LLVT và nhân dân xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn) đóng góp ngày công, hiến hàng trăm mét đất để làm đường giao thông tại xóm Mon.

LLVT và nhân dân xã Phúc Tiến (Kỳ Sơn) đóng góp ngày công, hiến hàng trăm mét đất để làm đường giao thông tại xóm Mon.

(HBĐT) – Xã Phúc Tiến là địa bàn còn gặp nhiều khó khăn của huyện Kỳ Sơn, đời sống người dân không đồng đều, cơ sở hạ tầng nông thôn còn nhiều hạn chế. Tuy vậy, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là Ban CHQS huyện đã lựa chọn xóm Mon, xã Phúc Tiến để triển khai “xây dựng mô hình làng bản văn hóa, quốc phòng”, huy động nguồn lực nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

 

Từ thực tế triển khai xây dựng mô hình làng bản văn hóa, quốc phòng, Chủ tịch UBND xã Phúc Tiến Nguyễn Văn Hồng cho biết: Việc triển khai xây dựng mô hình làng bản văn hóa, quốc phòng tuy là một nội dung mới nhưng qua thực tế triển khai là việc làm thiết thực, đã mang lại lại nhiều ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, phát triển KTXH gắn với CVĐ “Toàn dân chung sức xây dựng NTM” và xây dựng thế trận lòng dân, thế trận chiến tranh nhân dân trong thời kỳ mới. Trên cơ sở đó, đồng thời, được sự giúp đỡ tích cực từ cơ quan Ban CHQS huyện, các ngành, đoàn thể của huyện trong việc tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với 90 hộ dân xóm Mon tham gia xây dựng làng bản văn hóa, quốc phòng. Trong các cuộc đối thoại, Ban chỉ đạo thực hiện đề án của huyện và cấp ủy, chính quyền đã tạo được sự đồng tình, ủng hộ chủ trương và đi đến thống nhất thực hiện. Quá trình triển khai thực hiện, với vai trò nòng cốt, Ban CHQS huyện tổ chức huy động lực lượng thường trực hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, đã huy động lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên cùng với nhân dân thực hiện đề án xây dựng làng văn hóa, quốc phòng tại xóm Mon.

 

Với phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân”, các CBCS cơ quan Ban CHQS huyện và LLVT địa phương đã huy động lực lượng cùng với nhân dân thực hiện 1.556 ngày công, 6 ca máy ủi, gần 20 lượt xe cơ giới để san và di chuyển 800 m3 đất, đá, đổ bê tông 250m đường giao thông nông thôn rộng 4m, dày 18cm, tu sửa các công trình của trường mầm non và nhà văn hóa của thôn với tổng trị giá ước tính khoảng 600 triệu đồng. Đặc biệt, trong quá trình triển khai thực hiện, CBCS Ban CHQS huyện Kỳ Sơn đã vận động nhân dân tự hiến gần 1.000 m2 đất ở, đất vườn và đất rừng, tự di chuyển mồ mả để làm đường giao thông và các công trình hạ tầng xã hội.

 

Có được kết quả trên, theo ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Phúc Tiến đó là do có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các ngành, cấp, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể, đơn vị đứng chân trên địa bàn. Kết quả đó đã khẳng định việc phát huy hiệu quả sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó, lấy LLVT làm nòng cốt, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong huy động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh; làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng được đổi mới. Đặc biệt, từ việc triển khai xây dựng làng bản văn hóa, quốc phòng đã góp phần tích cực vào việc làm thay đổi nếp nghĩ cũ, lạc hậu và lối sống ăn ở hợp vệ sinh, xây dựng gia đình văn hóa, đường làng, ngõ xóm sạch sẽ, gia đình đầm ấm, phát huy, giữ gìn tốt phong tục tập quán văn hóa của nhân dân. Đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả với tai, tệ nạn xã hội. Không chỉ vậy, việc xây dựng mô hình làng văn hóa, quốc phòng ở địa bàn khó khăn còn tích cực góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân - dân. Đó chính là điểm mấu chốt, cốt lõi để xây dựng thành công mô hình làng bản văn hóa, quốc phòng ở Kỳ Sơn nói riêng và các địa bàn vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn của tỉnh nói chung.

                                                                                 

 

                                                              Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục