ đó, học sinh đã trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng cơ bản bảo vệ bản thân.

 

Tạo cho các em có được sân chơi an toàn cũng là một phương pháp hiệu quả giúp trẻ tránh được những dụ dỗ, lôi kéo của đối tượng xấu. Hàng năm, phường tổ chức ít nhất 3 buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ thu hút gần 100% trẻ em tham gia. Bên cạnh đó, 18 tổ dân phố đều tổ chức được ngày hội đêm rằm, vui tết thiếu nhi cho trẻ em tại KDC. Vào dịp nghỉ hè, Đoàn phường tổ chức nhiều buổi sinh hoạt hè với các hoạt động dạy múa, hát, văn hóa cho trẻ. Năm 2012, phường được công nhận đạt tiêu chí xã, phường phù hợp với trẻ em của Bộ LĐ-TB&XH. 100% trẻ em đến trường đúng độ tuổi và hoàn thành bậc THCS, không có trẻ nào mắc phải tệ nạn ma túy, nhiễm HIV, lang thang cơ nhỡ không người nuôi dưỡng.

 

Cũng theo ông Đinh Văn Phước, nhìn chung, trẻ em trên địa bàn phường đã và đang được phát triển toàn diện, tuy nhiên, khi tình hình ma túy vẫn còn diễn biễn phức tạp, công tác tuyên truyền, giáo dục vẫn luôn được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm và coi đó là nhiệm vụ quan trọng, trước mắt nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực đến với thế hệ trẻ.       

 

 

                                                                  Nguyễn Hồng

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục