Công văn do BCĐ XKLĐ huyện Cao Phong lập, gửi cơ quan chức năng yêu cầu can thiệp, giải quyết dứt điểm tồn tại trong công tác XKLĐ.

Công văn do BCĐ XKLĐ huyện Cao Phong lập, gửi cơ quan chức năng yêu cầu can thiệp, giải quyết dứt điểm tồn tại trong công tác XKLĐ.

(HBĐT) - Trong các năm 2007 - 2009, hàng nghìn lao động tỉnh ta đã tham gia xuất khẩu lao động, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương. Một số trường hợp bởi những lý do khác nhau không được xuất cảnh. Đáng kể do lỗi từ phía công ty tuyển dụng, 40 lao động thuộc diện hộ nghèo của tỉnh vay vốn nhưng không được bay. Trớ trêu hơn khi thời hạn vay vốn đã trôi qua, doanh nghiệp vi phạm vẫn chưa giải quyết thanh lý hợp đồng. Hộ nghèo mắc nợ không cách nào trả được vốn, lãi suất ngân hàng.

 

Các trường hợp hộ vay vốn đi XKLĐ gặp rủi ro, trắc trở nói trên có chung doanh nghiệp tuyển dụng là Công ty PROSIMEX (Công ty CP Sản xuất - kinh doanh xuất nhập khẩu). Lao động tập trung tại 3 huyện Đà Bắc, Tân Lạc, Cao Phong, nhiều nhất là huyện Đà Bắc với 23 trường hợp. Ông Vì Văn Muộn, Phó Giám đốc phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đà Bắc cho biết: Ngân hàng đã thực hiện cơ chế cho vay đúng đối tượng. Căn cứ thủ tục pháp lý (đơn vị tuyển dụng Công ty PROSIMEX đã được cơ quan QLNN giới thiệu) để đảm bảo cho vay. Trong 2 năm (2008-2009), 23 đối tượng được vay XKLĐ với tổng số 312 triệu đồng, hình thức chuyển khoản cho công ty tuyển dụng bằng ủy nhiệm chi của chủ hộ nghèo. Tiền đã nhận nhưng nhà tuyển dụng không bố trí cho lao động xuất cảnh. Cùng thời điểm này, bộ máy của Công ty PROSIMEX gần như tan rã, Ban lãnh đạo mới lên thay. Tháng 6/2011, đại diện công ty (bộ máy mới) đã có cuộc làm việc với Ngân hàng CSXH huyện yêu cầu cung cấp thông tin (phô tô khế ước nhận nợ của các hộ) để nắm bắt, đồng thời hứa giải quyết trong thời gian sớm nhất nhưng đến nay, Công ty này vẫn bặt tin.

 

Hiện, ngân hàng gặp khó trong xử lý món nợ trên. Trong số 23 hộ cho vay XKLĐ có 1 hộ đã tất toán (trả xong), 11 hộ trả lãi được 1 - 2 tháng đầu (chưa trả gốc), 11 hộ từ thời điểm cho vay đến nay chưa trả cả lãi và gốc. Một số trường hợp đã chuyển sang nợ quá hạn, các trường hợp khác tuy chưa quá hạn nhưng tiềm ẩn nguy cơ khó khăn trong việc trả nợ vốn vay. Theo quy định, đối tượng hộ nghèo nhưng còn khả năng lao động, còn tài sản đất, hoa màu không trong diện được đề nghị xóa nợ. Trước mắt, Ngân hàng CS-XH huyện sẽ tiến hành rà soát, phân tích nợ (nhất là trường hợp đã chuyển nợ quá hạn) trình cấp có thẩm quyền, cho hướng xử lý. Đồng thời, tích cực phối hợp với phòng LĐ-TB&XH huyện tiếp cận Công ty yêu cầu thanh toán cho người lao động.

 

16 trường hợp ở huyện Cao Phong cũng gặp phải tình cảnh tương tự, trong đó có 8 lao động thuộc diện hộ nghèo vay vốn XKLĐ từ Ngân hàng CS-XH. Theo ông Phí Công Thành, Giám đốc phòng Giao dịch Ngân hàng CS-XH huyện Cao Phong, đơn vị đã cùng các tổ chức xã hội khác và chính quyền địa phương thường xuyên động viên hộ vay thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Tuy nhiên, qua một thời gian dài, hộ vay vẫn không trả nợ, lấy lý do không được xuất cảnh, trong khi biện pháp xử lý gia hạn nợ, khoanh nợ chỉ áp dụng trong những trường hợp đủ điều kiện theo quy định. Tháng 6/2012, Ngân hàng CS-XH huyện buộc phải khởi kiện 6 trường hợp người lao động ra tòa. TAND huyện đã có quyết định xử lý, chuyển sang đơn vị THA với nội dung yêu cầu hộ vay hoàn trả số tiền cho Nhà nước.

 

Liên quan đến số lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài nhưng không được xuất cảnh từ năm 2008 đến nay, BCĐ XKLĐ các huyện Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc đã gửi nhiều văn bản đến các cơ quan có thẩm quyền và yêu cầu Công ty PROSIMEX giải quyết dứt điểm những tồn tại, chậm nhất là tháng 12/2012 phải hoàn thành chi trả cho người lao động đã vay của ngân hàng CS-XH. Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Ngọc Thu,  trưởng phòng Việc làm (Sở LĐ-TB & XH) cho biết: Hoạt động của Công ty PROSIMEX đã được Bộ LĐ-TB&XH cấp phép khi giới thiệu về BCĐ XKLĐ tỉnh, tỉnh giới thiệu về BCĐ huyện, BCĐ huyện lại giới thiệu về xã để doanh nghiệp trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn. Nhiều công ty tuyển dụng khác khi vào thị trường lao động tỉnh đã giải quyết nhanh, không để cơ quan QLNN phải can thiệp, kể cả trường hợp người lao động vì lý do nào đó không xuất cảnh. Duy có Công ty PROSIMEX không thực hiện cam kết đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, làm ảnh hưởng đến XKLĐ của địa phương.

 

Mới đây, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã làm việc với Công ty PROSIMEX. Theo báo cáo của Công ty, trong thời gian vừa qua, Trung tâm XKLĐ của Công ty có thay đổi về Ban lãnh đạo, chưa bàn giao dứt điểm nên vụ việc tồn đọng chưa được giải quyết. Công ty đang tập hợp hồ sơ lao động tại các tỉnh Cao Bằng (5 lao động), Lạng Sơn (29 lao động), Phú Thọ (7 lao động), Hòa Bình (40 lao động). Dự kiến, trước mắt sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng với các lao động và hoàn trả tiền cho Ngân hàng CSXH tỉnh Lạng Sơn, kế tiếp đến tỉnh Cao Bằng và các tỉnh khác, trong đó có Hòa Bình. Cục Quản lý lao động ngoài nước đã yêu cầu Công ty giải quyết dứt điểm tồn đọng từng tỉnh và gửi báo cáo kết quả giải quyết về Cục. Thực hiện rà soát, thanh lý hợp đồng đối với lao động. Căn cứ kết quả khắc phục tồn tại và sai phạm sẽ xem xét biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

                                                                                Bùi Minh

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục